MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • ĐT Việt Nam trắng tay tại giải futsal AFF 2018

    15:09 Chủ nhật 11/11/2018

    BongDa.com.vn Dẫn trước từ sớm nhưng ĐT futsal Việt Nam lại để chủ nhà Indonesia ngược dòng giành chiến thắng trong trận tranh Huy chương đồng giải futsal Đông Nam Á 2018.

    Không chịu tình cảnh trắng tay tại giải sau thất bại ở bán kết trước Malaysia, ĐT futsal Việt Nam nhập cuộc với quyết tâm rất lớn trước Indonesia với hy vọng giành được tấm HCĐ. Đoàn quân của ông Miguel Rodrigo đã khởi đầu rất tốt khi từ một quả phối hợp phạt góc, Đặng Anh Tài tung cú sút cận thành ghi bàn thắng đưa đội nhà dẫn điểm.

     - Bóng Đá

     ĐT Futsal Việt Nam thua ngược trước chủ nhà Indonesia.

    Nhưng gáo nước lạnh như hun đúc thêm tinh thần chiến đấu của Indonesia khi bị dồn vào thế cùng đường. Đây chưa phải lần đầu tiên đội chủ nhà sớm bị dẫn trước. Cùng với sự cổ vũ cuồng nhiệt của 4 khán đài đầy ắp khán giả, đội chủ nhà chơi càng hưng phấn hơn. Bên kia chiến tuyến, ĐT futsal Việt Nam tỏ ra không chịu nổi sức ép từ khán đài nên đã không triển khai được lối đá như kỳ vọng.

    Phút 17, đội chủ nhà đã có bàn thắng san bằng cách biệt sau một pha phối hợp phạt góc và Andri Kustiawan dứt điểm cạnh thành, hạ gục thủ môn Văn Ý.

    Tình thế bắt đầu khó khăn cho ĐT futsal Việt Nam khi đầu hiệp 2, Indonesia biến khí thế hừng hực trên sân bằng bàn thắng dẫn ngược sau pha dứt điểm như trái phá bên ngoài vạch cấm địa của Faidasa, làm cháy lưới khung thành của thủ môn Văn Ý. Đến giữa hiệp 2, Rasyid tung cú sút phạt đẹp mắt, nâng tỷ số lên 3-1 cho đội bóng xứ Vạn đảo.

    Không còn gì để mất, ĐT futsal Việt Nam buộc phải sử dụng chiến thuật power-play khi rút thủ môn ra để tăng cường cầu thủ phía trên nhằm gia tăng sức tấn công. Tuy nhiên, đoàn quân của ông Miguel Rodrigo bất lực trước hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ khá tốt của Indonesia.

     - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam không giành được huy chương tại giải lần này.

    Chung cuộc, ĐT futsal Việt Nam đã nhận thất bại với tỷ số 1-3, đành chấp nhận đứng ở vị trí thứ tư tại giải futsal Đông Nam Á. 

    Tuy nhiên, đây không phải là kết quả bất ngờ khi ĐT futsal Việt Nam đang trong quá trình trẻ hóa lực lượng. Một số gương mặt mới xuất hiện trong màu áo ĐT futsal Việt Nam ở thời gian gần đây như thủ môn Văn Ý, Anh Tài, Thành Tín, Quốc Hưng… đều ít nhiều đã ghi lại dấu ấn và hứa hẹn sẽ tiếp tục phát triển tài năng trong những năm tới.

    Tịnh Đế | 14:45 11/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...