MỚI NHẤT :
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • 'Đừng trách U18 Việt Nam vì ... U18 Campuchia đá hay hơn'

    10:37 Thứ bảy 17/08/2019 | 3

    BongDa.com.vn Trong những ngày qua, U18 Việt Nam đã nhận không ít búa rìu dư luận sau thất bại ê chề trước U18 Campuchia qua đó dừng bước tại giải U18 Đông Nam Á.

    U18 Việt Nam đã gây thất vọng cho NHM nước nhà sau khi để đội tuyển chiếu dưới U18 Campuchia đáng bại ngay trên sân nhà Thống Nhất. Đau đớn hơn, trận thua này đã khiến chuyến phiêu lưu của đoàn quân HLV Hoàng Anh Tuấn phải chấm dứt khi U18 Australia và U18 Malaysia đã giành 2 tấm vé của bảng B tham dự vòng Bán kết.

    Đừng trách U18 Việt Nam vì ... U18 Campuchia đá hay hơn - Bóng Đá

     U18 Việt Nam có màn trình diễn kém thuyết phục trong trận đấu với U18 Campuchia.

    Sau thất bại này, vị thuyền trưởng 51 tuổi đã xin từ chức và không có một lời bào chữa nào cho trận đấu với những chiến binh Angkor. Và tất nhiên, không ít luồng dư luận trái chiều nổi lên, công kích HLV Hoàng Anh Tuấn.

    Tuy nhiên, theo góc độ nhận định của mình, HLV Lê Thuỵ Hải lại không đổ lỗi cho người đồng nghiệp gốc Khánh Hoà. Trả lời trên Vietnamnet, ông Hải "lơ" phát biểu: "Tôi cũng như đa phần NHM cả nước đều rất buồn khi tuyển U18 Việt Nam thua trận. Với chúng ta không chấp nhận cho một trận thua trước Campuchia hay Lào như vậy.

    Nhưng nhìn toàn cục, cá nhân tôi lại cho rằng trong bóng đá thắng thua là chuyện bình thường. Và các bạn có xem Campuchia thắng Thái Lan không? Ở trận gặp Việt Nam, ai cũng thấy Campuchia chơi hay hơn. Đó là điều ta phải thừa nhận, nhưng chúng ta cũng phải tìm ra nguyên nhân.

    Đừng trách U18 Việt Nam vì ... U18 Campuchia đá hay hơn - Bóng Đá

     HLV Lê Thuỵ Hải nhìn nhận về thất bại của U18 Việt Nam.

    Theo tôi thì VFF và những nhà chuyên môn nên tìm ra nguyên nhân, rút ra các bài học. Thua thì cũng thua rồi, nhưng sắp tới còn giải châu Á, và nhiều đội tuyển trẻ khác. Còn bây giờ chúng ta chỉ trích HLV hay các cầu thủ cũng chẳng giải quyết được việc gì nữa. Có nhiều vấn đề mà chỉ người trong cuộc mới hiểu được hết."

    Thật vậy, trong trận đấu với U18 Việt Nam, U18 Campuchia đã cho thấy một lối chơi khó chịu và đầy toan tính. Một phần nữa là tâm lý thoải mái khiến những đôi chân của đội khách trở nên thanh thoát, thoải mái hơn. Họ chấp nhận phòng ngự và tung ra những pha phản công sắc sảo. Hai bàn thắng vào lưới U18 Việt Nam cho thấy được sức mạnh và khả năng chơi bóng kiên trì của những chiến binh Angkor.

    Đừng trách U18 Việt Nam vì ... U18 Campuchia đá hay hơn - Bóng Đá

     HLV Hoàng Anh Tuấn không thể giúp U18 Việt Nam vượt qua vòng bảng U18 Đông Nam Á 2019.

    U18 Việt Nam đã tự thua chính mình, họ không cởi bỏ được áp lực tâm lý và dẫn theo những hệ luỵ bi đát. HLV Hoàng Anh Tuấn cũng công nhận: "Chúng tôi đã thua và bị loại từ vòng bảng. Cầu thủ của tôi không hẳn yếu kém về tâm lý, nhưng việc nôn nóng đã kéo theo những hệ luỵ tiêu cực khác. Tôi không còn gì để bào chữa cho thất bại lần này." 

    Đăng Huy | 10:26 17/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...