MỚI NHẤT :
  • Thánh Iker Soi kèo trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • ĐT Việt Nam sẽ mở cửa với cầu thủ Việt kiều

    05:38 Chủ nhật 06/11/2022 | 1

    BongDa.com.vn ĐT Việt Nam hứa hẹn sẽ có thêm nhiều lựa chọn chất lượng với sự góp mặt của các cầu thủ Việt kiều trong tương lai.

    Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa đưa ra sự thay đổi quan trọng về việc sử dụng các cầu thủ Việt kiều tại giải VĐQG trong thời gian tới. Các CLB có quyền đăng ký 1 cầu thủ gốc Việt trong đội hình cùng với 3 suất ngoại binh. Tuy vậy, thời điểm áp dụng vẫn chưa thông qua và cần có sự tính toán phù hợp.

    Phó chủ tịch VFF – ông Cao Văn Chóng thông tin với VTC News: “Các đội bóng sẽ được đăng kí thêm một cầu thủ nước ngoài gốc Việt Nam trong thời gian tới đây. Điều này sẽ góp phần thu hút các cầu thủ có tài năng, có khát vọng được cống hiến cho bóng đá Việt Nam”.

    ĐT Việt Nam sẽ mở cửa với cầu thủ Việt kiều - Bóng Đá

    Các cầu thủ Việt kiều được mở đường về Việt Nam thi đấu.

    Việc VFF thông qua suất dành cho cầu thủ Việt kiều tại V-League là tín hiệu vui với bóng đá Việt Nam. Điều này hứa hẹn giúp tăng cường chất lượng của giải VĐQG và khiến cho giải đấu thêm phần màu sắc.

    Trên thực tế, các cầu thủ Việt kiều đang thi đấu tại dải đất hình chữ S như thủ môn Đặng Văn Lâm, Adriano Schmidt hay trước đây là Đặng Văn Robert đều phần nào chứng tỏ năng lực của mình. Các giải bóng đá tại Việt Nam cũng sẽ nhận được sự chú ý nhiều hơn từ các CĐV đang sinh sống ở nước ngoài.

    Hiện tại, bóng đá Việt Nam có nguồn cầu thủ Việt kiều khá dồi dạo và có chất lượng khá tốt. Có thể kể đến một vài cái tên như Filip Nguyễn, Alexander Đặng, Patrik Le Giang, Kelvin Bùi hay Jason Quang Vinh. Họ đều đã nhiều lần đánh tiếng muốn trở về Việt Nam thi đấu và cống hiến. Tuy vậy, thủ tục nhập tịch khá rườm rà khiến tất cả phải chùn chân.

    ĐT Việt Nam sẽ mở cửa với cầu thủ Việt kiều - Bóng Đá

    Nhiều cầu thủ Việt kiều muốn cống hiến cho bóng đá Việt Nam.

    Thế nhưng, giờ sẽ là một cơ hội mới để các nhân tố Việt kiều có thể trở lại và cống hiến cho bóng đá nước nhà. Họ có thể thi đấu trong màu áo các CLB tại V-League và hoàn thành thủ tục nhập tịch. Nếu chơi tốt, cơ hội khoác áo ĐT Việt Nam trong tương lai là hoàn toàn rộng mở.

    Có sự góp sức của các nhân tố gốc Việt, sức mạnh của Những chiến binh Sao Vàng hứa hẹn sẽ gia tăng đáng kể. Điều này giúp ĐT Việt Nam có thể tự tin cạnh tranh với các đối thủ lớn và các đấu trường quan trọng. Khi đó, cơ hội mang về nhiều thành tích hơn nữa cho nước nhà sẽ trở nên rộng mở hơn.

    Xu thế sử dụng các nhân tố có gốc gác nước mình vẫn đang được các ĐT tại khu vực ĐNÁ tận dụng. Điều này khiến họ trở nên mạnh hơn và rất khó đánh bại. Do vậy, Việt Nam cũng cần thực hiện điều này để tăng chất lượng đội hình, sẵn sàng canh tranh với nhiều đối thủ tại các chiến dịch lớn.

    Hữu Danh - theo xevathethao.vn | 05:08 06/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...