MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • ĐT Việt Nam thăng tiến trên BXH FIFA; "Messi Thái" chốt phương án dự AFF Cup

    17:39 Thứ năm 06/10/2022

    BongDa.com.vn Đoàn quân HLV Park Hang-seo tiếp tục khẳng định vị thế số 1 ở khu vực Đông Nam Á khi BXH FIFA tháng 10 vừa được công bố.

    ĐT Việt Nam thăng tiến trên BXH FIFA

    Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa công bố BXH tháng 10 dành cho các ĐTQG. Đoàn quân HLV Park Hang-seo được cộng 7,68 điểm tăng một bậc lên hạng 96 thế giới. Kết quả trên có được nhờ vào 2 trận thắng trước Singapore và Ấn Độ tại loạt giao hữu vào cuối tháng 9.

    Cầu thủ Cần Thơ được trả tiền;

    ĐT Việt Nam tăng 1 bậc trên BXH FIFA.

    ĐT Việt Nam tiếp tục dẫn đầu khu vực Đông Nam Á bỏ xa Thái Lan đến 15 bậc. Đội bóng xứ chùa vàng thi đấu không tốt tại King’s Cup giữ hạng 115 thế giới.  Indonesia, Malaysia hay Brunei cũng có sự thăng tiến sau những chiến thắng ở loạt FIFA Days còn Singapore, Philippines và Lào lại thụt lùi trên BXH.

    Cầu thủ Cần Thơ được trả tiền

    Trong thời gian vừa qua, CLB Cần Thơ đã gặp phải nhiều biến động về mặt tài chính. Đội bóng nợ lương dẫn đến cầu thủ đình công, Chủ tịch và HLV Nguyễn Việt Thắng từ chức. Thành tích của họ ở các vòng đấu gần đây cũng sa sút khi liên tiếp nhận những thất bại nặng nề. Tuy vậy, theo nguồn tin mới nhất, một tín hiệu tích cực đã đến với đại diện xứ Tây Đô.

    Theo đó, đơn vị tài trợ mới là một công ty xây dựng sẽ trả các khoản phí còn lại theo đợt cho toàn bộ cầu thủ Cần Thơ. Khoản tiền lót tay sẽ được trả 20% trước 5 vòng đấu còn lại của giải hạng Nhất Quốc gia 2022. Điều này được xem là liều thuốc kích thích tinh thần thi đấu cho toàn đội trong thời gian tới.

    U17 Việt Nam không quan tâm Thái Lan

    Đoàn quân HLV Nguyễn Quốc Tuấn vừa có khởi đầu suôn sẻ bằng chiến thắng 4-0 trước Đài Bắc Trung Hoa vào tối ngày 05/10. Các bàn thắng của Những chiến binh sao vàng được ghi do công của Bùi Hoàng Sơn, Nguyễn Lê Phát (cú đúp) và Nguyễn Đình Long Vũ. Với kết quả trên, U17 Việt Nam tạm vượt qua người Thái để đứng đầu bảng F.

    ff - Bóng Đá

    U17 Việt Nam ra quân thuận lợi tại VL U17 châu Á. Ảnh: VFF.

    Phát biểu sau trận đấu, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho biết: “Tôi bày tỏ quan điểm rõ ràng với học trò rằng các em đừng quan tâm kết quả của U17 Thái Lan, phải gạt bỏ họ ra để thi đấu đúng khả năng của mình". U17 Việt Nam sẽ có màn so tài tiếp theo gặp Nepal vào 19h00 ngày mai 07/10.

    "Messi Thái" chốt khả năng dự AFF Cup

    Mới đây, Chanathip Songkrasin của ĐT Thái Lan đã xác nhận sẽ không tham dự AFF Cup 2022. Chanathip Songkrasin cho biết: “CLB Kawasaki Frontale của tôi sẽ hội quân vào ngày 15/01. Nếu cố gắng tham gia cùng ĐTQG, tôi sẽ tập trung muộn và không có đủ thời gian để nghỉ ngơi, lấy lại thể trạng tốt nhất".

    Cần Thơ nhận cú hích mới;

    Chanathip Songkrasin không dự AFF Cup 2022.

    Tiền vệ sinh năm 1993 cho biết thêm: “Tôi không muốn bị dính chấn thương như thế nữa. Cơ thể tôi đã thật sự mệt mỏi. Trước đây, hầu như năm nào tôi cũng trải qua 3 đến 4 ca chấn thương. Để tình trạng như vậy không tái diễn, tôi nghĩ mình thật sự cần phải giảm tải".

    V-League 2023 giữ nguyên số ngoại binh

    Trong thời gian vừa qua, đã có nhiều thông tin về việc V-League 2023 sẽ gia tăng số ngoại binh lên con số 4 trong đó có 1 ngoại binh châu Á. Tuy vậy, theo trao đổi với Bongdaplus, đại diện VPF khẳng định điều này là không chính xác.

    Như vậy, giải VĐQG vào năm sau vẫn sẽ giữ nguyên số ngoại binh là 3 với các đội bóng không tham gia AFC Champions League và AFC Cup. Hai đội bóng tham dự gia đấu trường châu lục được bổ sung thêm 1 ngoại binh đến từ châu Á.

    Hữu Danh - theo xevathethao.vn | 17:09 06/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...