ĐT Croatia quyên góp tiền thưởng cho trẻ em
16:39 Thứ năm 19/07/2018
Khoản tiền thưởng mà các cầu thủ Croatia có được nhờ thành tích giành vị trí á quân tại World Cup 2018 sẽ được quyên góp cho một quỹ đặc biệt vì trẻ em tại Croatia.

Theo đó, chính HLV Zlatko Dalic khẳng định điều này trước truyền thông. Ông cho hay 22 cầu thủ và các thành viên khác trong ban huấn luyện sẽ dành số tiền thưởng từ World Cup 2018 quyên góp cho quỹ từ thiện vì trẻ em Croatia để qua đó các em có cơ hội được nghỉ hè.

Tại kỳ World Cup vừa qua, tuyển Croatia bất ngờ giành ngôi á quân - thành tích tốt nhất trong lịch sử tham dự giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh của đội tuyển nước này. Với chiến tích lọt vào chung kết, tuyển Croatia sẽ nhận khoảng 21 triệu bảng tiền thưởng.

ĐT Croatia quyên góp tiền thưởng cho trẻ em - Bóng Đá

Đội trưởng Luka Modric cùng HLV Dalic dành tiền thưởng cho trẻ em Croatia. 

Không chỉ Croatia mà tuyển Anh cũng sử dụng tiền thưởng của mình cho các quỹ từ thiện. Truyền thống "trích tiền thưởng" của "Tam sư" bắt đầu từ năm 2007.

Cụ thể, số tiền thu về từ các trận đấu của "Tam sư" đều sẽ được chuyển vào các quỹ từ thiện và tới nay số tiền đã lên tới 5 triệu bảng. Con số này dự kiến sẽ tăng mạnh khi tuyển Anh thi đấu trọn vẹn 7 trận đấu tại World Cup năm nay.

Cá nhân tiền đạo Kylian Mbappe của nhà vô địch Pháp cũng có hành động đẹp sau World Cup. Cụ thể, chân sút 19 tuổi cũng quyên góp toàn bộ số tiền thưởng từ giải đấu cho các em nhỏ phải điều trị chấn thương thể thao hay các em khuyết tật có đam mê thể thao của một quỹ có tên "Premiers de Cordee".

ĐT Croatia quyên góp tiền thưởng cho trẻ em - Bóng Đá

Mbappe dành hơn 200.000 bảng cho từ thiện. 

Theo trang Sport Illustrated, Mbappe kiếm được tới 17.000 bảng cho mỗi trận đấu tại World Cup. Với thành tích vô địch, tổng số tiền mà Mbappe quyên góp cho quỹ kể trên có thể lên tới 265.000 bảng.

Nguồn: Zing.vn
Phúc Long | 10:57 19/07/2018