MỚI NHẤT :
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • ĐT Anh có thể phạm sai lầm với Thomas Tuchel

    12:41 Thứ hai 12/12/2022

    BongDa.com.vn Thomas Tuchel sẵn sàng ngồi vào chiếc ghế nóng của Tam Sư và FA có thể sẽ sai lầm nếu quyết định bỏ qua chiến lược gia người Đức.

    Tờ Mirror cho biết, cựu thuyền trưởng Chelsea có ý định tái xuất sau chưa đầy 1 năm bị Chelsea sa thải. Mục tiêu của ông là thay thế vị trí của Gareth Southgate tại ĐT Anh. Dù vậy, FA cũng lập tức đưa ra câu trả lời. Theo đó, ưu tiên của FA vẫn là những HLV nội, bao gồm 3 ứng viên sáng giá Brendan Rodgers, Eddie Howe và Graham Potter.

    Tính đến thời điểm này, Gareth Southgate đã làm tốt nhiệm vụ của mình khi giúp Tam Sư lọt vào bàn kết World Cup 2018 và gần nhất là chung kết EURO 2020. Tuy nhiên, sau 6 năm, đã đến lúc ĐT Anh cần sự đổi mới. Thực tế cho thấy, Thomas Tuchel sẽ là phương án hợp lý sau những gì ông đã làm được tại xứ Sương mù.

    ĐT Anh có thể phạm sai lầm với Thomas Tuchel - Bóng Đá

     Tuchel bất ngờ trở thành ứng viên dẫn dất ĐT Anh.

    Khó ai có thể phủ nhận tài năng của cựu thuyền trưởng Borussia Dortmund. Đến sân Stamford Bridge với nhiệm vụ thay thế Frank Lampard, Thomas Tuchel lập tức tạo ra tầm ảnh hưởng. Triết lý của ông được mô tả là vô cùng phóng khoáng, đa dạng. Thế nhưng, quan trọng chính là bản lĩnh và sự nghiêm khắc của chiến lược gia người Đức.

    Khác với Frank Lampard, ông bắt đầu đưa các ngôi sao như Timo Werner hay Kai Havertz vào khuôn khổ, không còn chơi tự do như trước. Quan trọng hơn, ông nêu cao tầm quan trọng của các cầu thủ người Anh trong đội hình The Blues. Reece James chơi cực hay ở hành lang phải, trong khi Mason Mount đã nổi lên như hộ công hàng đầu của Premier League.

    Đến với nước Anh chưa đầy 2 năm, thế nhưng Thomas Tuchel đã đối đầu với các HLV tầm cỡ như Pep Guardiola, Jurgen Klopp hay Mikel Arteta. Điểm mạnh của Thomas Tuchel đó chính là truyền lửa và sự nhiệt huyết cho các cầu thủ trẻ. Hãy nhớ rằng, Tam Sư đang sở hữu thế hệ vàng với rất nhiều gương mặt đáng chú ý.

    Những Bukayo Saka, Phil Foden, Declan Rice, Jude Bellingham hay cả Marcus Rashford có thể chơi thêm ít nhất 2 kỳ World Cup và 2 kỳ EURO nếu phát triển đúng lộ trình. Không những thế, có rất nhiều cầu thủ người Anh đã vươn mình nhờ làm việc cùng Thomas Tuchel. Rõ ràng, cựu thuyền trưởng Borussia Dortmund rất “mát tay” với cầu thủ trẻ.

    ĐT Anh có thể phạm sai lầm với Thomas Tuchel - Bóng Đá

     Đã đến lúc FA nghĩ đến cái tên khác ngoài Southgate.

    Chelsea dưới thời Thomas Tuchel chơi theo phong cách rực lửa, không e ngại bất kỳ đối thủ nào. Và nếu FA cần một luồng gió mới, nhà cầm quân người Đức có thể mang đến nhiều bất ngờ. Có lẽ, nhiều người sẽ lập luận rằng Tam Sư thường thất bại với các HLV ngoại. Ví dụ như 2 trường hợp của Fabio Capello và Sven-Goran Eriksson.

    Tuy nhiên, đó là câu chuyện của quá khứ. Thomas Tuchel là đại diện của thế hệ HLV hiện đại, được làm quen với kỹ thuật và khoa học tiên tiến. Đã 6 năm trôi qua, bóng đá vẫn chưa thể “về nhà” dù Tam Sư cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Dù vậy, thất bại trước Pháp ở tứ kết World Cup 2022 chẳng khác nào giọt nước tràn ly với người hâm mộ xứ Sương mù.

    Có ai đó đã từng nói, nếu một HLV dẫn dắt một đội tuyển đến giải đấu lớn thứ 3 mà vẫn chưa thành công, đó là lúc anh ta nên rời đi. Bởi vì lúc này, sự chán nản sẽ xuất hiện và động lực cũng chẳng còn. World Cup 2018, Tam Sư lọt vào bán kết; EURO 2020, Tam Sư vào đến tận chung kết; World Cup 2020, Tam Sư bị loại từ tứ kết. Sáu năm trôi qua, Gareth Southgate vẫn chỉ để lại một dấu hỏi: đến khi nào ĐT Anh mới khẳng định vị thế của mình?

    (Bạn đọc: Giang Nam)

    BongDa.com.vn - theo xevathethao.vn | 12:11 12/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...