MỚI NHẤT :
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • ĐT Indonesia “mất” HLV trưởng trước thềm AFF Cup 2018

    10:17 Thứ tư 12/09/2018

    AFF Cup 2018 đang rất gần nhưng đến nay LĐBĐ Indonesia (PSSI) vẫn chưa thể liên hệ được với HLV Luis Milla.

    Sau thất bại cùng đội tuyển Olympic Indonesia ở vòng đấu loại trực tiếp tại Asiad 2018, HLV Luis Milla Aspas đã xin phép LĐBĐ Indonesia (PSSI) được về Tây Ban Nha nghỉ ngơi và sẽ sớm trở lại để chuẩn bị AFF Cup 2018.

    Theo kế hoạch, PSSI đã hẹn gặp trực tiếp vị HLV người Tây Ban Nha vào ngày 07/09 nhưng cho đến hiện tại, chưa có dấu hiệu nào cho thấy HLV Milla đã trở lại Indonesia làm việc. Thậm chí HLV Luis Milla cũng cắt đứt mọi liên lạc với PSSI.

    ĐT Indonesia “mất” HLV trưởng trước thềm AFF Cup 2018 - Bóng Đá

     HLV Luis Milla chưa trở lại dẫn dắt đội tuyển Indonesia.

    Do đó, hai trợ lý của ông ở ĐTQG, Bima Sakti và Danurwindo đã được giao nhiệm vụ tạm thời đảm trách nhiệm vụ huấn luyện ĐT Indonesia ở trận đấu giao hữu quốc tế với Mauritius vào ngày 11 tháng 9.

    Với việc không trở lại Indonesia, nhiều khả năng HLV Luis Milla sẽ không tiếp tục công việc dẫn dắt đội tuyển nước này khi hợp đồng đã sắp kết thúc. Trước đó, vào đầu năm 2017, LĐBĐ Indonesia (PSSI) từng “gây sốc” bóng đá Đông Nam Á khi thay thế HLV lão làng Alfred Riedl bằng cái tên “đình đám” Luis Milla, cựu HLV các đội trẻ của ĐTQG Tây Ban Nha. HLV Luis Milla cũng là chiến lược gia được nhận mức lương cao nhất trong khu vực Đông Nam Á với con số 160.000 USD mỗi tháng.

    Tuy nhiên, trong gần hai năm tại Indonesia, thành tích của đội bóng này vẫn là rất nhạt nhòa. Ở SEA Games 2017, U23 Indonesia có được thành tích nhì bảng B sau khi loại U23 Việt Nam ở vòng bảng. Dẫu vậy, họ đã để thua Malaysia và giành chiến thắng trước Myanmar ở trận tranh HCĐ.

    Tại ASIAD 2018, giải đấu được tổ chức trên sân nhà, dù được đầu tư rất kỹ lưỡng và có được vị trí đầu bảng A, tuy nhiên, Olympic Indonesia đã bị loại ngay ở vòng 1/8 trước UAE, đội bóng sau đó đã giành HCĐ ở nội dung này.

    Giới truyền thông Indonesia cho biết PSSI không đáp ứng được những yêu cầu của HLV người Tây Ban Nha về bản hợp đồng mới. Việc HLV Milla "bỏ ngang" khi AFF Cup 2018 gần đến ngày khởi tranh khiến ĐT Indonesia gặp khó khăn trong khâu chuẩn bị. Tại AFF Cup 2018, ĐT Indonesia sẽ chạm trán Timor Leste, Philippines (sân nhà) và Singapore, Thái Lan (sân khách).

    Trong trường hợp HLV Milla không tiếp tục nhiệm vụ, PSSI đang nhắm tới những ứng cử viên thay thế như Jacksen Tiago, Simon McMenemy, Rahmad Darmawan, Widodo Putro.

    Hoàng Anh | 09:55 12/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...