MỚI NHẤT :
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • ĐT nữ Việt Nam không tuân thủ đấu pháp; CĐV ĐNÁ phản ứng về Thanh Nhã cùng đồng đội

    18:28 Thứ năm 27/07/2023 | 5

    BongDa.com.vn ĐT Việt Nam đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm sau trận gặp Bồ Đào Nha tại lượt trận thứ 2 bảng E, VCK World Cup nữ 2023.

    ĐT nữ Việt Nam không tuân thủ đấu pháp

    Đó là phát biểu của HLV Mai Đức Chung sau thất bại trước ĐT nữ Bồ Đào Nha tại lượt trận thứ 2 bảng E, VCK World Cup nữ 2023. Ông nói: "Có lẽ ban đầu chúng tôi chủ quan, các cầu thủ thực hiện không đúng đấu pháp. Các cầu thủ tưởng rằng có thể dễ dàng tấn công đối thủ, nên ào lên nhanh, để hở khoảng trống sau lưng. Bên cạnh đó, đội tuyển nữ Bồ Đào Nha đá tốt, biết cách tận dụng tốc độ, sức mạnh nên chúng ta không chống được".

    ĐT nữ Việt Nam thất bại trước Bồ Đào Nha. Ảnh: Vietnamnet.

    "Sau hiệp 1, tôi chấn chỉnh cả đội nên các cầu thủ đỡ hơn. Các tiền vệ trụ phải đá trước mặt trung vệ nên mới giảm được sức tấn công của Bồ Đào Nha. Trong hiệp 1, tiền vệ lên cao nên hở lưng nhiều, tạo điều kiện cho Bồ Đào Nha tấn công cánh phải nhiều mà chúng ta không áp sát được".

    CĐV ĐNÁ phản ứng về Thanh Nhã cùng đồng đội

    Thất bại của ĐT nữ Việt Nam trước Bồ Đào Nha nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ các CĐV ĐNÁ. Rất nhiều lời động viên đã được dành cho Những chiến binh Sao Vàng. Một NHM viết trên trang chủ của diễn đàn bóng đá khu vực: "Bạn không có gì phải buồn cả bởi vì bạn đã đi tới đấu trường thế giới". Hay: "Không sao hết Việt Nam, Bồ Đào Nha là một đối thủ quá khó chịu, đây không phải một kết quả tồi".

    Các CĐV ĐNÁ phản ứng trái chiều về ĐT nữ Việt Nam. Ảnh: Vietnamnet.

    Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến thẳng thắn chê bai đoàn quân HLV Mai Đức Chung. Một NHM viết: "Việt Nam thực sự rất yếu. Đó là sự thật, cảm ơn". Hoặc: "Việt Nam hãy trở lại đi. Điều gì đã xảy ra với tuyến phòng ngự phía sau? Họ đều bị đánh lừa bởi bẫy việt vị, tuyến giữa cũng bị phân tán, rời rạc".

    Thanh Nhã: "ĐT nữ Việt Nam đã vội vàng"

    Nhận xét về màn trình diễn của đội nhà trước Bồ Đào Nha, tiền vệ Nguyễn Thị Thanh Nhã của ĐT nữ Việt Nam cho hay: "Khi trận đấu bắt đầu, toàn đội đã cố gắng hết sức, nhưng nhận bàn thua sớm nên tâm lý nóng vội. Chúng tôi dâng lên cao và tiếp tục nhận bàn thua. Khi để đối thủ dẫn 2 bàn rồi, chúng tôi hiểu rằng việc rượt đuổi rất khó khăn. Đội tuyển nữ Việt Nam đã hơi nóng vội".

    Bên cạnh đó, ngôi sao sinh năm 2001 cũng đánh giá cao sức mạnh của ĐT nữ Bồ Đào Nha: "Bồ Đào Nha có lối chơi áp sát nhanh. Họ muốn giành chiến thắng nên đẩy lên cao, pressing tầm cao. Đội tuyển nữ Việt Nam cũng dâng cao nên xuất hiện nhiều khoảng trống, không thể cản phá và đuổi kịp".

    ĐT nữ Việt Nam chạm trán Nhật Bản tại Asiad 19

    Chiều ngày 27/07, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã tổ chức bốc thăm chia bảng Asiad 19 cho môn bóng đá nữ. ĐT nữ Việt Nam sẽ nằm ở bảng D với các đối thủ là Nhật Bản, Nepal và Bangladesh. Tại môn bóng đá nữ ở ASIAD 19, 5 đội nhất bảng cùng 3 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào chơi ở vòng tứ kết.

    ĐT nữ Việt Nam chạm trán Nhật Bản tại Asiad 19. Ảnh: VFF.

    Ngoài Nhật Bản được đánh giá quá mạnh, cả Nepal và Bangladesh đều yếu hơn hẳn so với ĐT nữ Việt Nam. Cánh cửa lọt vào tứ kết cho đoàn quân HLV Mai Đức Chung là khá rộng mở.

    HLV Bồ Đào Nha chưa hài lòng khi thắng ĐT nữ Việt Nam

    HLV Francisco Neto cảm thấy chưa thật hài lòng dù có được 3 điểm trọn vẹn trước ĐT nữ Việt Nam. Ông nói: "Đây không hẳn là một trận đấu hoàn hảo của chúng tôi, vì đáng lẽ ra Bồ Đào Nha phải ghi được nhiều bàn thắng hơn. Nhưng đây là chiến thắng đầu tiên cũng như những bàn thắng đầu tiên tại World Cup của chúng tôi, vì vậy đây là những điều rất tốt đẹp".

    Nhà cầm quân của Selecao châu Âu nói thêm: "Các cầu thủ của chúng tôi đều có năng lực nhất định. Những thay đổi hôm nay là sự đánh cược chắc chắn của tôi, mọi người trên sân đều có vai trò của mình và đã chứng tỏ được điều đó. Chúng tôi phải ăn mừng chiến thắng này cho đến khi tập luyện trở lại và sau đó chuẩn bị đối đầu với ĐT Mỹ".

    Hữu Danh | 17:58 27/07/2023
    Chia sẻ

    Loading...