MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Đồng tiền Trung Đông làm ‘lột xác’ cội rễ Man City

    19:23 Thứ hai 19/09/2016 | 9

    BongDa.com.vn Man City bị bôi nhọ rất nhiều từ khi những đồng tiền dầu mỏ Trung Đông làm "thay da đổi thịt" đội bóng. Song, tất cả chỉ là bề nổi của tảng băng.

    Năm 2009, Sir Alex khi còn tại vị ở MU gọi Man City là đội bóng nhỏ. Bảy năm sau, “Quỷ đỏ” phải nép mình trước gã hàng xóm ồn ào. Một thập niên sau ngày hoàng thân Sheikh Mansour sở hữu đội bóng, Man City không chỉ thay đổi về mặt hình ảnh, mà cả thành phố Manchester cũng dần đổi thay.

    "Mọi người chỉ nhìn thấy đỉnh của tảng băng," Jon Stemp, giám đốc cơ sở hạ tầng của Man City, nói. Vị chủ tịch Sheikh Mansour có tầm nhìn rất xa. Ông chủ dầu mỏ Trung Đông muốn tạo ra bức tranh tươi sáng hơn cho Man City và cả thành phố Manchester.

    "Người ta đánh giá Man City qua những vụ đầu tư ngắn hạn, nhưng không hề biết đang có kế hoạch dài hạn được xây dựng," ông Stemp nói.

    Sheikh-Mansour-Man-City

     Hoàng thân Sheikh Mansour không hề nói chơi với tham vọng biến Man City thành thế lực hùng mạnh của bóng đá thế giới. Ảnh: Internet.

    Thật vậy, một trung tâm huấn luyện mới mang tên Etihad Campus trị giá 200 triệu bảng với 17 hạng mục công trình khác nhau bao gồm cả chỗ ở cho các cầu thủ đã được đi vào hoạt động giữa lòng thành phố Manchester, nó được biết đến với tên gọi "thành phố thể thao".

    Khu tập luyện này sức chứa cho 7.000 học viên nhí tham gia tập luyện. Man City muốn biến Etihad Campus thành trung tâm của bóng đá Anh, nơi sản sinh ra lứa những cầu thủ trẻ tài năng. Tiêu chí họ nhắm đến được gói gọn trong khẩu hiệu "Chúng ta có thể giành chiến thắng với những đứa trẻ."

    Trái ngọt sớm đến với Man City khi lứa U9 đến U18 bất bại trước MU mùa trước. Điển hình, đội U14 của Man City từng hủy diệt U14 MU với tỷ số 9-0. Điều đó mở ra cho Man City tương lai tươi sáng. Sẽ có ngày họ sản sinh ra những cầu thủ "cây nhà lá vườn" giống như "thế hệ năm 92" của MU.

    Trong bối cảnh các học viện danh tiếng trên thế giới luôn thu hút cầu thủ trẻ nước ngoài, dân địa phương lại chiếm đa số, với 75%, ở lò đào tạo Man City. Ngay cả những danh thủ từng khoác áo MU như Robin van Persie, Phil Neville, Andrew Cole và Darren Fletcher đều gửi con đến khu Etihad Campus, thay vì trung tâm đào tạo Trafford, để tập luyện.

    Sheikh-Mansour-Man-City-3

      Etihad Campus, một trong những sân đấu hiện tại của Man City. Ảnh: Internet.

    Đó chưa phải tất cả. "Trong 8 năm tới, phần còn lại của cuộc đầu tư sẽ xuất hiện thêm nhiều điều thú vị nữa," ông Stemp nói.

    Kế hoạch phát triển bóng đá tại Manchester là một phần di sản của Commonwealth Games 2002 và sân Etihad được xây dựng như "viên gạch đầu tiên của một bức tường sắp dựng lên". Thời gian tới, nhiều cơ sở hạ tầng khác bắt đầu ra đời. Tất cả vì mục đích phát triển bóng đá ở Manchester.

    Một khu đất rộng 80 mẫu Anh đã được quy hoạch để xây dựng khu tập luyện thể thao. Tàn dư của ngành công nghiệp cũ kỹ tồn tại ở Manchester giờ phải nhường chỗ cho bản vẽ của những công trình mới phục vụ bóng đá.

    Kế hoạch của Man City sẽ không thành công nếu thiếu mảnh ghép cuối cùng. Ngày Pep Guardiola cập bến Etihad, đó như khởi đầu cho một chiến dịch định hướng lâu dài của CLB. "Chúng tôi đã nâng cấp sân đấu và nghĩ rằng (Guardiola) sẽ mang đến tiềm năng cho cuộc mở rộng tiếp theo," giám đốc điều hành Omar Berrada của Man City nói.

    Sheikh-Mansour-Man-City-4

      Pep Guardiola được tin rằng sẽ mang đến bản sắc cho Man City. Ảnh: Internet.

    "Pep giúp Man City tạo ra bản sắc cho CLB và tạo ra khuôn mẫu phát triển mọi thứ. Tôi tin chắc điều đó sẽ có hiệu quả lâu dài."

    Mùa này, Man City vẫn vung tiền mua sao, như Ilkay Gundogan và John Stones, tuy nhiên sự đột phá của tiền đạo Kelechi Iheanacho trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Man City cho thấy lứa cầu thủ “cây nhà lá vườn” không hẳn đã hết cơ hội lên đội hình 1.

    Giờ là Iheanacho, nhưng sau này có thể là nhiều Iheanacho nữa. Pep rất thích dùng cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của CLB. Từng có 22 gương mặt trưởng thành từ lò La Masia của Barca được trình làng dưới thời Pep, với Sergio Busquets và Thiago Alcantara.

    Có thể Man City phải mất rất lâu mới vượt qua được MU trên phương diện đào tạo trẻ, tuy nhiên, nếu đầu tư bài bản, nghiêm túc và có chiến lược, đồng tiền Trung Đông sẽ thay đổi không chỉ Man City, mà cả cội rễ bóng đá ở Manchester.

    Nguyên Trí | 18:59 19/09/2016
    Chia sẻ

    Loading...