MỚI NHẤT :
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • Drogba nêu lý do châu Phi chật vật ở World Cup

    13:00 Thứ năm 24/11/2022 | 2

    BongDa.com.vn Huyền thoại của Chelsea, Didier Drogba, đã đưa ra lý do khiến các quốc gia châu Phi gặp khó khăn tại World Cup.

     

    Giải vô địch bóng đá thế giới 2022 tại Qatar đã bắt đầu vào Chủ nhật tuần trước, với trận chủ nhà để thua 0-2 trước Ecuador. Không quốc gia châu Phi nào từng lọt vào bán kết World Cup và điều đó có vẻ như sẽ không thay đổi ở Qatar.

    Senegal, đội vô địch Cúp các quốc gia châu Phi AFCON hồi đầu năm, đã thua Hà Lan 0-2 khi họ thi đấu mà không có cầu thủ ngôi sao Sadio Mane, người đã bị loại khỏi giải vì chấn thương. Tunisia đã hòa 0-0 trước Đan Mạch, trong khi Morocco cũng hòa 0-0 trước Croatia.

    Trong khi Cameroon và Ghana vẫn chưa chơi trận đầu tiên, Drogba tin rằng các đội châu Phi sẽ gặp khó khăn vì châu lục này có những cá tính riêng.

    5 signings that dramatically changed Chelsea’s fortune - Bóng Đá

     Drogba là cầu thủ xuất sắc bậc nhất lịch sử bóng đá châu Phi.

    Nói với BBC, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại của Bờ Biển Ngà cho biết: "Khi bạn nhìn vào trận đấu [Senegal gặp Hà Lan], [Sadio] Mane cũng không thể làm tốt hơn những gì chúng ta đã thấy nếu cậu ấy ra sân."

    "Rất khó cho các đội châu Phi vì họ có những cá tính riêng. Họ chơi rất tốt ở câu lạc bộ của họ, đặc biệt là những người chơi ở châu Âu. Nhưng khi họ kết hợp với nhau, việc tìm ra hệ thống phù hợp sẽ trở nên khó khăn hơn đối với HLV. Để chơi đúng người ở đúng vị trí, để duy trì cường độ cần thiết khi bạn chơi ở cấp độ đó."

    Thanh Vũ - theo xevathethao.vn | 12:30 24/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...