MỚI NHẤT :
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • ĐT Anh thi đấu khó hiểu ra sao trước Scotland?

    12:48 Thứ bảy 19/06/2021

    BongDa.com.vn Một trận đấu mà đoàn quân của HLV Gareth Southgate bị đặt dấu hỏi lớn vì màn trình diễn bạc nhược.

    1. Đôi cánh mờ nhạt

    Trong trận đấu gặp Croatia, HLV Gareth Southgate phải nhận hàng loạt chỉ trích vì để cho Kieran Trippier đá cánh trái, trong khi Tam Sư vẫn còn đó hai cái tên Ben Chilwell và Luke Shaw. Tuy nhiên, ông quyết định thay đổi mạnh mẽ và Luke Shaw lẫn Reece James đều được đá chính trước Scotland. Dù vậy, màn trình diễn của bộ đôi này tương đối nhạt nhòa vì nhiều lý do khác nhau.

    Sở trường của Reece James lẫn Luke Shaw không phải là những đường tạt bóng. Thay vào đó, lối chơi phối hợp với các đồng đội, sau đó tạo nên những tình huống xâm nhập vòng cấm bất ngờ chính là thế mạnh của bộ đôi này. Tuy nhiên, các pha bóng như vậy xuất hiện với mật độ rất ít. Thậm chí, hai hậu vệ cánh của Tam Sư cũng không được những vệ tinh xung quanh dành sự tin tưởng.

    ĐT Anh thi đấu khó hiểu ra sao trước Scotland? - Bóng Đá

     Trận đá chính đầu tiên không mấy đặc sắc của Luke Shaw. 

    Không dưới 3 lần Luke Shaw lẫn Reece James ở vị trí trống trải và cũng đã giơ tay ra hiệu xin bóng. Thế nhưng, ĐT Anh vẫn quyết định phối hợp qua lại giữa các tiền vệ hoặc tung ra các đường phất dài để chờ đợi sự đột biến. Đỉnh điểm chính là tình huống trước khi Raheem Sterling bị phạm lỗi trong vòng cấm, nơi số 10 của Tam Sư đi bóng một hồi lâu và quên mất sự hiện diện của Reece James ở cánh phải.

    2. Vai trò của bộ đôi tuyến giữa

    Trong trận đấu gặp ĐT Croatia, Kalvin Phillips được đánh giá rất cao nhờ sự toàn diện của mình. Chính anh là người tung ra đường chọc khe dẫn đến bàn thắng duy nhất của Raheem Sterling. Trong khi đó, Declan Rice tuy thầm lặng hơn nhưng cũng gây ấn tượng vì khả năng đánh chặn. Dù vậy, đó không phải là những gì mà CĐV Tam Sư mong đợi trong trận gặp Scotland.

    ĐT Anh thi đấu khó hiểu ra sao trước Scotland? - Bóng Đá

     "Tư duy của ĐT Anh là chuyền ngang hoặc chuyền về" - Roy Keane. 

    Trước một đối thủ yếu hơn và sở hữu tuyến giữa không quá mạnh mẽ, đoàn quân của HLV Gareth Southgate vẫn không thể kiểm soát được thế trận. Bởi lẽ, Tam Sư ra sân với hai tiền vệ mang đậm thiên hướng đánh chặn và có sở trường là càn quét, giải tỏa áp lực. Chính vì lẽ ấy, khâu luân chuyển bóng của đội chủ nhà tỏ ra quá chậm chạp ở màn đọ sức vừa qua.

    Đó được xem là thời cơ để hàng phòng ngự Scotland định hình lại vị trí, qua đó sẵn sàng chống đỡ những đợt tấn công của đối thủ. Thậm chí, Declan Rice cùng Kalvin Philipps hiếm khi hướng về phía phần sân của Scotland mà thay vào đó chỉ chuyền ngang hoặc chuyền về. Đây cũng là nhận định của huyền thoại Roy Keane và ông cho rằng tư duy của các cầu thủ chủ nhà chỉ có vậy. 

    3. Hàng công giẫm chân nhau

    Một trận đấu đáng quên của Harry Kane khi anh là người chạm bóng ít nhất trong 30 phút đầu tiên. Thủ quân của Tam Sư tỏ ra mệt mỏi, bạc nhược và gần như vô hại trước sự kỷ luật của Scotland. Để tạo ra sự thay đổi, HLV Gareth Southgate đã tin tưởng Marcus Rashford. Đến lúc này, một vấn đề nhức nhối khác lại xuất hiện ở hàng công của ĐT Anh.

    ĐT Anh thi đấu khó hiểu ra sao trước Scotland? - Bóng Đá

     Những quyết định thay người khó hiểu của HLV Gareth Southgate. 

    Tam Sư chơi bóng ở những phút cuối với các cái tên Raheem Sterling, Mason Mount, Marcus Rashford và Mason Mount. Và có thể bạn đã biết rồi, toàn bộ những cầu thủ kể trên đều đã từng hoặc đang có sở trường là chạy cánh trái. Không có điểm cắt nào được tạo ra trong vòng 16m50 của Scotland khi trung phong duy nhất của đội chủ nhà đã rời sân.

    Nhưng thay vì trao cơ hội cho một cầu thủ cao to, không chiến tốt là Dominic Calvert-Lewin, HLV Gareth Southgate lại lựa chọn Marcus Rashford. Đây cũng là một phần lý do Tam Sư gần như đã "chấp" bộ đôi hậu vệ cánh ở trận đấu vừa qua. Bởi lẽ, với nhân sự được bố trí theo kiểu như vậy, có lẽ Luke Shaw lẫn Reece James cũng không tìm được địa chỉ đáng tin cậy trong vòng cấm. 

    Scotland tập luyện: 

     
    Giang Nam | 12:18 19/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...