MỚI NHẤT :
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Dùng Van de Beek đổi sao Juve, Man Utd coi chừng "nuôi ong tay áo"

    23:52 Thứ năm 01/04/2021 | 1

    BongDa.com.vn Không nhiều người cảm thấy vui mừng nếu tiền vệ người Pháp đặt chân đến Old Trafford.

    Vào mùa hè sắp tới, hàng tiền vệ của Manchester United sẽ đối mặt với nhiều biến động. Paul Pogba chưa đặt bút ký vào bản hợp đồng mới và không loại trừ khả năng anh sẽ quay trở về Juventus. Nemanja Matic sắp bước sang tuổi 33 và đã trở nên chậm chạp hơn. Donny van de Beek vẫn chưa đem lại sự tin tưởng kể từ khi cập bến Old Trafford cách đây gần 1 năm. Fred và Scott McTominay vẫn chơi tốt nhưng chỉ 2 cái tên này là chưa đủ để Manchester United chinh chiến trên nhiều mặt trận.

    Vậy nên, không có gì bất ngờ khi ngay từ thời điểm này, ban lãnh đạo Manchester United đã bắt đầu tìm kiếm những tiền vệ mới. Trong thời gian gần đây, nhiều nguồn tin cho rằng Red Devils đang sẵn sàng chiêu mộ Adrien Rabiot. Thậm chí, đội chủ sân Old Trafford còn sẵn sàng gửi Donny van de Beek đến vùng Piemonte để thuyết phục Juventus đồng ý nhượng lại chàng trai người Pháp.

    Chiêu mộ Rabiot, Man Utd coi chừng

     Adrien Rabiot đang được Manchester United quan tâm.

    Adrien Rabiot có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm. Với chiều cao 1m88, anh sẽ giúp tuyến giữa của Manchester United có thêm sức mạnh như Nemanja Matic từng thể hiện. Song, Rabiot lại xoay sở nhanh hơn rất nhiều so với tiền vệ người Serbia. Ở tuổi 25, anh cũng có thể cống hiến cho đội chủ sân Old Trafford trong thời gian dài.

    Tuy nhiên, có nhiều lý do để tin rằng Manchester United sẽ mắc sai lầm lớn nếu quyết tâm chiêu mộ Adrien Rabiot. Thứ nhất, tiền vệ người Pháp đã sa sút rất nhiều kể từ khi gia nhập Juventus. Anh thường xuyên mắc những sai lầm ngớ ngẩn, điển hình như tình huống tự va vào đồng đội trong cuộc chạm trán với FC Porto tại Estadio do Dragao vừa qua. Ngoài ra, Adrien Rabiot vẫn chưa thể cải thiện vấn đề thể lực, điều sẽ khiến anh gặp khó khăn nếu chuyển sang môi trường Premier League.

    Thứ 2, sự xuất hiện của Adrien Rabiot có thể khiến phòng thay đồ của Manchester United trở nên hỗn loạn. Từ Anh, Pháp cho đến Italia, tất cả đều biết rằng chàng trai 25 tuổi là người rất nghe lời mẹ, đến mức sẵn sàng… vi phạm kỷ luật. Ở tuổi 13, tiền vệ người Pháp từng gia nhập lò đào tạo của Manchester City với khát vọng trở thành 1 cầu thủ bóng đá hàng đầu tại Premier League. Tuy nhiên, chỉ sau 6 tháng, bà Veronica – mẹ của Adrien Rabiot đã tự ý phá bỏ giao kèo với The Citizens.

    Trước thềm World Cup 2018, HLV Didier Deschamps của đội tuyển Pháp đã điền tên Rabiot vào danh sách dự phòng. Song, chính cầu thủ của PSG vào thời điểm đó đã viết đơn rút lui khỏi đội tuyển vì cảm thấy bị xúc phạm. Sau này, truyền thông Pháp cho biết, chính bà Veronica đã có tác động để con trai của mình làm như vậy.

    Chiêu mộ Rabiot, Man Utd coi chừng

     Sự nghiệp của Adrien Rabiot bị ảnh hưởng rất nhiều bởi bà Veronica.

    Cách đây gần 1 năm, Adrien Rabiot tiếp tục để lại tiếng xấu tại Juventus. Do không được HLV Maurizio Sarri trọng dụng, bà Veronica đã chủ động tìm cách liên hệ với Manchester United và nhiều đội bóng tại Premier League. Tháng 5/2020, mọi chuyện đã đi quá giới hạn khi bà từ chối để Adrien Rabiot quay trở lại Continassa sau quãng thời gian nghỉ thi đấu vì dịch COVID-19. Rất may, phòng thay đồ của Juventus nổi tiếng với tinh thần trách nhiệm nên tiền vệ người Pháp buộc phải chấp hành.

    Nếu nhìn lại những vấn đề trên, Manchester United sẽ phải suy nghĩ thật kỹ nếu muốn chiêu mộ Adrien Rabiot. Phòng thay đồ của Red Devils từng trải qua nhiều phen sóng gió và việc dùng số mức đãi ngộ hấp dẫn để lôi kéo tiền vệ người Pháp chẳng khác nào "nuôi ong tay áo". Các CĐV sẽ không muốn thấy ban lãnh đạo mắc thêm bất kỳ sai lầm nào trên thị trường chuyển nhượng nữa.

    Adrien Rabiot kiểm tra y tế tại Juventus:

     
    Faro | 23:22 01/04/2021
    Chia sẻ

    Loading...