MỚI NHẤT :
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Dựa vào một điều khoản, Liverpool muốn vượt mặt Chelsea vụ "Cannavaro mới"

    19:05 Thứ ba 11/01/2022 | 2

    BongDa.com.vn Chelsea và Liverpool đang cạnh tranh khá quyết liệt để giành lấy chữ ký của trung vệ Jules Kounde của Sevilla.

    Jules Kounde đã được xác định là mục tiêu dài hạn của Chelsea. HLV Thomas Tuchel mong đợi sẽ hoàn tất chữ ký này trong tháng Giêng, qua đó mở ra một cuộc cải tổ ở hàng phòng ngự. 

    Dựa vào một điều khoản, Liverpool muốn nẫng tay trên Chelsea vụ

     Kounde đang đếm ngày rời khỏi Sevilla. 

    Đây là thỏa thuận đáng ra phải được chốt hạ vào mùa Hè năm ngoái, nhưng cuối cùng The Blues không đáp ứng được mức giá mà đội bóng Tây Ban Nha yêu cầu. Nhưng có vẻ điều đó không thể ngăn cản quyết tâm của Chelsea, dù chiều cao của Kounde là một trở ngại đối với một người chơi ở vị trí trung vệ. 

    Kounde chỉ cao 178 cm, tức cao hơn tầm 2 cm so với hậu vệ từng đoạt Quả bóng vàng Cannavaro. Trả lời trước báo giới khi được hỏi về chiều cao của mình, Kounde cho biết: "Thấp ư? Cannavaro đã giành được Quả bóng vàng đấy!". 

    Theo ESPN, Sevilla sẵn sàng giảm mức phí chuyển nhượng 80 triệu euro (tương đương 68 triệu bảng) mà họ đã định ra cho Kounde. Điều này cho phép Chelsea dễ dàng chốt hạ thương vụ hơn.

    Cụ thể, đội bóng xứ Andalucia sẽ gật đầu nếu nhận được từ 50 triệu euro đến 60 triệu euro. Đây là thông tin tốt đẹp cho Marina Granovskaia và hội đồng quản trị Chelsea, những người đã đồng ý một bản hợp đồng trị giá 42 triệu bảng cho Kounde vào mùa Hè. 

    Tuy nhiên, Liverpool có thể chen ngang và làm hỏng kế hoạch của Chelsea. Dự kiến, The Kop sẽ đẩy đi Nathaniel Phillips để có thêm tiền đầu tư vào thương vụ Kounde

    Tờ El Nacional của Tây Ban Nha tuyên bố Liverpool sẵn sàng đáp ứng điều khoản giải phóng trị giá 68,5 triệu bảng của Kounde và có thể mua hậu vệ này trong tháng Giêng này. Cũng theo tờ báo này, Kounde đã "đồng ý với lời đề nghị" từ Liverpool. 

    Động thái chuyển nhượng này có thể xem là vụ trả đũa của Liverpool sau khi họ mua hụt Timo Werner cách đây 2 năm. Khi đó, The Kop tưởng chừng đã có chữ ký của Werner từ RB Leipzig, nhưng cuối cùng, tiền đạo người Đức đã cập bến sân Stamford Bridge. 

    Dựa vào một điều khoản, Liverpool muốn nẫng tay trên Chelsea vụ

     Werner từng là mục tiêu theo đuổi của Liverpool trước khi gia nhập Chelsea. 

    Hiện tại, so về mức độ cấp bách thì Chelsea rõ ràng cần Kounde hơn là Liverpool. Ngoại trừ Thiago Silva, thì những hậu vệ còn lại như Andreas Christensen, Cesar Azpilicueta và Antonio Rudiger vẫn chưa ký mới hợp đồng với The Blues. Tờ Football.London cho rằng, khó có chuyện Granovskaia đạt được thỏa thuận với cả ba người trước mùa Hè.

    Có một điều chắc chắn là trung vệ người Pháp sẽ ra đi vào tháng 6, tuy nhiên, câu chuyện chọn bến đỗ nào vẫn còn là một dấu hỏi. Quyết định được đưa ra có khi chỉ vì một vài nghìn bảng chênh lệch trong mức lương thực nhận hàng tuần. 

    (lược dịch theo Football.London)

    Bàn thắng tuyệt đẹp của Kounde ở Copa Del Rey:

     
    Ngọa Long | 18:35 11/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...