MỚI NHẤT :
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • Đưa Icardi sang PSG, Wanda Nara vẫn lưu luyến 1 điều ở Milan

    21:56 Thứ năm 11/06/2020 | 1

    BongDa.com.vn Dù mối tình với Inter Milan đã chấm dứt nhưng gia đình của tiền đạo người Argentina vẫn muốn được tiếp tục sống ở Italia.

     

    Những khoảnh khắc ấn tượng của Mauro Icardi tại PSG

    Mùa hè năm 2019, Mauro Icardi gia nhập PSG theo dạng cho mượn từ Inter Milan. Trong màu áo Les Parisiens, tiền đạo người Argentina đã ghi được 20 bàn thắng sau 31 trận. Vậy nên, đầu tháng 6/2020, đội chủ sân Parc des Princes đã quyết định kích hoạt điều khoản mua đứt Mauro Icardi với giá 57 triệu euro.

    Wanda Nara:

     Mauro Icardi rất hạnh phúc khi ở bên Wanda Nara.

    Chia tay Inter Milan, Mauro Icardi và gia đình của mình sẽ bắt đầu cuộc sống mới ở thủ đô nước Pháp. Mới đây, Wanda Nara, vợ của tiền đạo người Argentina đã chia sẻ về gia đình của mình. Trả lời phỏng vấn với tạp chí Gente, cô cho biết:

    “Vai trò của tôi là đồng hành cùng Mauro Icardi trong các dự án mới tại PSG. Chúng tôi đã đưa ra quyết định của mình. CLB cũng hiểu rõ điều đó. May mắn đã giúp chúng tôi hoàn thành kế hoạch này giữa đại dịch.

    Mỗi lần đàm phán với các thành viên trong ban lãnh đạo, tôi luôn cố gắng để biết được rằng Mauro đang mong chờ điều gì, tìm hiểu về CLB nào anh ấy thích và không thích. Tôi biết rõ ước mơ của Mauro và nơi anh ấy muốn đến. Đó là điều mà chúng tôi đã có được sau nhiều năm làm việc cùng nhau. Có những việc tôi biết chính xác câu trả lời của anh ấy mà không cần phải hỏi ý kiến.

    Chúng tôi là 1 cặp vợ chồng hạnh phúc. Mauro làm việc của anh ấy và tôi cũng có những nhiệm vụ của riêng mình. Mauro luôn luôn vui vẻ. Thật dễ dàng khi trở thành người đại diện cho 1 cầu thủ như Mauro. Tôi không nói rằng bất kỳ ai cũng có thể bởi vì bạn phải hiểu rõ các vấn đề như chuyên môn, thuế, luật pháp… Song, anh ấy đã tự quyết định và thật dễ dàng để đồng hành cùng 1 cầu thủ bóng đá như vậy.

    Mauro luôn ủng hộ tư tưởng độc lập của phụ nữ. Anh ấy ngưỡng mộ những người phụ nữ thường xuyên làm việc và biết bảo vệ quyền lợi của mình. Đó là lý do tại sao tôi đang chiếm giữ trái tim của Mauro. Trong thế giới bóng đá, phụ nữ chỉ luôn đứng ở đằng sau. Thực tế, Mauro có đủ can đảm để nói với mọi người rằng “bạn phải làm việc với vợ của tôi” nhằm đảm bảo sự an toàn cho bản thân mình. Ở tuổi ngoài 20, điều này thật khó chấp nhận. May mắn thay, thế giới vẫn đang có tư tưởng tiến bộ, phụ nữ dần được nhìn nhận theo hướng khác. Song, châu Âu vẫn thua xa Argentina.

    Wanda Nara:

     Wanda Nara vừa là vợ, vừa là người đại diện của Mauro Icardi.

    Tôi đã sống ở 12 thành phố và việc thích nghi luôn rất dễ dàng. Khi phải rời khỏi đất nước của mình, dù ở bất kì nơi đâu, bạn cũng luôn phải ý thức rằng “ngôi nhà cũng chính là gia đình của bạn”. PSG đã buộc tôi phải thay đổi cuộc sống. Vâng, chúng tôi sẽ có 1 trải nghiệm mới ở Paris. Tuy nhiên, gia đình tôi vẫn muốn trở về 3 ngôi nhà của mình ở Italia. Một ở khu vực San Siro, 1 ở gần trụ sở của Inter Milan và 1 ở trên hồ Como.”

    Faro | 21:26 11/06/2020
    Chia sẻ

    Loading...