MỚI NHẤT :
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Đóng thế cho Neuer, sao Barca tiếp tục bày tỏ sự tức giận

    11:53 Thứ bảy 14/09/2019 | 1

    BongDa.com.vn Marc-Andre ter Stegen tiếp tục bày tỏ thái độ không hài lòng về việc ngồi dự bị trên ĐTQG.

    Vài năm gần đây, Marc-André ter Stegen cho thấy sự trưởng thành vượt bậc trong màu áo Barcelona. Cựu thủ môn của Gladbach dần được giới chuyên môn đánh giá là một trong những người gác đền xuất sắc nhất thế giới. Trong khi đó, Manuel Neuer lại thể hiện màn trình diễn thất thường ở Allianz Arena. Liên tục gặp phải chấn thương khiến thủ quân tuyển Đức sa sút phong độ.

    Bất chấp thời gian gần đây, ngôi sao 33 tuổi đã bắt tốt hơn nhưng vẫn còn cách thời đỉnh cao một khoảng rất xa. Vì lẽ đó, với nhiều NHM, Ter Stegen xứng đáng trở thành thủ môn số 1 trên ĐTQG vào thời điểm hiện tại nếu so với Neuer. 

    Ter Stegen admits frustration with bench role - Bóng Đá

     Ter Stegen liên tục bị hắt hủi ở tuyển Đức.

    Tuy nhiên, HLV Joachim Low không nghĩ thế và ông vẫn đặt niềm tin vào thủ thành của Bayern Munich. Trong 2 lượt trận vòng loại EURO 2020 mới đây, Neuer đều ra sân bắt chính, đẩy Ter Stegen lên ghế dự bị. Nói về vấn đề này, thủ thành số 1 ở Nou Camp bày tỏ sự phẫn nộ trên Marca.

    "Thực sự rất khó đưa ra lời giải thích về việc tôi không được ra sân ngay từ đầu vì tôi đang thể hiện màn trình diễn tốt nhất của mình qua mỗi trận đấu. Tôi cố gắng để trở thành sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ nhưng điều này ở ĐTQG rõ ràng là điều khó khăn với tôi."

    Đây không phải lần đầu Ter Stegen thể hiện sự thất vọng vì trước đó thủ môn của Barca từng đề cập đến vấn đề này.

    Video những pha cứu thua ấn tượng của Neuer ở C1:

    Lữ Phong | 11:40 14/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...