MỚI NHẤT :
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Đứng dậy nổi không, Qatar?

    14:58 Thứ hai 21/11/2022

    BongDa.com.vn Qatar dồn mọi quyết tâm và khát vọng giành chiến thắng trước Ecuador để ngày khai mạc World Cup 2022 trở nên mỹ mãn. Nhưng rồi, tất cả chỉ là nỗi tủi hổ và đắng chát.

     

    Thất bại toàn diện 0-2 trước Ecuador thực sự khiến tất cả cổ động viên Qatar ngập tràn trong thất vọng. Họ trở thành đội chủ nhà đầu tiên thua trận khai mạc.

    Không điều gì có thể bào chữa cho trận thua này. Qatar kém đối thủ hoàn toàn về chiến thuật lẫn sức mạnh, dầu rằng trước trận, giới chuyên môn đánh giá hai đội ngang cơ, và có phần nào đó nghiêng một chút về phía chủ nhà.

     - Bóng Đá

     Qatar yếu kém hơn Ecuador về mọi mặt.

    Huấn luyện viên Felix Sanchez sử dụng sơ đồ chiến thuật 5-3-2, đặt tính thận trọng và an toàn lên hàng đầu. Có thể hiểu, lần đầu bước ra sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh, ông không thể đưa ra một sự lựa chọn phiêu lưu.

    Vấn đề ở chỗ, hệ thống ấy đã nhanh chóng bộc lộ quá nhiều sai lầm và lỗ hổng. Hàng thủ 5 người của Qatar hoạt động và di chuyển hết sức rối rắm, lơi lỏng trong kèm người và thiếu những phương án vây ráp các mũi nhọn nguy hiểm phía Ecuador.

    Khu vực giữa sân, bộ ba Hatem, Boudiaf và Al-Haydos đánh mất trung tuyến, bị bóp nghẹt bởi tốc độ, sức mạnh, khả năng tranh chấp mạnh mẽ đến từ Caicedo và Mendez.

    Akram Afif và Almoez Ali, hai nhân vật được kỳ vọng nhất, đóng vai trò lĩnh xướng hàng công. Tuy nhiên, cả hai chỉ có lấy cho mình một cú sút về phía khung thành thủ môn Galindez.

     - Bóng Đá

     HLV Felix Sanchez còn nhiều việc phải làm.

    Tâm lý run rẩy và yếm thế là một trong những nguyên nhân khiến Qatar nhận kết quả cay đắng. Thực tế, đội bóng này đã có sự chuẩn bị dài hơi và kỹ lưỡng cho kỳ World Cup 2022, khi tham gia nhiều giải đấu như Copa America hay CONCACAF Gold Cup, tích cực rèn giũa đội hình qua các trận giao hữu.

    Bản thân ông Felix Sanchez cũng đã định hình được lối chơi với những đường nét đặc trưng. Nhưng bản thân ông và các học trò trong lần đầu hít thở bầu không khí ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã thực sự bị choáng ngợp.

    Cuộc đời không như là mơ. Người Qatar đã xây dựng một thế hệ cầu thủ từ cách đây gần hai thập kỷ cho tham vọng World Cup. Họ đã chờ đợi, ngóng trông và khát vọng về một chiến tích kỳ vĩ trên sân nhà. Nhưng Ecuador đã cho họ một cái tát trời giáng.

    Phía trước Qatar lúc này là hai ngọn núi sừng sững, một Senegal - nhà đương kim vô địch châu Phi và một Hà Lan - ứng viên cho chức vô địch. Hà Lan vượt trội hoàn toàn về đẳng cấp lẫn kinh nghiệm trận mạc, còn Senegal thậm chí khó nhằn hơn cả Ecuador.

     - Bóng Đá

     Qatar cần vực dậy ngay lập tức trước 2 đối thủ khó nhằn hơn.

    Điều cần làm lúc này với Qatar là phải đứng dậy ngay lập tức sau cú ngã. Họ phải quên đi thất bại và tìm kiếm cửa sinh khi bị đẩy vào phía chân tường. Hai trận còn lại đều có tính sống mái. Tồn tại hay không tồn tại, đó là thứ buộc đội tuyển Qatar phải trả lời.

    Trong lịch sử các kỳ World Cup mới chỉ có duy nhất một đội chủ nhà bị loại ngay từ vòng bảng, đó là trường hợp của Nam Phi 2010. Nhưng lần đó, Nam Phi không như Qatar, ít ra cũng kiếm được 1 điểm ở ngày khai mạc.

    (Bạn đọc: Khải My)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - theo xevathethao.vn | 14:28 21/11/2022
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...