MỚI NHẤT :
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • ĐT Pháp thắng trận, Pogba đối diện nguy cơ bị phạt

    09:12 Thứ tư 16/06/2021 | 1

    BongDa.com.vn Chưa hết vui, tiền vệ sinh năm 1993 đã nhận thông tin không mấy tích cực vì một hành động sau trận.

    Đúng như kỳ vọng của CĐV, trận đấu giữa ĐT Pháp và ĐT Đức tại sân Allianz Arena đã diễn ra với những pha bóng mãn nhãn, cùng với đó là lối chơi tấn công rực lửa của hai đội. Tuy nhiên, cuối cùng tỷ số chỉ là 1-0 nghiêng về Les Bleus nhờ pha phản lưới nhà của Mats Hummels.

    Ngôi sao sáng nhất của nhà đương kim vô địch World Cup ở màn thư hùng vừa qua không ai khác chính là Paul Pogba. Không chỉ trực tiếp khơi mào tình huống dẫn đến bàn thắng duy nhất của trận đấu, cựu cầu thủ Juventus còn kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến.

    Các thống kê chỉ ra, tiền vệ thuộc biên chế của Manchester United có 3 pha qua người thành công, thắng trong 4 pha tranh chấp trên không và đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 89%. Tuy nhiên, trong diễn biến mới nhất, số 6 của ĐT Pháp đã nhận thông tin không mấy tích cực.

    Paul Pogba may have breached UEFA's COVID-19  - Bóng Đá

     Pogba chơi hay nhưng lại có hành động không đảm bảo an toàn khi trận đấu kết thúc.

    Báo cáo từ beIN Sports cho biết, chân chuyền sinh năm 1993 có thể bị UEFA phạt vì không đảm bảo khoảng cách an toàn với CĐV giữa đại dịch COVID-19. Cụ thể, khi trận đấu kết thúc, anh đã tiến ra khu vực khán đài để nói chuyện và tặng áo đấu cho một người hâm mộ.

    Nếu UEFA xác định rằng Paul Pogba không thực hiện đúng quy định, Les Bleus có thể gặp tổn thất lớn. Khác với trận đấu trên sân Puskas giữa Hungary và Bồ Đào Nha, cuộc đối đầu giữa ĐT Đức và ĐT Pháp vẫn đón CĐV đến theo dõi nhưng không kín sân. 

    HLV Deschamps chia sẻ về Pogba: 

     
    Giang Nam | 08:42 16/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...