MỚI NHẤT :
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Drogba: 'Đích thị là một vấn đề'

    12:44 Thứ tư 24/01/2024

    BongDa.com.vn Huyền thoại của Chelsea bày tỏ sự thất vọng về kết quả thi đấu của đội tuyển quê nhà tại Cúp bóng đá châu Phi (AFCON).

    Đội tuyển Bờ Biển Ngà - chủ nhà Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) 2023 - đứng trước nguy cơ bị loại ngay vòng bảng sau thất bại bất ngờ với tỷ số 0-4 trước Guinea Xích Đạo tại sân vận động Olympic Ebimpe hôm 23/1. "Những chú voi" tung ra 22 cú sút nhưng bất lực trong việc chuyển hóa thành bàn, điều này khiến cựu danh thủ Didier Drogba không hài lòng.

    Phát biểu với đài truyền hình Bờ Biển Ngà NCI, Drogba cho biết: "Chúng tôi sẽ phải quay trở lại làm việc, không chỉ đặt ra những câu hỏi phù hợp mà còn đưa ra quyết định chính xác. Một quốc gia như Bờ Biển Ngà không thể tổ chức một giải đấu như vậy, thiếu tính cạnh tranh và tất nhiên có thể bị loại sớm. Đó đích thị là một vấn đề".

    Drogba: 'Đích thị là một vấn đề' - Bóng Đá

    Nỗi buồn của các tuyển thủ Bờ Biển Nga khi để thua "muối mặt" trước Guinea Xích Đạo.

    Trong khi đó, HLV trưởng của Bờ Biển Ngà, Jean-Louis Gasset mô tả tình hình hiện tại như "cơn ác mộng" sau 2 trận thua liên tiếp. Song, chiến lược gia 70 tuổi vẫn hy vọng đội bóng của ông tiến vào vòng loại trực tiếp.

    Đó là một cơn ác mộng”, Gasset nói. "Chúng tôi đã chuẩn bị tốt cho trận đấu này và chúng tôi bước vào trận bằng cách gây áp lực lên Guinea Xích Đạo. Chúng tôi kiểm soát bóng và có cơ hội. Qua 2 trận gần đây nhất, chúng tôi không thể ghi bàn. Mặt khác, một cơ hội nhỏ nhất của đối thủ cũng trở thành bàn thắng. Trong bóng đá, bạn phải chơi hiệu quả. Guinea Xích đạo cho chúng tôi một bài học về chủ nghĩa hiện thực".

    "Tôi còn tin về khả năng chúng tôi có thể vượt qua vòng bảng không? Rõ ràng là có. Chúng tôi thắng một trong 3 trận, chúng tôi có những người ủng hộ. Nhưng khi bạn chờ đợi kết quả của những đội tuyển khác, đó không phải là dấu hiệu tốt", cựu trợ lý HLV Paris Saint-Germain bày tỏ thêm.

    Qua lượt trận vòng bảng, Bờ Biển Ngà xếp ở vị trí thứ 3 với 3 điểm cùng hiệu số âm 3. Đoàn quân của Jean-Louis Gasset phải chờ cục diện các bảng đấu khác để biết cơ hội đi tiếp vào vòng 1/8.

    AFCON 2023 quy tụ 24 đội tuyển, chia làm 6 bảng đấu. Các đội xếp nhất và nhì mỗi bảng giành vé vào thẳng vòng 1/8, trong khi 4 suất còn lại dành cho những đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất.

    Minh Đức | 12:14 24/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...