MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • ĐT Việt Nam có thể đụng độ cựu tiền đạo Arsenal ở trận giao hữu

    23:35 Thứ tư 24/10/2018

    Trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và CLB Seoul diễn ra chiều 25/10, nhiều khả năng thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ đụng độ cựu tiền đạo Arsenal Park Chu-young.

    Sau khi mùa giải K.League classic 2018 khép lại, Seoul chỉ có 34 điểm và xếp vị trí thứ 9. Seoul bước vào cuộc chiến trụ hạng cùng Gangwon, Daegu, Sangju Sangmu, Jeonnam Dragons, Incheon và sẽ chơi trận đầu tiên hôm 27/10. Vì điều đó, nhiều khả năng thầy trò HLV Park chỉ được "thử lửa" với đội hình phụ của Seoul.

    Trong số những cầu thủ có thể ra sân cho Seoul ở trận ngày mai, Park Chu-young là cái tên đáng chú ý hơn cả. Tiền đạo 33 tuổi từng thuộc biên chế của một loạt CLB lớn ở châu Âu như AS Monaco và Arsenal, Celta Vigo, Watford trước khi trở về quê nhà khoác áo Seoul hồi 2015.

     - Bóng Đá

     Thời đỉnh cao, Park Chu-young từng khoác áo CLB Arsenal.

    Park Chu-young là nhân tố quan trọng của Seoul từ giai đoạn 2015-2017. Nhưng tại K.League 2018, chân sút 33 tuổi không có nhiều đóng góp cho đội bóng. Park Chu-young chỉ ra sân 15 trận (8 từ ghế dự bị) và không ghi bàn thắng nào. Trên hàng công của Seoul, cựu cầu thủ Arsenal chỉ giữ vai trò dự bị cho bộ đôi tiền đạo Andersson và Evandro.

    Andersson và Evandro là những cầu thủ đặc biệt quan trọng với Seoul. Vì thế, HLV Choi Yong-soo bắt buộc giữ chân trụ cột cho trận chiến quan trọng với Gangwon (2 ngày sau trận giao hữu cùng ĐT Việt Nam). Đồng nghĩa với việc lão tướng Park Chu-young nhiều khả năng lĩnh xướng hàng công Seoul đối đầu ĐT Việt Nam.

     - Bóng Đá

     Park Chu-young sẽ lĩnh xướng hàng công Seoul đấu ĐT Việt Nam.

    Park Chu-young từng chơi thăng hoa trong màu áo CLB Monaco khi ra sân 103 trận trên mọi đấu trường, ghi 26 bàn. Ở kỳ chuyển nhượng hè 2011, tiền đạo người Hàn Quốc lọt vào “mắt xanh” của HLV Arsene Wenger, sau đó gia nhập sân Emirates với giá 5,5 triệu bảng.

    Khi đó, Park Chu-young là chân sút hàng đầu của bóng đá châu Á. Dù vậy, anh không có nhiều cơ hội ra sân ở Arsenal. Cựu tiền đạo AS Monaco chỉ ra thi đấu 6 phút cho “Pháo thủ”, sau đó khoác áo Celta Vigo, Watford theo dạng cho mượn mượn. Park Chu-young chơi bóng tại Saudi Arabia một năm, rồi trở về Hàn Quốc khi đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp.

    Chuyến tập huấn chuẩn bị cho AFF Cup 2016, ĐT Việt Nam từng thắng Seoul 3-0 nhờ các pha lập công của Nguyễn Văn Quyết và Vũ Minh Tuấn. Khi còn là cầu thủ, HLV Park Hang-seo có thời gian khoác áo CLB Lucky Goldstar (tiền thân của CLB Seoul) và lên ngôi vô địch K.League mùa giải 1985.

    Viết Tuệ | 22:37 24/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...