MỚI NHẤT :
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • ĐT Việt Nam cử ‘trinh sát’ theo dõi Thái Lan tại AFF Cup 2016

    13:31 Thứ năm 17/11/2016 | 2

    Bị Thái Lan theo dõi tại AFF Cup 2016, HLV Hữu Thắng cũng cử ‘trinh sát’ của mình theo dõi đoàn quân HLV Kiatisak cũng như các đối thủ tại bảng A.

    Bảng A bao gồm toàn đội bóng mạnh là chủ nhà Philippines, Thái Lan, Indonesia và Singapore. Trong số này, chủ nhà Philippines và đương kim vô địch Thái Lan được đánh giá là những ứng viên cho 2 tấm vé vào vòng bán kết tại AFF Cup 2016.

    Để chuẩn bị tốt hơn cho các trận đấu ở vòng bán kết tại AFF Cup 2016 sắp tới, HLV Hữu Thắng đã đề nghị GĐKT Gede sang Philippines để nội soi các đối thủ thuộc bảng A. Theo đó, vị chuyên gia người Đức sẽ sưu tập băng hình các trận đấu của đối thủ, phân tích từng đội bóng, ưu nhược điểm của từng đội, xem xét kỹ lưỡng các vị trí cần lưu ý đặc biệt trước khi đề xuất giải pháp về chiến thuật, nhân sự cho HLV Hữu Thắng.

    dt-viet-nam

    ĐT Việt Nam tích cực chuẩn bị cho AFF Cup 2016.

    Trao đổi với báo chí trong nước trước thềm AFF Cup 2016, GĐKT Gede tự tin sẽ hoàn thành nhiệm vụ được HLV Hữu Thắng và ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam giao phó tại AFF Cup nhờ những kinh nghiệm của mình: “Tôi đã làm việc nhiều năm ở châu Á và cũng nghiên cứu về bóng đá ĐNÁ rất nhiều, đặc biệt là trong thời gian qua. Hy vọng, tôi sẽ có thêm nhiều thông tin, nhận định quan trọng để cung cấp đến HLV Hữu Thắng và ĐT Việt Nam”.

    Trước khi lên đường đi Philippines do thám đối thủ tại bảng A ở AFF Cup 2016, GĐKT Gede cũng đã có quãng thời gian hợp tác rất tốt với HLV Hoàng Anh Tuấn và góp phần tạo ra chiến công lịch sử cho U19 Việt Nam lọt vào VCK U20 World Cup. Sau giải đấu này, HLV Hoàng Anh Tuấn đánh giá ông Gede là một nhà tư vấn sắc sảo.

    Song song với việc cử “trinh sát” theo dõi đối thủ tại bảng A, trong những ngày qua HLV Hữu Thắng và đội tuyển Việt Nam tích cực tập luyện chuẩn bị cho giải đấu. Nói về quá trình chuẩn bị của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2016, vị chiến lược gia người xứ Nghệ cho biết: : "Tôi luôn lạc quan về khả năng của đội tuyển. Những gì đã thể hiện qua loạt trận giao hữu, rồi tình cảm của khán giả hâm đối với đội tuyển cũng đã giúp các cầu thủ tự hơn, khát khao cống hiến hơn. Tôi đặt niềm tin vào các cầu thủ và ngược lại họ cũng tin tưởng vào sự lựa chọn cũng như quyết định của HLV trưởng về lối chơi của đội. Thời gian không còn nhiều và vấn đề duy nhất khiến tôi lo lắng là làm sao không có những chấn thương đáng tiếc có thể xảy ra".

    Mặc dù vậy, HLV Hữu Thắng cũng yêu cầu các học trò cần duy trì sự tập trung, không được xem nhẹ đối thủ bởi khi bước vào giải đấu, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra: “Chúng tôi không bao giờ xem nhẹ, chủ quan trước bất cứ đối thủ nào. Trình độ bóng đá của Đông Nam Á và thế giới đang xích lại gần nhau. Như các bạn đã thấy, Myanmar rồi Malaysia và Campuchia đều là những đối thủ mà chúng ta đã gặp rất nhiều lần. Vì vậy, tôi và các học trò sẽ phải tính toán cẩn thận từng trận, từng trận một, với tất cả sự chặt chẽ nhất, tập trung nhất thì mới có thể đạt được mục tiêu đề ra".

    Nam Anh | 09:03 17/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...