MỚI NHẤT :
  • Rõ chuyện Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu
  • Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Donny van de Beek chưa thể thoát khỏi vận rủi ở Man Utd

    13:16 Thứ bảy 05/03/2022

    BongDa.com.vn Tiền vệ người Hà Lan rất nỗ lực để tìm lại bản thân nhưng sự cố gắng chưa được đền đáp.

     

    Donny van de Beek trong màu áo Everton

    Man Utd từng mạnh dạn chi 35 triệu bảng để ký hợp đồng với Donny van de Beek từ Ajax. Tuy nhiên, thay vì có thể tiến lên trong sự nghiệp, tiền vệ này lại mắc kẹt trên băng ghế dự bị.

    Đó là hình ảnh thường thấy của Van de Beek tại sân Old Trafford. Dù vậy, Van de Beek vẫn kiên nhẫn. Anh nhiều lần phát biểu: “Thật không dễ dàng khi bạn không thi đấu, nó ảnh hưởng đến sự tự tin và mọi thứ. Tôi luyện tập rất chăm chỉ mỗi ngày. Điều duy nhất tôi có thể làm là chờ đợi."

    Donny van de Beek chưa thể thoát khỏi vận rủi ở Man Utd - Bóng Đá

    Van de Beek ghi dấu ấn ở Goodison Park.

    Đáng tiếc là lần lượt Ole Gunnar Solskjaer và Ralf Rangnick đều không trao cho Van de Beek cơ hội.  Vì thế, anh buộc phải ra đi. Trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay, Van de Beek chuyển sang khoác áo Everton dưới dạng cho mượn.

    Tiền vệ này nhanh chóng gây ấn tượng và thổi luồng sinh khí mới vào hàng tiền vệ The Toffees. Không ngạc nhiên khi Frank Lampard nhiều lần khen ngợi Van de Beek. Cựu danh thủ người Anh khẳng định: "Tôi hoàn toàn ấn tượng với thể chất và sự sắc bén của Van de Beek. Cậu ấy là một cầu thủ hàng đầu."

    Ngoài ra, Lampard cũng chỉ rõ sự khác biệt của Van de Beek rằng: "Tại Man Utd, cậu ấy luôn giữ im lặng. Đó là cách để cậu ấy tìm ra giải pháp." Đó là màn khởi đầu tốt đẹp, để Van de Beek có thể tự tin gây dựng lại sự nghiệp.

    Donny van de Beek chưa thể thoát khỏi vận rủi ở Man Utd - Bóng Đá

     Van Gaal chưa thể trao cơ hội cho Van de Beek.

    Tuy nhiên, vận rủi chưa buông tha Van de Beek. Trong lần tập trung mới nhất của tuyển Hà Lan, HLV Louis van Gaal tiếp tục ngó lơ Van de Beek. Trước đó, ông cho hay: "Tôi đã nói với Van de Beek, rằng cậu ấy cần thi đấu để trở lại đội tuyển."

    Với Van Gaal, màn trình diễn của Van de Beek thời gian qua là không đủ để ông thay đổi quan điểm. Rõ ràng, việc phải "mài đũng quần trên ghế dự bị" quá lâu ở Man Utd đã làm tổn hại đến hình ảnh của Van de Beek.

    Đây thật sự là một nỗi buồn lớn dành cho Van de Beek. Chắc chắn ngôi sao 24 tuổi cần nỗ lực hơn trong phần còn lại của mùa giải. Quan trọng là tới tận tháng 11 năm nay, kỳ World Cup 2022 mới bắt đầu khởi tranh.

    Đó là khoảng thời gian quan trọng để Van de Beek khẳng định giá trị bản thân. Nhưng ở thời điểm này, Van de Beek vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi ám ảnh mang tên Man Utd.

    Tiểu Lam | 12:46 05/03/2022
    Chia sẻ

    Loading...