MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Đừng nói suông rồi đổ lỗi nữa, ông Shin

    06:22 Thứ hai 16/01/2023 | 1

    BongDa.com.vn HLV Shin Tae-yong có lẽ hãy nên suy ngẫm lại mình, hơn là đổ lỗi cho thất bại của Indonesia tại AFF Cup 2022.

    Trước trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Indonesia tại Mỹ Đình, HLV Shin Tae-yong mạnh miệng tuyên bố ĐT xứ vạn đảo đã vươn lên một tầm cao mới. Chiến lược gia sinh năm 1970 cho biết: "Trước đây, Việt Nam và Thái Lan là hai đội mạnh nhất Đông Nam Á. Khi tôi đến Indonesia thì đội tuyển Indonesia tốt hơn từng ngày. Trình độ hiện tại giữa Indonesia và tuyển Việt Nam đang ngang nhau".

    Đáp lại lời khẳng định của nhà cầm quân Tim Garuda, HLV Park Hang-seo cho biết: “Là HLV trưởng thì phải chịu trách nhiệm với kết quả của đội bóng. HLV cũng nên chứng minh bằng kết quả trận đấu chứ không nên nói thế. Tôi nhấn mạnh là họ hãy chứng minh bằng kết quả trận đấu ngày mai. Nếu tôi thua thì tôi sẽ thừa nhận một cách sòng phẳng. Còn chúng tôi thắng thì HLV đội bạn đừng nói như vậy nữa".

    Đừng nói suông rồi đổ lỗi nữa, ông Shin - Bóng Đá

    HLV Shin Tae-yong đã thất bại cùng Indonesia tại AFF Cup 2202. 

    Trên thực tế, diễn biến trên sân ở trận đấu vào ngày 09/01 đã chứng minh tất cả. Những chiến binh Sao Vàng hoàn toàn vượt trội và có chiến thắng một cách thuyết phục buộc đoàn quân HLV Shin Tae-yong phải cúi đầu. Indonesia thêm 1 lần nữa thất bại tại đấu trường ĐNÁ. Họ vẫn chưa có được danh hiệu suốt một thời gian dài, còn lời hứa sẽ đưa ĐT xứ vạn đảo soán ngôi Thái Lan và Việt Nam của chiến lược gia 52 tuổi mãi vẫn chỉ là lời nói suông.

    Thất bại thảm hại nhưng HLV Shin Tae-yong vẫn tỏ ra bất phục. Thay vì nhìn nhận lại bản thân và rút kinh nghiệm, nhà cầm quân người Hàn Quốc tìm lý do để bào chữa cho thất bại. Mới đây, ông Shin tiếp tục tạo ra sự tranh cãi khi viết tâm thư bào chữa cho những sai lầm của chính mình.

    Nhà cầm quân sinh năm 1970 gay gắt với chất lượng của sân Mỹ Đình: "Đây không phải cái cớ nhưng hãy nhìn mặt sân Mỹ Đình mà xem. Nó khiến cho quả bóng nảy đi không giống như bình thường. Biết rõ điều này, đội tuyển Việt Nam đã tung những đường chuyền dài vào khoảng trống phía sau hàng phòng ngự của Indonesia khiến chúng tôi thủng lưới".

    Đừng nói suông rồi đổ lỗi nữa, ông Shin - Bóng Đá

    HLV Shin Tae-yong cần nhìn nhận lại mình thay vì đổ lỗi cho thất bại.

    Bên cạnh đó, HLV Shin Tae-yong tiếp tục đổ lỗi cho giải VĐQG Indonesia: "Giải VĐQG Indonesia bị tạm dừng hơn 2 tháng vì thảm kịch giẫm đạp ở sân vận động. Do đó, các cầu thủ không thể duy trì cảm giác. Trước thềm AFF Cup, chúng tôi còn không có một trận giao hữu nào. Các cầu thủ tập luyện tốt nhưng cần trận đấu thực sự để làm quen với nhịp độ".

    Rõ ràng, những lời giải thích của ông Shin là hành động đổ lỗi, thiếu trách nhiệm và không thật sự phù hợp với vai trò của 1 HLV đứng đầu 1 ĐTQG. Với vị thế của 1 chiến lược gia từng dự World Cup, đáng ra vị thuyền trưởng xứ Kim Chi cần kiểm điểm lại bản thân, xem xét những hạn chế mà Indonesia đã gặp phải để có những điều chỉnh trong thời gian tới thay vì bao biện cho thất bại vì những lý do khác.

    Với thành tích đáng thất vọng tại AFF Cup 2022, HLV Shin Tae-yong đang vấp phải làn sóng tẩy chay mạnh mẽ của các CĐV xứ vạn đảo. Tuy vậy, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) vẫn đặt niềm tin vào nhà cầm quân 52 tuổi, ít nhất là sau VCK U20 World Cup 2023.

    Thiết nghĩ, ông Shin cần chứng minh năng lực của mình bằng thành tích cụ thể hơn là những lời nói suông để rồi đổ lỗi sau khi thất bại. Nếu không thể mang về thành tích tốt cho Tim Garuda thời gian tới đây, khả năng bị sa thải của vị thuyền trưởng sinh năm 1970 là rất lớn.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Hữu Danh | 05:52 16/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...