MỚI NHẤT :
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • ''Ông ấy sẽ rất tức giận khi thấy Gallagher bị bán''
  • Các cầu thủ Chelsea làm trái lời dặn của Pochettino
  • Chẳng có “chu kỳ buông” nào ở Arsenal
  • Nhận tối hậu thư, tương lai Ten Hag xem như đã rõ
  • Pochettino: "Thật bất khả thi"
  • Ai là cầu thủ Mourinho không muốn dùng và vẫn còn ở M.U?
  • Jurgen Klopp hào hứng trước trận Derby Merseyside
  • HLV Phan Thanh Hùng: U23 Việt Nam giấu bài trước Uzbekistan
  • MU có gì để giành top 6 từ tay Newcastle United?
  • ĐT Việt Nam được gì, mất gì khi FIFA hoãn vòng loại World Cup 2022?

    23:22 Thứ hai 09/03/2020

    BongDa.com.vn Ở chừng mực nào đó, quyết định tạm hoãn vòng loại World Cup 2020 của FIFA đã “cứu” thầy trò HLV Park Hang-seo một bàn thua trông thấy.

    FIFA sau nhiều lần cân nhắc đã quyết định tạm hoãn các trận vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á tranh tài trong tháng 3 và tháng 6. Động thái này của FIFA được xem là hợp lý nhằm đảm bảo sự an toàn, sức khỏe của con người trên hết.

    Vậy đội tuyển Việt Nam sẽ được gì khi FIFA hoãn vòng loại World Cup 2022? Trước tiên hãy tính xem thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ mất gì khi cuộc chạm trán Malaysia không diễn ra như dự kiến vào ngày 31/3.

    Phải khẳng định ngay là binh đoàn Rồng vàng chẳng tổn thất gì lớn nếu trận đấu tạm hoãn. Với tình trạng bão chấn thương tàn phá lực lượng tuyển Việt Nam như hiện tại, sẽ là chuyến hành quân đầy bất trắc đến Bukit Jalil trong trường hợp trận đấu vẫn diễn ra theo lịch ban đầu.

     - Bóng Đá

    Công Phượng một khi hồi phục phong độ đỉnh cao sẽ là hung thần đối với hàng thủ Malaysia.

    Ngược lại, chúng ta còn có rất nhiều lợi thế về chuyên môn, lực lượng nếu trận cầu sinh tử này dự kiến dời lại thi đấu vào cuối năm nay. Đến thời điểm đó, nhiều khả năng chiến lược gia Park Hang-seo có đầy đủ dàn hảo thủ thiện chiến trong tay từ Quang Hải, Văn Đức, Công Phượng đến Xuân Trường, Huy Hùng, Đoàn Văn Hậu... Những tuyển thủ quốc gia này một phần đang dính chấn thương, phần khác vừa trở lại sau chấn thương, chưa đạt phong độ đỉnh cao. Chắc chắn họ sẽ đạt trạng thái tốt nhất khi khoác áo đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới.

    Đặng Văn Lâm mất suất bắt chính tại Muangthong United đã tạo nên nỗi lo lắng cho người hâm mộ và tướng Park. Vì vậy, hoãn vòng loại World Cup 2022 là cơ hội để Lâm “Tây” sạc năng lượng, lấy lại vị trí “người gác đền” số 1.

    Trường hợp, Văn Lâm gặp quá nhiều khó khăn tại Thai-League, thầy Park cũng không quá bận tâm. Nguyên nhân là thủ môn Filip Nguyễn sắp hoàn tất thủ tục trở thành công dân Việt Nam. Việc sở hữu cùng lúc 2 thủ môn có chiều cao “khủng”, chuyên môn tốt sẽ giúp vị thuyền trưởng người Hàn Quốc nâng tầm vị trí thủ môn của đội tuyển quốc gia.

     - Bóng Đá

    Filip Nguyễn sắp trở thành công dân Việt Nam và có cơ hội ra sân tại vòng loại World Cup 2022

    Đội tuyển Việt Nam còn có một lợi thế khác, đó là ông Park và các cộng sự sẽ có thêm nhiều thời gian “xem giò” những nhân tố mới tại V-League. Quỹ thời gian dài giúp HLV Park Hang-seo chủ động hơn trong công tác chuẩn bị cho 3 trận còn lại bảng G vòng loại World Cup 2022.

    Thầy trò HLV Park Hang-seo, suy cho cùng, được nhiều hơn mất khi FIFA tạm hoãn vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Quyết định này của FIFA là thách thức lớn đồng thời cũng góp phần mang đến rất nhiều cơ hội quý giá cho đội tuyển Việt Nam.

    Tiểu Phương | 22:52 09/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...