Đức giảm 14 bậc, Pháp giữ vị trí số 1 trên BXH FIFA
00:22 Thứ sáu 17/08/2018
Sau thất bại ê chề ở World Cup 2018, đội tuyển Đức tụt đến 14 bậc ở bảng xếp hạng FIFA tháng 8/2018.

Trước khi World Cup 2018 diễn ra, “Cỗ xe tăng” ngự trị ở vị trí số 1 trên BXH FIFA. Dù vậy, việc bị loại ngay từ vòng bảng khiến thầy trò Joachim Loew trượt dốc thảm hại.

Theo đó, đội tuyển Đức rơi một mạch xuống vị trí 15 (tuột 14 bậc). Đây chưa phải là thành tích tồi nhất trong lịch sử bóng đá Đức. Hồi tháng 3/2006, “Cỗ xe tăng” từng xếp tận vị trí 22 thế giới.

 - Bóng Đá

 Đức trượt dốc thảm hại trên BXH FIFA.

Sau chức vô địch World Cup 2018, đội tuyển Pháp hiển nhiên giữ vị trí số 1. Lần đầu tiên kể từ năm 2002, Les Bleus mới làm được điều này.

Những đội còn lại nằm trong top 5 thế giới là Bỉ, Brazil, Croatia và Uruguay. Đội tuyển Anh nằm trong top 4 World Cup 2018 song chỉ xếp vị trí thứ 6.

Ngay sau trận chung kết World Cup 2018 giữa Pháp và Croatia hôm 15/7, FIFA tiến hành xếp lại vị trí của các đội bóng. Tổ chức quyền lực nhất của bóng đá thế giới cho hay họ đã thay đổi cách tính điểm số trên BXH.

 - Bóng Đá

 FIFA áp dụng cách tính mới ở BXH tháng 8.

Theo đó, FIFA gọi cách tính mới là “SUM”. FIFA trực tiếp cộng trừ điểm số sau mỗi trận đấu, thay vì lấy điểm trung bình trong thời gian nhất định. Tùy vào chất lượng của trận đấu, FIFA có cách cộng, trừ điểm khác nhau. Ví dụ, những trận ở Đông Nam Á, châu Á sẽ được tính điểm thấp hơn châu Âu, Nam Mỹ.

FIFA kỳ vọng cách tính điểm mới sẽ tạo ra sự công bằng cho tất cả. Các đội bóng càng lựa chọn đối thủ mạnh càng thu về nhiều điểm hơn. Sẽ không có chuyện một đội bóng không chơi trận nào trong tháng nhưng vẫn cải thiện được vị trí trên BXH như trước.

Ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu với vị trí 102 (1.220 điểm), xếp sau lần lượt là Philippines (hạng 115), Thái Lan (hạng 122) và Myanmar (hạng 138).

FIFA

 - Bóng Đá

 

Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

Thành lập: 21/05/1904
Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
Thành viên: 211
Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

Nguồn: Zing.vn
Viết Tuệ | 00:00 17/08/2018