MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Thầy Park và phương án thay Văn Hậu

    08:48 Thứ sáu 24/09/2021 | 1

    BongDa.com.vn HLV Park Hang-seo tiếp tục có sự tăng cường nhân sự nhằm chuẩn bị cho các chiến dịch từ nay đến cuối năm của ĐT Việt Nam.  

    Mới đây, HLV Park Hang-seo đã gọi thêm nhân tố mới cho ĐT Việt Nam. Đó là 2 hậu vệ Phạm Xuân Mạnh và Đỗ Thanh Thịnh. Bộ đôi vừa được triệu tập sẽ tập trung tại Hà Nội từ ngày 25/09 và bắt đầu tập luyện cùng đồng đội. Sự góp mặt của hai cầu thủ trên cho thấy chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn chưa an tâm ở vị trí thay thế Đoàn Văn Hậu - người đã bị chấn thương và phải nghỉ thi đấu dài hạn. Với sự bổ sung trên, thầy Park sẽ có nhiều lựa chọn cho hành lang trái của Những chiến binh Sao Vàng trong các trận đấu sắp tới.

    1. Phạm Xuân Mạnh

    Phạm Xuân Mạnh là thành viên của U23 Việt Nam tại VCK U23 Châu Á 2018. Tại giải đấu này, cầu thủ thuộc biên chế Sông Lam Nghệ An đã chơi tốt và góp công vào vị trí Á quân của đội nhà. Chàng trai sinh năm 1996 cũng đóng vai trò quan trọng trong đội hình của thầy Park tại Asiad 2018. Tuy vậy, chấn thương dai dẳng đã khiến anh mất đi nhiều cơ hội chứng tỏ mình tại ĐTQG.

     - Bóng Đá

     Phạm Xuân Mạnh sẽ có cơ hội chứng tỏ mình trong lần được triệu tập lên ĐT Việt Nam.

    Xuân Mạnh đã được HLV Park Hang-seo triệu tập chuẩn bị cho 3 trận đấu cuối ở VL thứ 2 World Cup 2022 nhưng sau đó phải trở về CLB. Chàng trai sinh năm 1996 có lối chơi xông xáo, mạnh mẽ và quyết liệt trong tranh chấp. Khả năng hỗ trợ tấn công ở hành lang trái của anh cũng được đánh giá cao. Cầu thủ thuộc biên chế SLNA được xem như phương án mà chiến lược gia 63 tuổi tính tới để thay thế Đoàn Văn Hậu ở vị trí hậu vệ trái. Đây là cơ hội quý giá để Mạnh "Kalou" chứng tỏ mình.

    2. Đỗ Thanh Thịnh

    Bên cạnh việc triệu tập Xuân Mạnh, HLV Park Hang-seo còn  gọi bổ sung 1 hậu vệ trái khác. Đó chính là Đỗ Thanh Thịnh. Tân binh của CLB Bình Định đã chơi hay trong màu áo U22 Việt Nam tại SEA Games 30, giải đấu mà Những chiến binh Sao Vàng giành huy chương vàng.

     - Bóng Đá

     Hậu vệ Đỗ Thanh Thịnh sẽ nỗ lực cạnh tranh 1 vị trí tại ĐT Việt Nam. 

    Tuy không có thể hình lý tưởng nhưng Thanh Thịnh có sự lì lợm, bền bỉ và những tình huống leo biên cực kỳ lợi hại. Chơi ở vị trí hậu vệ trái, cầu thủ sinh năm 1998 có khả năng lên công về thủ nhịp nhàng và những đường tạt bóng rất chính xác vào vòng cấm địa. Hậu vệ gốc Quảng Nam sẽ phải cạnh tranh quyết liệt nếu muốn có 1 suất chính thức trong đội hình của Những chiến binh Sao Vàng ở các trận đấu sắp tới.

    Hữu Danh | 08:18 24/09/2021
    Chia sẻ

    Loading...