MỚI NHẤT :
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • "ĐT Việt Nam phải được hưởng penalty"

    05:23 Thứ tư 08/09/2021 | 2

    BongDa.com.vn Trọng tài FIFA Hoàng Ngọc Hà nhận định rằng ĐT Việt Nam xứng đáng được hưởng quả penalty trong trận gặp Australia.

    Trong trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Australia, trọng tài Ibrahim Al-Jassim đã có một quyết định mang đến sự tranh cãi khi ông không cho đội chủ nhà hưởng quả 11m sau khi Rhyan Grant để bóng chạm tay trong vòng cấm. Dù đã tham khảo VAR nhưng ông vua áo đen vẫn quả quyết không có penalty cho Những chiến binh sao vàng.

    Tình huống bóng chạm tay của Rhyan Grant.

    Nhận định về tình huống này, trọng tài FIFA đồng thời cũng là Còi vàng 2 năm liền (2019, 2020) Hoàng Ngọc Hà đã phát biểu trên TheThao247: "Việc trọng tài chính không công nhận penalty cho ĐT Việt Nam có lẽ là do ông ấy nhận định rằng cầu thủ Australia đã có tư thế xoay thân người một cách tự nhiên. Tuy nhiên, theo những quan sát của tôi ở những góc máy sau cầu môn thì đây phải là quả penalty cho ĐT Việt Nam."

    Trong khi đó, HLV Park Hang-seo lại không có những phản ứng về quyết định của trọng tài ở tình huống này: "Trận hôm nay, trọng tài đã xem VAR nhiều lần và có thể họ đúng thôi. Trọng tài đã xem và cho rằng không chủ ý, trọng tài đã quyết định như vậy tôi cũng tuân theo."

    Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ xả trại trong 1 tuần để các thành viên nghỉ ngơi trước khi trở lại tập luyện vào ngày 16/09. Ở 2 trận đấu tiếp theo, đoàn quân HLV Park Hang-seo sẽ làm khách trước Trung Quốc (07/10) và Oman (12/10).

    Đăng Huy | 04:53 08/09/2021
    Chia sẻ

    Loading...