MỚI NHẤT :
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Dự đoán kết quả PL 2020/2021: Arsenal tiếp tục mất vé Champions League

    21:07 Chủ nhật 22/11/2020

    BongDa.com.vn Ông lớn thành Manchester được dự đoán sẽ trở lại ngôi vương mùa giải này.

    Sau khi Ngoại hạng Anh trở lại từ đợt thi đấu quốc tế, các vị trí trên BXH đã có chút xáo trộn. Tối qua, Chelsea đánh bại West Brom để tạm leo lên ngôi đầu,  nhưng chỉ vài tiếng sau, Tottenham Hotspur thắng Manchester City để giành vị trí thứ nhất. Rạng sáng mai, Leicester City sẽ chạm trán Liverpool, thứ hạng sẽ có thể tiếp tục thay đổi.

    Mới đây, trang web nổi tiếng phân tích từ chính trị, kinh tế đến thể thao FiveThirtyEight đã đưa ra dự đoán về kết quả cuối cùng của mùa giải 2020/2021 với một số vị trí gây bất ngờ.

    Tottenham biggest Premier League contenders right now - Guardiola - Bóng Đá

     Man xanh được dự đoán sẽ vô địch mùa này.

    Theo bảng xếp hạng này, Manchester City sẽ là đội quay trở lại ngôi vương với tỷ lệ vô địch lên đến 37%. Dù từ đầu mùa đến nay, họ có những màn trình diễn gây thấy vọng, mới thắng 3 sau 8 trận, đã rơi xuống vị trí thứ 11 sau trận thua Tottenham. Ngược lại, dù vừa xuất sắc trở lại ngôi đầu Premier League sau 6 năm, Gà trống được cho sẽ chỉ về đích ở vị trí thứ tư.

    Liverpool đứng sau Man City với tỷ lệ vô địch 32%. Vị trí thứ ba được dự đoán sẽ thuộc về Chelsea, đồng nghĩa với việc Manchester United và Arsenal cùng rơi ra ngoài top 4, mất vé dự Champions League mùa tới, trừ khi Pháo thủ vô địch Europa League mùa giải này.

    Sau những màn trình diễn ấn tượng từ đầu mùa, Leeds United được dự đoán sẽ trụ hạng thành công, kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 15.

    Những thứ hạng này cũng phù hợp với quan điểm từ các nhà chuyên môn. Liverpool và Manchester City đã là ứng viên vô địch từ nhiều mùa giải. Đến năm nay, Tottenham của Jose Mourinho và Chelsea của Frank Lampard cũng cho thấy dấu hiệu hy vọng.

    Sau trận thua bất ngờ trước Everton ngay đầu mùa giải, Tottenham không để trắng tay thêm một lần nào nữa ở Premier League, thắng 6 và hoà 2, trong đó có trận thắng huỷ diệt 6-2 trước Manchester United và 2-0 trước ông lớn còn lại của thành Manchester.

    Premier League: The final 2020/21 table has been predicted with surprising results - Bóng Đá

     Dự đoán BXH cuối mùa.

    Về phía Chelsea, đội bóng này không chỉ cho thấy sự lạc quan ở kết quả và những màn trình diễn trên sân, những thống kê chi tiết của The Blues cũng rất ấn tượng. Họ đang là đội có hàng công đẳng cấp nhất Premier League với 22 bàn sau 8 trận. Hàng phòng ngự từng bị chỉ trích nặng nề cũng đã kịp được vá lại, để thủng lưới 1 bàn duy nhất trong 4 trận trong nước gần đây.

    Dự đoán nhóm xuống hạng không có bất ngờ. Sheffield United, Fulham và West Brom đều chơi tệ từ đầu mùa tới nay, cũng đều đang nằm trong nhóm cuối bảng. Hiện tại, Sheffield đang là đội tệ nhất Premier League, đã thua 7 trận từ đầu mùa, mới có được 1 điểm từ trận hoà Fulham.

    Lampard khen ngợi tân binh Chelsea:

     
    Thanh Vũ | 20:37 22/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...