MỚI NHẤT :
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểm 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn
  • Ba cái tên có thể giúp Barca cân bằng sức mạnh với Real mùa tới
  • Kai đá thế này, Chelsea tiếc hùi hụi
  • Inzaghi không chỉ là vua đấu cúp
  • Grimaldo dự đoán kết quả trận Real Madrid vs Bayern Munich
  • Ba lý do dẫn tới chiến thắng xấu hổ của M.U trước Coventry
  • Cháu trai của Uli Hoeness khước từ Bayern
  • Mikel Arteta: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Thua trận, HLV Hoàng Anh Tuấn nói điều bất ngờ về Uzbekistan
  • Dortmund giành lại ngôi đầu và đây là phản ứng từ người trong cuộc

    15:01 Chủ nhật 14/04/2019

    BongDa.com.vn Sau chiến thắng trước Mainz mới đây, các cầu thủ của Borussia Dortmund đều vui mừng vì đội bóng có được 3 điểm.

    Với chiến thắng trước Mainz 05 ở vòng 29 Bundesliga, Borussia Dortmund đã tạm trở lại ngôi đầu bảng xếp hạng. Thắng lợi này của đội bóng áo vàng đen chắc chắn sẽ tạo áp lực vô hình lên Bayern ở trận đấu muộn với Dusseldorf.

    Sau trận đấu đương nhiên các cầu thủ của Dortmund rất hài lòng vì kết quả này. Julian Weigl - người có tin đồn sẽ rời khỏi đội bóng trong mùa hè tới - vui mừng trả lời phỏng vấn:

    "Chúng tôi rất hạnh phúc sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Dù hiệp 2 không nằm trong tầm kiểm soát của cả đội nhưng trong 45 phút đầu tiên, chúng tôi đã thi đấu tốt khi ghi được 2 bàn thắng. Toàn đội đã hoàn thành đúng mục tiêu đề ra trước trận."

    Dortmund giành lại ngôi đầu và đây là phản ứng từ người trong cuộc - Bóng Đá

    Weigl hài lòng vì Dortmund có 3 điểm.

    Bên cạnh đó, cầu thủ người Đức đã lên tiếng đề cao màn trình diễn của đối phương trong hiệp 2 đồng thời dành lời khen đến người đồng đội, Roman Burki trong khung gỗ. Anh nói:

    "Trong hiệp 2, họ bắt đầu chơi mạo hiểm khi đẩy nhanh tốc độ trận đấu và đặt chúng tôi vào một áp lực khủng khiếp. Chúng tôi đã không còn là chính mình giống như trong 45 phút đầu tiên. Để có được trọn vẹn 3 điểm, Roman Burki đã đóng góp công rất lớn bởi vì anh ta đã có trận đấu tuyệt vời. Bất chấp có những khó khăn nhưng hôm nay toàn đội cũng thu được nhiều điều tích cực. Áp lực tạm thời đã không còn ở toàn đội."

    Dortmund giành lại ngôi đầu và đây là phản ứng từ người trong cuộc - Bóng Đá

    Sancho đã có trận đấu để đời trước Mainz.

    Trong trận đấu này, Jadon Sancho cũng có màn trình diễn ấn tượng khi là tác giả của cả 2 bàn thắng cho Dortmund. Nói không sai, chính một tay cầu thủ người Anh giúp Dortmund trở lại ngôi đầu bảng. Đương nhiên, cựu tiền vệ Man City cũng hạnh phúc vì kết quả này.

    "Tôi cực kỳ hạnh phúc vì đã ghi được 2 bàn thắng. Đó là một điều rất quan trọng để toàn đội có thể sở hữu được 3 điểm trong ngày hôm nay. Đặc biệt sau thất bại nặng nề vào cuối tuần trước, chúng tôi đã trở lại với một trận thắng. Toàn đội đã phải tập luyện rất chăm chỉ."

    Nhiệm vụ của thầy trò Lucien Favre trong tuần này đã xong. Giờ đây, họ phải hy vọng "Hùm xám" xứ Bavaria sảy chân trong trận đấu ngày hôm nay trước Dusseldorf. Dẫu vậy nếu điều đó không được thực hiện ở vòng đấu này thì với việc ít hơn Bayern 1 điểm, đội chủ sân Signal Iduna Park hoàn toàn có cơ hội để lật đổ thầy trò Niko Kovac trong phần còn lại của mùa giải.

    Lữ Phong | 14:40 14/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...