MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • ĐT Việt Nam gặp tổn thất; HLV Hà Nội đầu quân cho HAGL?

    14:31 Thứ tư 30/11/2022 | 2

    BongDa.com.vn Nhiều khả năng, ĐT Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của một cái tên quan trọng ở trận giao hữu gặp Borussia Dortmund.

    ĐT Việt Nam gặp tổn thất

    Gần sát trận giao hữu gặp Borussia Dortmund, ĐT Việt Nam bất ngờ nhận tin không vui về mặt lực lượng. Trong buổi tập gần nhất, hậu vệ Hồ Tấn Tài gặp phải vấn đề về sức khỏe. HLV Park Hang-seo đã phát hiện điều này và cho cậu học trò của mình nghỉ ngơi.

    ĐT Việt Nam gặp tổn thất; HLV Hà Nội đầu quân cho HAGL? - Bóng Đá

    Hồ Tấn Tài chưa chắc ra sân trận Dortmund.

    Cầu thủ thuộc biên chế Bình Định sau đó đã được đưa tới bệnh viện để kiểm tra. Hiện khả năng ra sân của Hồ Tấn Tài ở trận đấu tối nay vẫn còn bỏ ngỏ. Ngoài ra, Những chiến binh Sao Vàng chưa chắc có sự phục vụ của Nguyễn Thành Chung bởi anh cũng phải tập riêng vào ngày hôm qua.

    HLV Hà Nội đầu quân cho HAGL?

    Sau khi giúp Hà Nội giành cú đúp danh hiệu quốc nội gồm V-League và Cúp Quốc gia 2022, HLV Chun Jae-ho đã không được BLĐ đại diện thủ đô gia hạn hợp đồng. Theo nhiều nguồn tin, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ trở thành trợ lý của Kiatisuk Senamuang tại HAGL vào thời gian tới. Đi theo ông còn có trợ lý ngôn ngữ và HLV thể lực.

    ĐT Việt Nam gặp tổn thất; HLV Hà Nội đầu quân cho HAGL? - Bóng Đá

    HLV Chun Jae-ho có thể làm trợ lý tại HAGL.

    Bên cạnh đó, Công ty đại diện cho HLV Chun Jae-ho cũng đang đàm phán để đưa về Phố Núi 2 cầu thủ đến từ Hàn Quốc. Với những sự bổ sung về nhân sự, HAGL đang cho thấy tham vọng sẽ thi đấu tốt hơn tại mùa giải 2023.

    Malaysia gặp đại họa trước AFF Cup

    HLV ĐT Malaysia - Kim Pan-gon chua chát thông báo với truyền thông: "Chúng tôi gửi giấy mời 4 cầu thủ Kuala Lumpur City lên tuyển nhưng chỉ 2 trong số họ nhận lời. Do AFF Cup không phải giải đấu thuộc hệ thống FIFA nên họ có quyền. Song, thú thực, đây là điều tôi chưa từng trải qua trong sự nghiệp của mình".

    Với 2 trường hợp mới nhất không đồng ý lên tuyển, đã có tất cả 14 cái tên từ chối hội quân cùng “Hổ Malay” tham dự AFF Cup 2022. Trước đó, 12 cầu thủ của CLB JDT và Pahang đã quyết định không tham gia tập huấn quốc gia vì lý do cá nhân hoặc chấn thương. Đây sẽ là tổn thất lớn cho ĐT Malaysia trước chiến dịch lớn.

    Hùng Dũng hứa chơi hết mình trước Dortmund

    Các tuyển thủ Việt Nam trong đó có Đỗ Hùng Dũng đang cảm thấy náo nức và nóng lòng trước màn so tài cùng Dortmund sẽ diễn ra vào 19h00 hôm nay. Trước trận đấu, tiền vệ sinh năm 1993 cho biết: "Với mỗi cầu thủ Việt Nam, khi được tiếp đón các đội bóng lớn trên thế giới đều rất hào hứng và vui mừng. Bình thường mọi người chỉ được xem họ qua TV thôi. Đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội tham dự một trận đấu như thế".

    ĐT Việt Nam gặp tổn thất; HLV Hà Nội đầu quân cho HAGL? - Bóng Đá

    Đỗ Hùng Dũng bày tỏ quyết tâm thi đấu trước Dortmund.

    "Dũng chíp" cũng chia sẻ mục tiêu của ĐT Việt Nam ở trận đấu hôm nay: "ĐT Việt Nam đang chuẩn bị cho AFF Cup nên toàn đội tập trung, tuân thủ chiến thuật, có một trận đấu đẹp cống hiến cho khán giả. Chúng tôi ra sân phải chơi bóng nghiêm túc, không để ý tới việc phải thi đấu với ngôi sao nào của Dortmund".

    Indonesia tổn thất hàng thủ

    Như đã thông tin, HLV Shin Tae-yong của Indonesia đã phải sang tận nước Anh để làm việc với CLB Gillingham, hy vọng đưa trung vệ cao 1m94 - Elkan Baggott về tham dự AFF Cup 2022. Tuy vậy, họ không đạt được sự mong muốn đúng như kỳ vọng.

    Chiến lược gia người Hàn Quốc thông tin trên tờ Bola: "Tôi đã đến Anh và gặp Elkan Baggott. Quả thật có một cam kết ràng buộc giữa cậu ấy với đội bóng chủ quản Gillingham FC. Vì vậy, Elkan Baggott chỉ có thể góp mặt cùng đội tuyển Indonesia ở bán kết và chung kết AFF Cup tới".

    Hữu Danh - theo xevathethao.vn | 14:01 30/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...