DỰ ĐOÁN và tỉ lệ cược: Anh - Croatia
19:35 Thứ tư 11/07/2018
BongDa.com.vn Tổng hợp tất cả những thông tin cần biết về màn đối đầu hứa hẹn sẽ rất quyết liệt, giữa hai bất ngờ của giải đấu.

Thống kê đáng lưu ý: Tuyển Anh chỉ để thua duy nhất 1/15 trận đã qua. Thất bại duy nhất Tam Sư phải nhận là trước Bỉ ở vòng bảng, lúc họ đã nắm vé đi tiếp trong tay.

Quan điểm chuyên gia: Cả Anh lẫn Croatia đều gây bất ngờ lớn khi lọt vào đến bán kết World Cup 2018. 

Croatia thể hiện phong độ tốt hơn ở vòng bảng. Tuy nhiên, đại diện bán đảo Balkan lại chùng xuống và phải vất vả giải quyết hai trận vừa qua của Vòng Knock-Out trên chấm penalty. 

Anh cũng cần đến loạt luân lưu mới có thể vượt qua Colombia. Dẫu vậy, Tam Sư đã nhẹ nhàng đánh bại Thụy Điển 2-0 ở tứ kết. 

Đoàn quân do HLV Gareth Southgate dẫn dắt đang có phần nhỉnh hơn.

 DỰ ĐOÁN và tỉ lệ cược: Anh - Croatia - Bóng Đá

 Trận bán kết được chờ đợi.

TỔNG QUAN TRẬN ĐẤU

Croatia có lần đầu góp mặt ở bán kết World Cup từ năm 1998. Trong khi tuyển Anh còn phải chờ đợi lâu hơn, khi lần gần nhất họ giành vé vào vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất là tận World Cup 1990.

Người chiến thắng trong cặp đấu này sẽ đối đầu Pháp ở chung kết. Trận đấu giữa cả hai sẽ diễn ra tại SVĐ Luzhniki ở Moscow, vào lúc 1 giờ rạng sáng mai, 12/07.

THÔNG TIN LỰC LƯỢNG

+ Anh

Jamie Vardy vẫn chưa khỏi hẳn chấn thương háng gặp phải trước Colombia ở Vòng 16 Đội. Dù vậy, đây không phải mất mát quá lớn, khi tiền đạo Leicester City chỉ chủ yếu đóng vai trò dự bị ở giải đấu năm nay.

Ashley Young, Kyle Walker, Harry Kane và Dele Alli hoàn toàn bình phục.

Sau khi trở về Anh đón đứa con thứ ba chào đời, cầu thủ đa năng, Fabian Delph đã quay lại Nga và vào sân thay người trong cuộc chạm trán Thụy Điển. Tuy thế, nhiều khả năng HLV Gareth Southgate vẫn sẽ giữ nguyên 11 cái tên xuất phát vừa qua.

+ Croatia

Domagoj Vida, người hùng của Croatia ở tứ kết với 1 bàn thắng và thực hiện thành công 1 lượt sút luân lưu đứng trước nguy cơ bị phạt tiền, vì có hành vi ăn mừng mang thông điệp chính trị. Tuy vậy, có lẽ trung vệ này sẽ không bị cấm thi đấu và vẫn ra sân đối đầu Anh.

Hậu vệ trái Ivan Strinic chưa chắc góp mặt khi phải rời sân ở phút 75 trong màn đọ sức Nga.

Cũng ở trận đấu cách đây ít ngày, thủ môn Danijel Subasic gặp chấn thương gân kheo và Sime Vrsaljko tỏ ra bị đau ở thời gian hiệp phụ. Cả hai sẽ cần phải kiểm tra lại để làm rõ cơ hội ra sân.

 DỰ ĐOÁN và tỉ lệ cược: Anh - Croatia - Bóng Đá

 Đội hình dự kiến của hai đội.

NHÂN TỐ CHỦ CHỐT  

+ Anh

Harry Kane: Dù trước Thuỵ Điển, Kane không thể kéo dài thành tích ghi bàn liên tiếp lên con số 7 trận, nhưng thủ quân Tam Sư vẫn đang dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày vàng World Cup với 6 bàn.

Kieran Trippier: Hậu vệ tài năng là nhân tố chủ chốt trong sơ đồ 3-1-4-2 của tuyển Anh, khi hoạt động không biết mệt mỏi bên hành lang phải.

Raheem Sterling: Tiền vệ Manchester City bị chỉ trích bởi khả năng dứt điểm tồi và đang phải trải qua chuỗi khô hạn bàn thắng trong màu áo ĐTQG. Dù thế, Số 10 vẫn đều đặn tạo ra các cơ hội. Chỉ cần Sterling tận dụng tốt một thời cơ, đó có thể trở thành khác biệt lớn định đoạt kết cục trận đấu.

+ Croatia

Luka Modric: Tiền vệ tài năng từng khẳng định đẳng cấp tại đảo quốc Sương Mù ở CLB cũ Tottenham. Ở tứ kết, chính Modric đã tổ chức nên bàn thắng thứ hai của Croatia. Anh sẽ tiếp tục là niềm cảm hứng tấn công chính của đại diện bán đảo Balkan.

Ivan Rakitic: Vô cùng điềm tĩnh và giàu kinh nghiệm, Rakitic là người chốt hạ thành công 2 loạt penalty quyết định ở 2 vòng Knock-Out đã qua, giúp Croatia đoạt vé bán kết. 

Mario Mandzukic: Kiến tạo bàn mở tỷ số trước Nga. Nổ súng trước Đan Mạch, chân sút 32 tuổi đã nâng thành tích ghi bàn cho đội tuyển quê hương lên con số 31.

KẾT QUẢ VÒNG TỨ KẾT 

+ Anh

ANH 2-0 THỤY ĐIỂN 

Pha đánh đầu dũng mãnh của Harry Maguire từ quả phạt góc chuẩn xác của Young giúp Tam Sư khai thông thế bế tắc trong hiệp Một. Trước khi Alli thoát khỏi sự kèm cặp, tận dụng thành công quả tạt từ Jesse Lingard, đánh đầu ấn định thắng lợi 2-0 trước Thụy Điển ở phút 58.

Anh đã bỏ phí khá nhiều cơ hội, 2 bàn thắng cũng là 2 cú sút trúng khung thành duy nhất của Tam Sư. Thụy Điển tạo ra 3 tình huống đáng chú ý trong hiệp Hai nhưng đều bị thủ thành đang có phong độ cao, Pickford từ chối. 

+ Croatia

CROATIA 2-2 NGA (SÚT LUÂN LƯU: 4-3) 

Sau khi phải nhờ đến sự xuất sắc của thủ môn Subasic để hạ gục Đan Mạch qua loạt đấu súng 11 mét, Croatia lại tái hiện màn trình diễn tương tự ở tứ kết.

Trụ cột tuyển Nga, Denis Cheryshev ghi siêu phẩm mở tỷ số, nhưng Andrej Kramaric đã đưa trận đấu trở lại thế cân bằng chỉ 8 phút sau đó. 

Croatia khá bế tắc khi không có pha dứt điểm nào trúng đích xuyên suốt thời gian chính thức. Dù vậy, Vida đã giúp họ vươn lên dẫn trước ở hiệp phụ. Hậu vệ chủ nhà Manuel Fernandes trong thế không bị kèm giúp Nga gỡ hòa và kéo cuộc chạm trán qua loạt sút luân lưu.

Fyodor Smolov và Mateo Kovacic ở mỗi phía thực hiện không thành công lượt sút của mình. Sau đó, Fernandes đưa bóng chệch khung thành và Rakitic là người ghi bàn quyết định. 

 DỰ ĐOÁN và tỉ lệ cược: Anh - Croatia - Bóng Đá

 Hai ngôi sao sáng nhất phía Croatia.

PHONG ĐỘ 

+ Anh

Anh chỉ để thua duy nhất 1/15 trận đã qua. 

Tại Nga, Tam Sư vượt qua Tunisia 2-1 ngày ra quân, bằng bàn thắng ấn định tỷ số trong thời gian bù giờ của Kane. Tiếp sau là trận đại thắng Panama 6-1, khi Số 9 lập hat-trick. Ở trận thứ ba, đội tuyển xứ Sương Mù để thua Bỉ 0-1, nhưng nhanh chóng trở lại mạnh mẽ trước Colombia, với Kane cán mốc 6 bàn tính từ đầu giải.

Chiến thắng trước Thụy Điển đảm bảo suất bán kết cho Tam Sư.

+ Croatia

Lần cuối Croatia thua trận là khi họ đối mặt Brazil tại SVĐ Anfield trong trận giao hữu trước thềm World Cup. Kể từ đó, thầy trò Zlatko Dalic thắng 4 trận liên tiếp, trước khi hòa 2 đối thủ ở 2 vòng Knock-Out. 

Croatia toàn thắng cả 3 trận vòng bảng và dẫn đầu bảng D World Cup 2018. Đội bóng Đông Âu lần lượt vượt qua Nigeria 2-0, Argentina 3-0 và kết liễu đối thủ Iceland 2-1 ở trận đấu cuối cùng. Đại diện bán đảo Balkan chiến thắng Đan Mạch sau loạt đấu súng cân não để chính thức góp mặt ở tứ kết. Trước khi hạ gục Nga theo cách tương tự.

ĐỐI ĐẦU TRỰC TIẾP

Anh từng ôm hận trước Croatia ngay tại Wembley với thất bại 2-3 hồi năm 2007. Trận thua này đã khiến Tam Sư không thể giành vé dự vòng chung kết Euro 2008 và HLV Steve McClaren phải nhận tráp sa thải. 

Anh thua Croatia ở cả hai lượt trận vòng bảng Vòng loại năm ấy. Những lá thăm may rủi đưa hai đội tiếp tục chạm trán ở vòng bảng Vòng loại World Cup 2010. Anh đã có màn trả thù ngọt ngào với chiến thắng 5-1 tại Wembley và 4-1 ngay trên đất Croatia. 

THÔNG TIN THÚ VỊ 

Anh chỉ để thua duy nhất 1/15 trận gần nhất.

Cả hai đội đều để thua trong trận bán kết gần nhất. Với Anh là tại World Cup 1990, còn Croatia là giải đấu năm 1998.

Croatia bất bại trong 6 trận đã qua. Họ giành 4 thắng lợi và 2 chiến thắng sau loạt luân lưu.

Harry Kane, người đang dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày Vàng World Cup 2018 ghi bàn liên tiếp trong 6 trận, trước khi bị ngắt mạch ở màn đọ sức với Thụy Điển.

KHẢ NĂNG THỰC CHIẾN 

Croatia thể hiện mình là ngựa ô của giải đấu bằng trận đại thắng 3-0 trước Argentina ở vòng bảng, với Modric và Rakitic hoàn toàn làm chủ khu trung tuyến.

Cuộc chiến tuyến giữa nhiều khả năng sẽ tiếp tục định đoạt cuộc chạm trán tới đây. Jordan Henderson sẽ đứng trước thử thách không hề nhỏ khi đối đầu cặp tiền vệ trung tâm được đánh giá rất cao của Croatia. Nếu có thể phong tỏa sự sáng tạo nơi trung lộ của đối thủ, Trippier và Young sẽ là niềm hy vọng phản công phía Tam Sư

Vấn đề lớn của Croatia tại giai đoạn Knock-Out là quá ít cú sút trúng khung thành. Kể cả nếu đoàn quân Dalic làm được điều này, tuyển Anh vẫn còn chốt chặn Pickford vững chắc ngăn cản.

Phía kia chiến tuyến, tuyển Anh cũng chỉ có vỏn vẹn 2 pha dứt điểm trúng đích ở cuộc gặp Thụy Điển, tuy vậy, các học trò của Southgate đã tận dụng thành công cả hai. 

Các tình huống cố định rõ ràng là vũ khí hữu hiệu của Tam Sư, khi Maguire mở tài khoản bàn thắng ở trận tứ kết. Tinh thần của Anh sẽ còn lên cao hơn khi đối thủ Croatia chống bóng chết khá tệ. Họ lơi lỏng ở pha đá phạt trực tiếp của Nga và để chủ nhà san bằng tỷ số trong những phút cuối.

 DỰ ĐOÁN và tỉ lệ cược: Anh - Croatia - Bóng Đá

 Bóng chết sẽ là con át chủ bài của tuyển Anh.

Phần lớn bàn thắng của tuyển Anh xuất phát từ các tình huống cố định. John Stones lập cú đúp trước Panama, Maguire mới lập công, và 5/6 bàn của Kane cũng đều đến sau các chấm đá phạt. Hai trận giữ sạch lưới liên tiếp cũng giúp Tam Sư tự tin chặn đứng hàng công Croatia. 

Phong độ của đại diện bán đảo Balkan đã chùng xuống từ sau vòng bảng, trong khi tuyển Anh lại cải thiện qua từng trận đấu.

Thêm vào đó, lực lượng của Croatia bị sứt mẻ đáng kể so với tuyển Anh. Trong một trận đấu quan trọng thế này, đây có thể là yếu tố tạo ra bước ngoặt.

TỶ LỆ CƯỢC CHÂU ÂU 

Anh là đội được đánh giá cao hơn. Nhà cái hàng đầu Châu Âu đưa ra tỷ lệ 11/8 cho một chiến thắng của Tam Sư, so với 5/2 của Croatia.

Phải nhắc lại Croatia đã kéo trận đấu đến loạt luân lưu qua hai trận liên tiếp. Một cửa an toàn là đặt Anh thắng và hoàn tiền khi hòa, với tỷ lệ 4/7. 

Tỷ lệ hai đội cùng ghi bàn là 23/20. Hai ĐTQG này đã khai hỏa tổng cộng 15 lần ở vòng bảng và Anh chỉ có duy nhất một trận giữ sạch lưới ở tứ kết vừa qua. Cửa kết hợp Anh thắng và cả hai đội ghi bàn có tỷ lệ 24/5.

Tỷ lệ cho số bàn thắng cả trận lớn hơn 2.5 là 8/5. Anh thắng và số bàn lớn hơn 2.5 là 7/2.

Croatia chống bóng chết kém trong khi đây lại là thế mạnh của Tam Sư. Do đó, cửa Harry Maguire hay John Stones ghi bàn (cùng tỷ lệ 16/1) sẽ là lựa chọn thú vị. Tỷ lệ này với cầu thủ nổ súng nhiều nhất World Cup hiện tại, Kane là 7/5.

TOP 3 TỈ LỆ CƯỢC CHÂU ÂU CAO NHẤT 

1. Anh thắng: 11/8

2. Hai đội đều ghi bàn: 23/20

3. Harry Kane ghi bàn: 7/5

TỈ LỆ CƯỢC CHÂU Á

Anh: -0.25 (0.99)

Croatia: +0.25 (-0.96)

Tài xỉu:  2.0

Tỉ số chính xác:

Anh 1-0 Croatia  (1 thắng 6.5)

Croatia 1-0 Anh (1 thắng 9.0)

DỰ ĐOÁN TỪ CÁC NHÀ CÁI 

Cả Croatia và Anh đều đã làm nên chiến tích ngoạn mục khi tiến đến bán kết. Dù thế, ĐTQG vùng Balkan lại tỏ ra đuối sức so với giai đoạn đầu giải. Sức mạnh từ các tình huống cố định của tuyển Anh có thể là chìa khóa định đoạt kết cục.

DỰ ĐOÁN TỈ SỐ: ANH 2-1 CROATIA 

Nam Tan | 06:00 11/07/2018