MỚI NHẤT :
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • "ĐT Việt Nam và Thái Lan đều sợ nhau"

    17:10 Thứ ba 21/12/2021

    BongDa.com.vn Hai đối thủ duyên nợ ĐT Việt Nam và Thái Lan sẽ đụng độ nhau tại bán kết AFF Cup 2020.

    Với tư cách là đội nhì bảng B, ĐT Việt Nam sẽ đụng độ Thái Lan tại bán kết AFF Cup 2020. Đây là cuộc đối đầu mang đến sức hút lớn ở khu vực Đông Nam Á khi cả 2 đã thống trị trong hơn 1 thập kỷ qua.

    Trước thềm cuộc tranh tài diễn ra vào ngày 23/12, BLV Quang Tùng đã có những nhận định trên Zing. Ông cho rằng cả ĐT Việt Nam và Thái Lan đều rất mạnh và cả 2 đều e ngại nhau:

    "Vị thế của 2 nền bóng đá đang rất cân bằng ở sân chơi AFF Cup. Ở thời điểm hiện tại, cả ĐT Việt Nam và Thái Lan đều sợ nhau. Voi chiến e ngại chúng ta vì thầy trò HLV Park tiến bộ quá nhanh trong 3 năm qua. ĐT Việt Nam đang là đương kim vô địch AFF Cup, đồng thời là đội duy nhất của Đông Nam Á trụ lại ở vòng loại ba World Cup 2022.

    ĐT Việt Nam và Thái Lan sẽ đụng độ nhau tại bán kết AFF Cup 2020.

    Trong khi đó, tuyển Việt Nam ngại Thái Lan, bởi đó là tập thể quy tụ nhiều ngôi sao sáng giá. Dưới bàn tay HLV Polking, Thái Lan thể hiện bộ mặt khởi sắc ở AFF Cup, đặc biệt nhất là sự tự tin của họ đã trở lại.

    Thực tế, trong 3 năm qua, tuyển Việt Nam và Thái Lan bất phân thắng bại. Chúng ta từng thắng họ ở King's Cup, nhưng giải đấu giao hữu đó chẳng nói lên điều gì."

    Có thể thấy, sau những kết quả không như ý dưới triều đại HLV Akira Nishino, đội tuyển xứ sở chùa vàng đã tìm lại những tín hiệu tích cực trong 4 trận đấu đã qua tại vòng bảng AFF Cup 2020. Trong khi đó, ĐT Việt Nam vẫn cho thấy vị thế nhà vô địch và đặc biệt là chưa để thủng lưới bàn nào tại giải đấu lần này.

    Đăng Huy | 16:40 21/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...