MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • ĐT Việt Nam tăng xác suất đi tiếp; FIFA gửi lời chúc chiến thắng

    18:00 Thứ ba 15/06/2021 | 2

    BongDa.com.vn Đội tuyển Việt Nam đang có cơ hội lớn để bước vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022, khu vực châu Á.

    Tỉ lệ ĐT Việt Nam vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022 đã tăng lên

    Trang We Global Football, chuyên về thống kê bóng đá đã tiếp tục đưa ra con số tính toán khả năng đi tiếp của ĐT Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

    Theo đó, hy vọng để thầy trò HLV Park Hang-seo bước vào vòng loại thứ 3 đã tăng thêm 0,28%. Nguyên nhân đến từ việc ĐT Hàn Quốc đã đánh bại Lebanon ở lượt trận cuối của bảng H.

    ĐT Việt Nam tăng xác suất đi tiếp; FIFA gửi lời chúc chiến thắng - Bóng Đá

    ĐT Việt Nam tăng xác suất bước vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

    Cụ thể, theo thống kê cách đây 2 ngày của trang này, thời điểm sau trận ĐT Việt Nam thắng Malaysia thì tỉ lệ để Những chiến binh Sao Vàng vượt qua vòng loại thứ 2 là 99,20%. Hiện tại, We Global Football tính toán cơ hội của các học trò HLV Park Hang-seo đã tăng lên 99,48%.

    FIFA chúc tuyển Việt Nam đứng đầu bảng G

    Trên Twitter chính thức, FIFA viết: "Tuyển Việt Nam đang có cơ hội rất lớn để dẫn đầu bảng G tại vòng loại thứ hai khu vực châu Á. Họ chỉ cần 1 điểm ở trận đấu ngày 15/06 để đảm bảo suất vào vòng loại cuối World Cup lần đầu tiên trong lịch sử. Gửi một chút động lực đến với Những chiến binh Sao Vàng".

    Đỗ Duy Mạnh: Toàn đội sẽ tuân thủ đấu pháp

    Trung vệ Đỗ Duy Mạnh khẳng định toàn đội đã có sự chuẩn bị tốt nhất về tinh thần và thể trạng để bước vào trận đấu: “Đối đầu với chủ nhà UAE là trận đấu cuối cùng của vòng loại thứ hai. Chúng tôi hiểu tính chất khó khăn của cuộc đọ sức này, nhưng sẽ tuân thủ đấu pháp của ban huấn luyện và động viên nhau cố gắng để chiến đấu”.

    ĐT Việt Nam tăng xác suất đi tiếp; FIFA gửi lời chúc chiến thắng - Bóng Đá

    Đỗ Duy Mạnh khẳng định toàn đội sẽ quyết tâm chiến đấu ở trận đấu cuối gặp UAE.

    Ali Mabkhout: Thắng Việt Nam mới có thể làm hài lòng người hâm mộ

    Tiền đạo chủ lực Ali Mabkhout tỏ ra rất quyết tâm cho trận đấu cuối gặp ĐT Việt Nam đêm nay (15/06). Anh chia sẻ: “Sau những gì đã thể hiện ở 3 trận vừa qua, chúng tôi sẽ tìm cách tiếp tục giành chiến thắng. Đó là điều quan trọng để đi tiếp ở vòng loại World Cup khu vực châu Á. Đội tuyển hy vọng giành thắng lợi trước Việt Nam trong trận đấu ngày mai, bởi chỉ điều đó mới có thể làm hài lòng những người hâm mộ đã luôn ủng hộ".

    Chỉ hơn 250 vé được bán cho CĐV Việt Nam

    Theo Bongdaplus, người đứng đầu liên đoàn bóng đá UAE cho biết đã bán vé cho các cổ động viên Việt Nam vào xem trận đấu giữa ĐT UAE đấu với Những chiến binh Sao Vàng vào 23h45 tối 15/06 tới. Tuy nhiên, chỉ có 2531 vé xem trận đấu đã được bán hết chỉ sau vài giờ mở cửa vào sáng nay 13/06. Trong đó chỉ có 253 vé được bán cho các người hâm mộ Nguyễn Quang Hải và các đồng đội ở khu khán đài J trên sân Zabeel.

    ĐT Việt Nam tăng xác suất đi tiếp; FIFA gửi lời chúc chiến thắng - Bóng Đá

    Cổ động viên ĐT Việt Nam vẫn sẽ tiếp lửa cho các học trò HLV Park Hang-seo trên khán đài sân Zabeel.

    Nguyên nhân là do AFC chỉ cho phép 30% số khán giả được vào sân. Đối với các trận đấu không có đội chủ nhà UAE, số lượng vé sẽ được chia đều cho 2 đội bóng tham gia tranh tài. Trong trường hợp ngược lại, các cổ động viên đội khách chỉ được mua tối đa 10% trên tổng số vé phát hành.

    ĐT Việt Nam sẽ cách ly ở TP.HCM sau vòng loại World Cup

    Sau trận đấu cuối cùng với UAE, các cầu thủ ĐT Việt Nam sẽ về nước và thực hiện cách ly y tế tại TP.HCM. Thông tin này đã được Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, ông Lê Hoài Anh xác nhận với Zing. Tuy nhiên, ông không nói rõ tên khách sạn mà Những chiến binh Sao Vàng sẽ lưu trú.

    Nguyễn Hữu Danh | 17:30 15/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...