MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 3-0 Chelsea (H2): Kai Havertz xé lưới đội bóng cũ
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • ĐT Việt Nam về nhì tại King's Cup: Hãy cảm ơn Curacao!

    22:28 Thứ bảy 08/06/2019 | 6

    BongDa.com.vn Thất bại tiếc nuối trước đại diện đến từ Trung Mỹ đã chỉ ra những hạn chế cần cải thiện, cũng như khai phá thêm nhiều tiềm năng của ĐT Việt Nam.

    Lần hiếm hoi dưới thời HLV Park Hang Seo ông tung ra sân cùng lúc Quang Hải, Công Phượng và Văn Toàn. Những tưởng thiếu trung phong cắm Anh Đức sẽ khiến ĐT Việt Nam mất đi một đích đến khi tấn công, nhưng cuối cùng quyết định trên của thầy Park lại khá thành công, khi mở ra được một giải pháp khác cho hàng công của chúng ta.

    Điểm yếu của bộ ba này đều là thể hình, họ quá thấp bé trước hàng phòng ngự của ĐT Curacao. Tuy nhiên, hạn chế trên được bù đắp bằng kỹ thuật của Quang Hải, Công Phượng cùng tốc độ tuyệt vời của Văn Toàn. Sự tương tác qua lại giữa cả ba người là điều chúng ta nhiều lần được thấy trong hiệp một.

    ĐT Việt Nam về nhì tại King's Cup: Hãy cảm ơn Curacao! - Bóng Đá

     Pha dứt điểm ghi bàn của tiền vệ Phạm Đức Huy.

    Văn Toàn trong lần thứ 2 được đá chính tỏ ra vô cùng xông xáo. Anh đem đến rất nhiều tình huống uy hiếp khung thành đội bạn đồng thời mở ra cơ hội cho người đá cạnh mình là Công Phượng, chỉ tiếc cả Toàn và Phượng đều thiếu sắc xảo trong những thời khắc quyết định. Chút lấn cấn duy nhất nằm ở Quang Hải, khi King's Cup là giải đấu tiền vệ CLB Hà Nội có phong độ chưa tốt.

    ĐT Curacao có thể hình, thể lực vượt trội nhưng thầy trò HLV Park Hang Seo chơi bóng không hề lép vế trước họ. Ngược lại chúng ta còn tạo được nhiều cơ hội hơn, cũng từ đây, một vấn đề khác nảy sinh mà thầy Park cần khắc phục ngay để hoàn thiện hơn.

    Khả năng kết thúc vẫn là điểm yếu của các cầu thủ áo đỏ. không có Anh Đức xuất hiện, ĐT Việt Nam bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn trong trận đặc biệt là tình huống mười mươi của Trần Minh Vương. Bài toán tìm trung phong cắm thay thế cho lão tướng CLB Becamex Bình Dương chắc chắn sẽ làm thầy Park đau đầu trong thời gian tới.

    ĐT Việt Nam về nhì tại King's Cup: Hãy cảm ơn Curacao! - Bóng Đá

     Curacao là trải nghiệm thú vị cho ĐT Việt Nam.

    Phía dưới, khả năng phòng ngự tuyến hai vẫn chưa tốt, nhiều lần trong trận đấu ĐT Curacao giữ bóng trước vòng cấm chúng ta rất lâu, đây là điều cực kỳ nguy hiểm trong bóng đá. Rất may King's Cup là một giải giao hữu, việc phát hiện được điểm mạnh, điểm yếu là giá trị lớn nhất ĐT Việt Nam rút lại được.

    Điều quan trọng chúng ta không thua Curacao ở trong 90 phút thi đấu chính thức, đồng nghĩa với việc chắc chắn có mặt trong top 16 trên BXH Châu Á. ĐT Việt Nam sẽ bước vào vòng loại World Cup 2022 bằng việc nằm ở nhóm hạt giống số 2 khá thuận lợi.

    Không có gì quá tiếc nuối cả, ngược lại cần cảm ơn ĐT Curacao, họ cho chúng ta thêm một trải nghiệm về thứ bóng đá mới mẻ của mình.

    Vương Ngọc | 22:00 08/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...