MỚI NHẤT :
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • ĐT Bỉ lập kỷ lục buồn ở World Cup sau 24 năm

    06:20 Thứ sáu 02/12/2022

    Bất chấp sở hữu “thế hệ vàng”, ĐT Bỉ đã sớm dừng chân ở giải đấu tại Qatar trong sự thất vọng tột độ của các CĐV.

    ĐT Bỉ đã chính thức bị loại từ vòng bảng World Cup 2022 sau trận hoà 0-0 trước ĐT Croatia vào tối ngày 1/12. Tờ Le Soir của Bỉ đưa ra thống kê đáng buồn về Kevin De Bruyne và các đồng dội. Đây là lần đầu tiên sau 24 năm, ĐT Bỉ bị loại từ vòng bảng World Cup.

    Lần gần nhất ĐT Bỉ không vượt qua vòng bảng ở World Cup là vào năm 1998. Khi đó, ĐT Bỉ cũng xếp thứ 3 tại vòng bảng sau ĐT Hà Lan và Mexico. Ở thời điểm ấy, ĐT Bỉ chỉ giành được 3 trận hòa sau 3 trận tại vòng bảng.

    Sau 24 năm, lịch sử đã lặp lại khi đội bóng HLV Roberto Martinez đứng thứ 3 ở World Cup 2022 với 4 điểm sau 3 trận, xếp sau Morocco và Croatia. Ở 3 lần tham dự World Cup trước đó vào các năm 2002, 2014 và 2018, ĐT Bỉ đều vượt qua vòng bảng. Thậm chí cách đây 4 năm, đội bóng của HLV Roberto Martinez còn giành hạng Ba trên đất Nga.

    Dù được xem là ứng cử viên cho chức vô địch tại Qatar khi sở hữu dàn cầu thủ đẳng cấp, tuy nhiên ĐT Bỉ đã khiến các CĐV của họ đi từ thất vọng này tới thất vọng khác. Sau chiến thắng vất vả 1-0 trước ĐT Canada, ĐT Bỉ thua 0-2 trước Morocco, đội bóng bị đánh giá là dưới cơ.

    Ở trận cuối vòng bảng, ĐT Bỉ lâm vào tình cảnh buộc phải thắng Croatia để giành vé đi tiếp. Tuy nhiên Kevin de Bruyne và các đồng đội chỉ giành được kết quả hoà 0-0.

    Đây cũng có thể xem là dấu chấm hết cho lứa cầu thủ được gọi là “thế hệ vàng” của ĐT Bỉ. Nhiều người trong số họ đã già, như De Bruyne tâm sự cách đây vài ngày.

    Việc Bỉ, đội tuyển đang xếp hạng 2 thế giới, phải về nước sau vòng bảng, đã khiến các CĐV ở quê nhà ngán ngẩm. Chắc chắn trong những ngày tới, các cầu thủ ĐT Bỉ sẽ đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội.

    Nguyễn Sơn | 00:27 02/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...