Trận thua thảm hại 1-4 tại Vicarage Road trước Watford của Claudio Ranieri đã kết thúc nhiệm kỳ gần ba năm không danh hiệu của Ole Gunnar Solskjaer. Michael Carrick được chỉ định làm HLV tạm thời của Man Utd, trước khi ban lãnh đạo đội bóng tìm kiếm một HLV tạm quyền, và sau đó có thể là một HLV chính thức vào mùa hè 2022.
Quỷ đỏ thành Manchester đã vuột mất một trong những HLV tốt nhất khi Tottenham bổ nhiệm Antonio Conte vào đầu tháng 11, nhưng cuối cùng họ có thể chờ đợi một cái tên khác, cũng liên quan đến Spurs. Theo nguồn tin của talkSPORT, Sir Alex Ferguson rất muốn CLB cũ của mình bổ nhiệm Mauricio Pochettino, và đội chủ sân Old Trafford có thể chờ đợi cho đến mùa hè năm sau để có được HLV hiện tại của Paris Saint-Germain.
Pochettino đã dành gần bảy năm ở Premier League từ 2013 đến 2019, đầu tiên là tại Southampton, trước khi biến Spurs thành một đội bóng thách thức danh hiệu trong nước và ở châu Âu. Pochettino thường xuyên được liên kết với Man Utd trong những năm qua, nhưng với việc Quỷ đỏ tin tưởng Solskjaer cho đến bây giờ, vị HLV người Argentina đã chọn gia nhập PSG, đội mà ông từng là trụ cột khi còn là một cầu thủ.
Pochettino nhận được kỳ vọng lớn từ gã nhà giàu nước Pháp, tuy nhiên, mọi thứ vẫn chưa đi đến đâu, khi PSG để mất chức vô địch Ligue 1 vào tay Lille mùa trước, và bị loại ở bán kết Champions League trước Man City. Sau khởi đầu không mong muốn, mọi thứ đã tốt hơn với Pochettino mùa này. PSG của ông đang dẫn đầu Ligue 1 với 12 điểm nhiều hơn đội bóng xếp thứ 2, nhưng điều đó không ngăn được khả năng Man Utd đưa vị HLV 49 tuổi trở lại Anh. Pochettino được cho là cũng muốn trở lại xứ Sương mù. Vậy Man Utd ở trong tay ông sẽ vận hành như thế nào?
Các đội bóng của Pochettino nổi tiếng với lối chơi tấn công tốc độ, và cường độ hoạt động cao. Man Utd cũng có đủ nhân sự, đặc biệt là hàng công để chiến thuật của ông được vận hành trơn tru, trong sơ đồ 4-2-3-1. Marcus Rashford có thể sẽ được sử dụng như Son Heung Min. Cristiano Ronaldo sẽ là trung phong ở đội hình này, như Harry Kane. Bruno Fernandes thừa sức đảm nhận vai trò của Dele Alli thời đỉnh cao, trong khi đó ở cánh phải, Jadon Sancho có thừa sáng tạo lẫn tốc độ, kỹ thuật để bùng nổ như Christian Eriksen ngày nào.
(Theo talksport)
Tài năng của Zidane: