MỚI NHẤT :
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Dùng chiêu cũ, Kane đẩy căng thẳng với Spurs lên đỉnh điểm

    17:03 Thứ ba 03/08/2021

    BongDa.com.vn Tiền đạo người Anh đang cố gắng gây sức ép lên ban lãnh đạo Tottenham để có thể ra đi.

    Sau nhiều mùa giải liên tiếp trắng tay cùng Tottenham Hotspur, giờ đây tiền đạo Harry Kane đã không còn giữ được sự kiên nhẫn.

    Chủ nhân danh hiệu chiếc giày vàng EPL muốn tìm kiếm một bến đỗ giàu tham vọng hơn nhằm hiện thực hóa giấc mơ chinh phục danh hiệu. Và Manchester City đang được xem như điểm dừng chân lý tưởng dành cho anh.

     - Bóng Đá

     Kane từ chối tiếp tục cống hiến cho Totenham.

    Mặc dù vậy, Kane đang gặp khó khăn lớn trong việc tìm đường rời khỏi Spurs. Được biết, chủ tịch Daniel Levy hoàn toàn không có ý định bán cây săn bàn hàng đầu CLB cho bất kỳ đội bóng nào tại Premier League, bất chấp Man City sẵn sàng chi đến 100 triệu bảng cho thương vụ này.

    Trước tình hình hiện tại, Kane đã tỏ thái độ chống đối với ban lãnh đạo. Theo nguồn tin từ nhà báo Fabrizio Romano, trong ngày hôm nay, ngôi sao sinh năm 1993 tiếp tục từ chối tham gia buổi tập chuẩn bị cho giai đoạn tiền mùa giải và động thái này đang khiến căng thẳng giữa hai bên đẩy lên cao trào.

    Được biết, Kane vẫn còn hợp đồng với Spurs đến tận năm 2024. Tuy nhiên, ngôi sao 28 tuổi cho rằng CLB từng có cam kết để anh có thể tìm kiếm bến đỗ mới vào mùa hè năm nay. Trong khi đó, Tottenham vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về thỏa thuận này.

    Những pha kiến tạo đẳng cấp của Harry Kane

     
    Trường Sơn | 16:33 03/08/2021
    Chia sẻ

    Loading...