MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Dự đoán PL sau khi TTCN đóng cửa: 2 'gã khổng lồ Đỏ' rơi khỏi top 4

    15:16 Thứ ba 06/10/2020 | 3

    BongDa.com.vn Thị trường chuyển nhượng hè của Ngoại hạng Anh đã khép lại với nhiều bản hợp đồng lỡ dở. Xét đội hình và phong độ thi đấu, dưới đây là những cái tên có thể kết thúc mùa giải ở nửa trên BXH.

    10. Leeds United

    Leeds United chính là đội bóng tích cực mua sắm bậc nhất Premier League hè này, mua về 7 cầu thủ và mượn thêm 1 người. Họ đã gây bất ngờ khi chơi xuất sắc trước cả Liverpool và Manchester City. Với những gì đã làm được, không chỉ trụ hạng, đoàn quân của Marcelo Bielsa hoàn toàn có thể kết thúc mùa giải 2020/2021 với vị trí giữa bảng.

    9. Wolverhampton Wanderers

    Wolves vẫn luôn là một cái tên đáng gờm với bất kì đội bóng nào ngay sau khi họ quay lại Ngoại hạng Anh 2 mùa trước. Bầy sói khép lại 2 mùa giải đó ở vị trí thứ 7. Với 3 bản hợp đồng nổi bật là Fabio Silva, Nelson Semedo và Ki-Jana Hoever, Wolves hoàn toàn có thể cải thiện vị trí thứ 13 hiện tại.

    8. Leicester City

    10 con số ấn tượng trước vòng 2 EPL: 'Ông hoàng London' Aubameyang - Bóng Đá

     Leicester vẫn có phong độ thất thường.

    Leicester có khởi đầu vô cùng ấn tượng với 3 trận thắng liên tiếp, trong đó có màn hủy diệt Manchester City 5-2, tuy nhiên trận thua 0-3 trước West Ham cho thấy đội bóng này vẫn chưa giải quyết được vấn đề phong độ thất thường của mình. Mùa trước, họ gần như luôn nằm trong top 4, tuy nhiên cũng để thua trắng 2 trận cuối mùa và mất vé dự Champions League.

    7. Manchester United

    Nếu cứ chơi như hiện tại, việc Quỷ đỏ rơi ra khỏi top 6 là hoàn toàn có thể xảy ra. Ngoài Donny van de Beek, những bản hợp đồng mới của M.U đều là sự lựa chọn số 2, sau khi họ thất bại trong việc mua các cầu thủ chất lượng. Đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer mới thắng 1 trận, thua 2, trong đó có trận thua thảm 1-6 trước Tottenham.

    6. Everton

    Nhiều người hâm mộ Everton hẳn đang mơ về một câu chuyện cổ tích sau 4 trận đầu toàn thắng. Nhưng ngoài chiến thắng tối thiểu trước Spurs, Carlo Ancelotti và các học trò vẫn chưa gặp đối thủ cứng cựa thực sự. Tottenham cũng đã nhanh chóng cho thấy việc mất điểm trước Everton chỉ là "tai nạn".

    5. Arsenal

    Pháo thủ đã cho thấy tín hiệu lạc quan mùa giải này, ít nhất là khi xét về kết quả. Vị trí thứ 5 cũng chính là bước tiến lớn của họ so với vị trí thứ 8 mùa trước.

    4. Chelsea

    Sau khi thay máu gần cả đội hình trong hè mới đây, Chelsea hẳn mong đợi một kết quả cao hơn, thậm chí cạnh tranh ngôi vô địch. Tuy nhiên bộ khung mới vẫn chưa vận hành nhuần nhuyễn và các đội thủ còn lại của họ thì quá mạnh.

    Chelsea see Partey as Rice's alternative  - Bóng Đá

     Chelsea có thể duy trì vị trí trong top 4.

    3. Tottenham Hotspur

    Đến hiện tại, Gà trống mới chỉ thắng 2/4 trận Ngoại hạng Anh, nhưng 2 trận đấu với tỷ số hủy diệt gần đây cho thấy Jose Mourinho đã sẵn sàng áp dụng quy luật "mùa giải thứ 2" của mình cho Tottenham. Quan trọng, Harry Kane đang tiếp tục thi đấu quá đẳng cấp và họ một cái tên dự phòng chất lượng là Gareth Bale.

    2. Manchester City

    Hai vị trí đầu có thể sẽ gây tranh cãi. Man City nhận được nhiều dự đoán rằng sẽ soán ngôi Liverpool, tuy nhiên họ đang có giai đoạn đầu mùa kém thuyết phục, để thua đậm Leicester, sau đó bị tân binh Leeds United cầm hòa.

    1. Liverpool

    The Reds bị chỉ trích dữ dội sau thất bại không tưởng 2-7 trước Aston Villa, nhưng trận thua đó diễn ra khi họ không có sự phục vụ của 2 cái tên quan trọng là Alisson Becker và Sadio Mane. Trước đó, khi thắng Arsenal, Chelsea và ở cả trận ngược dòng Leeds United, họ vẫn cho thấy những tố chất của nhà vô địch.

    Trận thắng gần nhất của Man City trước Leeds United:

     
    Thanh Vũ | 14:46 06/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...