MỚI NHẤT :
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • "Dù có hay không có World Cup, Messi vẫn là người giỏi nhất"

    10:37 Chủ nhật 25/12/2022

    BongDa.com.vn Lionel Messi nhận được sự tôn trọng và kính nể từ người đồng đội cũ Andres Iniesta.

     

    Lionel Messi cuối cùng đã giành được danh hiệu trốn tránh anh trong cả sự nghiệp, sau khi Argentina đánh bại Pháp trên chấm luân lưu để lần thứ ba vô địch World Cup. Đội trưởng 35 tuổi của Argentina đóng một vai trò quan trọng ở Qatar - giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu lần thứ hai - và ghi hai bàn trong một trận chung kết gay cấn.

    Khi người hâm mộ, cầu thủ, cựu ngôi sao và phần còn lại của thế giới đang tranh luận liệu những thành tích của Messi có giúp anh trở thành cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất mọi thời đại hay không, thì đồng đội cũ của El Pulga là Andres Iniesta đã phá vỡ im lặng. Nói với Marca, Iniesta chia sẻ:

     Messi vô địch World Cup 2022.

    "Đối với tôi, Messi không cần thiết phải vô địch World Cup để được xem là người giỏi nhất. Dù có hay không có World Cup, cậu ấy vẫn là người giỏi nhất. Trong mọi trường hợp, tôi nghĩ rằng World Cup là danh hiệu hoàn toàn xứng đáng không chỉ với cậu ấy mà còn với cả Argentina."

    Messi và Iniesta đã có hơn một nghìn lần ra sân cùng nhau, để rồi giành được 32 danh hiệu cho Barcelona. 

    Lữ Phong | 10:07 25/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...