MỚI NHẤT :
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • ĐT Việt Nam đối diện khó khăn đầu tiên trên đất Hàn Quốc

    14:09 Thứ tư 17/10/2018

    BongDa.com.vn Sáng nay, HLV Park Hang-seo và các học trò đã đến trung tâm thể thao Paju để chuẩn bị cho chuyến tập huấn kéo dài 2 tuần tại xứ sở kim chi. 

    Trung tâm thể thao Paju được đánh giá là nơi lý tưởng để đội tuyển Việt Nam tập luyện vì có đủ những điều kiện tốt nhất về nơi ăn, chốn ở cũng như cơ sở hạ tầng hiện đại phục vụ cho các công tác chuyên môn.

    Tuy nhiên, trong vài ngày tới, các học trò của HLV Park Hang-seo sẽ phải đối mặt với khó khăn khi nhiệt độ ở địa điểm này được dự báo sẽ không quá 18 độ C. Thời tiết như vậy quả thực không tốt một chút nào với những người thường đã quen với nền nhiệt khoảng 20-21 độ C tại Hà Nội.

    ĐT Việt Nam đối diện khó khăn đầu tiên trên đất Hàn Quốc - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam sẽ ở lại Hàn Quốc trong 2 tuấn tới.

    Theo dự kiến, ĐT Việt Nam sẽ có khoảng 7 buổi tập cùng 3 trận giao hữu trong vòng 2 tuần tại Paju. Những đội bóng quân xanh sẽ đối đầu với các cầu thủ áo đỏ là Incheon United (22/10), Seoul FC (25/10) và Seoul E-Land FC (29/10).

    Đến ngày 30 tháng 10, đoàn sẽ về lại Hà Nội để hoàn thành những khâu chuẩn bị cuối cùng cũng như chốt quân số chính thức (từ 30 xuống 23), trước khi bắt đầu tham dự AFF Cup 2018.

    Theo lịch, ĐT Việt Nam sẽ ra quân vào ngày 8 tháng 11 gặp Lào (sân khách), trước khi quay lại Mỹ Đình tiếp đón Malaysia và sau đó là những đối thủ khác như Myanmar (sân khách) và Campuchia (sân nhà).

    Vũ Quang Toản | 13:45 17/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...