Những năm gần đây, có thể nói Jadon Sancho là một trong những thương vụ chuyển nhượng khiến Manchester United tốn nhiều công sức nhất. Mùa Hè 2020, Quỷ đỏ đã tiến hành đàm phán với Borussia Dortmund về trường hợp của ngôi sao người Anh, nhưng rốt cuộc thì họ không thuyết phục được ông lớn đến từ Bundesliga giảm giá. Mãi đến phiên chợ Hè vừa qua, Man Utd mới có thể mang Sancho về Old Trafford, thông qua một thương vụ trị giá khoảng 74 triệu bảng.
Hiển nhiên, Sancho được Man Utd kỳ vọng rất lớn, vì anh là cầu thủ chạy phải chất lượng đầu tiên mà họ có được kể từ Antonio Valencia. Trong quãng thời gian khoác áo Dortmund, giới chuyên môn luôn đánh giá Sancho như một trong những cầu thủ xuất sắc nhất ở vị trí mà anh thi đấu. Hơn nữa, ở tuổi 21 thì cựu sao Manchester City vẫn còn có thể phát triển vượt bậc trong tương lai. Vì thế, dễ hiểu khi Quỷ đỏ chờ đợi một tác động lớn đến từ cầu thủ này.
Dù vậy, những gì Sancho đã thể hiện trong màu áo Man Utd cho đến lúc này, có thể được gói gọn trong hai từ 'thất vọng'. Sau 4 lần ra sân tại Premier League và 1 trận đấu tại Champions League, ngôi sao người Anh không đóng góp cho Quỷ đỏ bất kỳ bàn thắng và pha kiến tạo nào, đồng thời cũng không gây ấn tượng bằng những pha xử lý thông minh hay phô diễn kỹ thuật cá nhân. Rõ ràng, CĐV Man Utd đã có lý do để lo lắng Sancho sẽ trở thành "bom xịt". Song, thực tế thì vẫn còn quá sớm để đánh giá cầu thủ này.
Theo thống kê từ Transfermarkt, mùa trước, Sancho đã bùng nổ với tổng cộng 8 bàn thắng và 12 pha kiến tạo sau 26 lần ra sân tại Bundesliga. Nhưng, trong suốt 11 trận đấu đầu tiên, anh chỉ có vỏn vẹn 4 đường chuyền thành bàn và không đóng góp được bất kỳ pha lập công nào. Tương tự là ở đấu trường Champions League, Sancho cũng hoàn toàn im tiếng trong trận đấu ra quân của Dortmund, nhưng lại bùng nổ trong 5 lần ra sân tiếp theo với 2 bàn thắng và 3 pha kiến tạo.
Từ những con số trên, dễ dàng nhận thấy một vấn đề lớn ở Sancho, đến từ việc anh khởi đầu mùa giải chậm chạp. Tất nhiên, chuyển sang Man Utd thì Sancho lại càng mất thêm nhiều thời gian hơn nữa để đạt đến phong độ đỉnh cao, vì anh cần phải thích nghi với môi trường, chiến thuật hay nhũng người đồng đội mới. Hơn nữa, kể từ khi cập bến Old Trafford, Sancho đã dính phải một vài chấn thương, tuy không nặng nhưng chắc chắn cảm giác bóng của anh cũng bị ảnh hưởng phần nào.
Nhìn chung, vẫn còn quá sớm để đánh giá Sancho là một bản hợp đồng thất bại. Và nhìn vào khởi đầu chậm hơn của anh ở mùa giải trước, sẽ không quá bất ngờ nếu ngôi sao này bùng nổ mạnh mẽ trong thời gian tới, sau khi đã thích nghi hoàn toàn với Man Utd.
Solskjaer chia sẻ về Sancho và Varane