MỚI NHẤT :
  • Carragher: “White từ chối tuyển Anh vì không muốn ngồi ngoài"
  • Barca hú vía vì Ter Stegen
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Dừng chân ở bán kết, Thái Lan xác lập đến 3 kỷ lục buồn tại AFF Cup

    13:15 Thứ năm 06/12/2018

    BongDa.com.vn Thất bại đau đớn sau trận hoà 2-2 trước ĐT Malaysia, ĐT Thái Lan đã chính thức xác lập 3 kỷ lục buồn tại giải đấu mang tên AFF Cup.

    Phải dừng bước tại AFF Cup 2018 sau trận hoà 2-2 trước Malaysia (theo luật bàn thắng sân khách), ĐT Thái Lan đã gieo sầu cho các CĐV ngay trên sân nhà. Sau thất bại này, NHM Thái Lan đã ngay lập tức đòi Liên đoàn bóng đá nước này mời HLV Kiatisuk trở lại dẫn dắt đội tuyển.

    Với kết quả này, "Voi chiến" cũng đã xác lập 3 kỷ lục buồn tại giải đấu vô địch Đông Nam Á từ khi đổi tên thành AFF Cup từ năm 2007.

    1. Đội chưa thua trận nào vẫn bị loại

    Dừng chân ở Bán kết, Thái Lan xác lập đến 3 kỷ lục buồn tại AFF Cup - Bóng Đá

     Nỗi buồn của các cầu thủ Thái Lan.

    Vượt qua vòng bảng sau 3 trận thắng (Timor Leste, Singapore, Indonesia), 1 trận hoà (Philippines), ĐT Thái Lan cũng đã tiếp mạch bất bại ở giải đấu năm nay sau 2 trận hoà (0-0 và 2-2) với Malaysia ở bán kết. Tuy nhiên, với luật bàn thắng sân khách nghiệt ngã đã khiến "Voi chiến" phải ngậm ngùi rời khỏi giải.

    2. ĐT Thái Lan lần đầu tiên bị loại ở bán kết

    Từ năm 2007 đến nay đã có 6 kỳ AFF Cup diễn ra và ĐT Thái Lan là chứng tỏ họ là một thế lực thật sự. Ngoại trừ thảm hoạ bị loại ngay sau vòng bảng tại AFF Cup 2010, đội bóng xứ chùa vàng đã vào đến 5 trận chung kết và 2 lần liên tiếp đứng trên bục cao nhất vào các năm 2014 và 2016 dưới triều đại của HLV Kiatisuk.

    Dừng chân ở Bán kết, Thái Lan xác lập đến 3 kỷ lục buồn tại AFF Cup - Bóng Đá

     ĐT Thái Lan tại AFF Cup 2018 không hội tụ đủ các anh tài trong đội hình.

    Thế nên, việc bị loại khi đã bước đến vòng bán kết là một kết quả vô tiền khoáng hậu của bóng đá Thái Lan tại đấu trường cao nhất của Đông Nam Á. Tuy nhiên, đây cũng là một diễn biến không khiến các chuyên gia bất ngờ khi ở lần tập trung này, "Voi chiến" đã không có được sự phục vụ của những cái tên xuất sắc nhất của mình như: hậu vệ Theerathon Bunmathan, tiền đạo Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda và thủ thành hộ pháp Kawin Thamsatchanan vì các CLB chủ quản của họ không đồng ý nhả người do AFF Cup không nằm trong hệ thống giải đấu chính thức của FIFA.

    3. Đội tuyển đầu tiên bị loại ở bán kết vì luật bàn thắng sân khách

    Sau thời gian không sử dụng luật bàn thắng sân khách ở những trận đấu Bán kết, Chung kết AFF Cup thì từ mùa giải 2012, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã quyết định dùng lại luật này cho đến ngày nay. Thể thức này tương tự với những trận đấu vòng knock-out của UEFA Champions League.

    Dừng chân ở Bán kết, Thái Lan xác lập đến 3 kỷ lục buồn tại AFF Cup - Bóng Đá

     Giây phút Adisak bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trên chấm 11 mét ở phút bù giờ hiệp 2.

    Chính điều này đã vô tình "tiễn bước" đương kim vô địch rời khỏi AFF Cup sau trận hoà 2-2 trước Malaysia (2 đội hoà 0-0 ở lượt đi). Và sự hối tiếc của CĐV Thái Lan càng sâu đậm khi chân sút số 1  Adisak Kraisorn đã sút hỏng quả 11 mét ở phút bù giờ thứ 5 hiệp 2.

    Đăng Huy | 11:45 06/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...