MỚI NHẤT :
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Đừng buồn Mauro Icardi, World Cup phải có duyên mới được

    12:40 Chủ nhật 10/06/2018

    BongDa.com.vn Khi Manuel Lanzini bị chấn thương và không thể cùng tuyển Argentina dự World Cup, cứ ngỡ cơ hội sẽ đến Mauro Icardi. Nhưng không, HLV Jorge Sampaoli đã gọi Enzo Perez. Điều này chắc chắn sẽ khiến thủ quân Inter Milan sốc thêm lần nữa. Tuy nhiên nếu nhìn lại những tên tuổi dưới đây, Icardi vẫn có thể tự an ủi mình.

    Eric Cantona (Pháp)

    Tại Old Trafford, ông là Vua, là King trong mắt những Manucians bởi ông đã mở ra một giai đoạn hoàng kim cho Quỷ đỏ nước Anh. Không những vậy, bóng đá Anh ghi nhận vai trò đặc biệt của ngôi sao người Pháp này khi góp phần làm thay đổi tư duy chơi bóng tại xứ sở sương mù.

    Đừng buồn Mauro Icardi, World Cup phải có duyên mới được - Bóng Đá

     Cantona là 'Vua' ở Manchester United và là niềm tự hào của bóng đá Pháp. 

    Dù có mọi vinh quang cùng Man United nhưng nhiều người ngạc nhiên rằng ông chưa một lần được nếm trải cảm giác World Cup. Bóng đá Pháp tự hào vì sinh ra một thiên tài như Eric Cantona nhưng họ cũng không thể chấp nhận một cá tính mạnh như ông – người từng bay người đạp thẳng vào CĐV Cystal Palace. Đó là lý sao ông khá vô duyên tại tuyển Pháp dù tài năng thì có thừa.

    Ryan Giggs (xứ Wales)

    Đừng buồn Mauro Icardi, World Cup phải có duyên mới được - Bóng Đá

     Giggs là tiền vệ cánh trái số 1 của MU, nhưng anh chưa một lần được tham dự World Cup.

    Tuy tài năng được đánh giá hơn cả người đàn em nổi tiếng đình đám Gareth Bale đang chơi tại Real Madrid nhưng huyền thoại của Man United là Ryan Giggs lại chưa một lần được chơi ở những giải lớn như Euro hay World Cup. Đây có thể xem là sự tiếc nuối lớn của bóng đá thế giới hiện đại bởi Giggs xứng đáng ít nhất một lần được góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Nếu thế hệ của anh thời ấy khá như các đồng đội của Bale tại xứ Wales bây giờ thì mọi chuyện có thể đã khác.

    George Best (Bắc Ireland)

    Với những ai là CĐV của Quỷ đỏ thành Manchester thập niên 60, 70 của thế kỷ trước thì George Best là nhất, là số 1. Lối chơi hào hoa,lãng tử của ông là niềm cảm hứng bất tận tạo nên một hình ảnh Man United với kiểu chơi đẹp thu hút lòng người.

    Nhưng cũng như Ryan Giggs sau này, Best không may mắn khi đội tuyển của anh - bắc Ireland – quá yếu. Đó là vì sao giấc mơ World Cup mãi mãi không thành với huyền thoại của đội chủ sân Old Trafford.

    George Weah (Liberia)

    Giành danh hiệu QBV và xuất sắc nhất năm của FIFA trong màu áo AC Milan, cho đến bây giờ George Weah vẫn là một trong những cầu thủ Châu Phi vĩ đại nhất bên cạnh Samuel Eto’o, Didier Drogba hay Roger Milla. Trong khi ba người kia đều ít nhất một lần được trải nghiệm cảm giác chơi tại World Cup thì Weah hoàn toàn không có cơ hội bởi đơn giản Liberia của ông quá yếu.

    Alfredo Di Stefano (Tây Ban Nha, Colombia, Argentina)

    Cho đến bây giờ việc một trong những ngôi sao xuất chúng của lịch sử bóng đá thế giới như Di Stefano không được chơi tại World Cup vẫn là điều nuối tiếc vô cùng lớn. Và lý do khiến ông lỡ hẹn chỉ có thể là …số mệnh bởi không như Cantona lắm tài nhiều tật, Giggs, Weah hay Best khoác áo đội tuyển yếu, với Di Stefano là trò đùa của vận số.

    Đừng buồn Mauro Icardi, World Cup phải có duyên mới được - Bóng Đá

     World Cup là sự thiếu sót duy nhất trong sự nghiệp vĩ đại của Di Stefano.

    Năm 1950 ông chọn Argentina để khoác áo đội tuyển thì nước này không tham dự World Cup. Năm 1954, khi khoác áo Colombia thì đội này không thể tham dự do FIFA. 4 năm sau, khi ấy Di Stefano là người Tây Ban Nha thì nước này không vượt qua vòng loại. Sang năm 1962, một chấn thương đã ngăn ông đến với ngày hội World Cup.

    Đừng buồn Mauro Icardi, World Cup phải có duyên mới được - Bóng Đá

     Các CĐV Argentina và khắp thế giới vẫn còn nuối tiếc cho Icardi.

    Mới 25 tuổi, tương lai của Mauro Icardi còn rất dài và chí ít anh vẫn còn hy vọng ở World Cup 2022. Còn những danh thủ kể trên, World Cup chỉ là ước mơ mãi mãi không thành hiện thực.

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Cát Tường | 12:40 10/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...