MỚI NHẤT :
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Động thái mới của Chelsea sẽ mang 2 tân binh chất lượng đến cho Barcelona?

    21:16 Thứ sáu 07/01/2022 | 1

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Camp Nou đã lên kế hoạch chiêu mộ những ngôi sao đẳng cấp đến từ The Blues.

    Bản hợp đồng đầu tiên của Chelsea trong phiên chợ Đông năm nay đã được dành cho Thiago Silva - người góp công lớn giúp nâng tầm hàng phòng ngự của The Blues. Ở tuổi 37, Silva vẫn luôn cho thấy đẳng cấp của một trung vệ hàng đầu thế giới, và hiển nhiên giữ chân ngôi sao này là một quyết định hoàn toàn đúng đắn. Dù vậy, HLV Thomas Tuchel hẳn vẫn đang rất đau đầu mỗi khi nhìn vào hàng thủ. 

    Tuy đã trói chân thành công Silva, nhưng Chelsea vẫn đang đối diện với nguy cơ mất trắng Cesar Azpilicueta, Andreas Christensen và Antonio Rudiger vào cuối mùa. Tất nhiên, chưa kể đến việc không thể thu về được bất kỳ khoản phí chuyển nhượng nào, thì viễn cảnh cùng lúc chia tay cả 3 hậu vệ trụ cột sẽ khiến The Blues đối diện với một cuộc khủng hoảng trầm trọng. Và để ứng phó với trường hợp xấu nhất, Chelsea cũng đã sớm có dự tính của riêng mình. 

    Thủ lĩnh Chelsea tiết lộ cách Tuchel xử lý vụ Lukaku - Bóng Đá

     Tuchel đã chuẩn bị trước cho viễn cảnh mất đi những cầu thủ chủ chốt. 

    “Từ những gì tôi được tiết lộ, Chelsea vẫn đang nỗ lực chiêu mộ Jules Kounde. Họ có tên của Kounde trong danh sách mục tiêu. Cậu ấy vẫn được xem là một trong những phương án trọng điểm nhất.", ký giả Fabrizio Romano tiết lộ trên kênh youtube cá nhân.

    “Họ vẫn đang nghĩ về Jules Kounde như một cầu thủ có những kỹ năng hoàn hảo để gia nhập Chelsea. Họ thực sự yêu thích Kounde. Trong hai năm gần đây, Chelsea đã nhiều lần cử tuyển trạch viên đến theo dõi cầu thủ này."

    Ở tuổi 23, Kounde đã trở thành trụ cột của Sevilla và được đánh giá như một trong những trung vệ đẳng cấp nhất La Liga hiện tại. Thế nên, anh hoàn toàn có thể trở thành nhân tố gánh vàng hàng phòng ngự của Chelsea trong tương lai dài hạn. Điều đáng nói, Kounde sở hữu một điều khoản giải phóng trị giá 68 triệu bảng trong hợp đồng với Sevilla. Đồng nghĩa với việc, nếu chấp nhận phá két, The Blues gần như chắc chắn sẽ có được sự phục vụ của trung vệ này.

    Boost for Manchester United as Sevilla drop transfer price for Jules Kounde - Bóng Đá

     Barcelona có lẽ đang 'mừng thầm.

    Có thể thấy, Chelsea đã lo lắng và bắt đầu tìm kiếm một vài phương án dự phòng cho trường hợp không thể thuyết phục các cầu thủ trụ cột ở lại. Với động thái này, rõ ràng là Barcelona đang 'mở cờ trong bụng', bởi theo tiết lộ từ giới truyền thông thì họ đã đưa Azpilicueta và Christensen vào danh sách mục tiêu của mình. Trong khi ký giả Gerard Moreno khẳng định, Azpilicueta đã đạt thỏa thuận về mặt nguyên tắc với Barca, thì nguồn tin từ Fichajes cho hay, HLV Xavi Hernandez nhận định Christensen sẽ là một bản hợp đồng hoàn hảo để giúp ông cải thiện hàng phòng ngự của Barca.

    Nhìn chung, với tình hình tài chính khó khăn của đội chủ sân Camp Nou, sẽ là một viễn cảnh không thể tuyệt vời hơn nếu họ chiêu mộ được bộ đôi tân binh đến từ Chelsea dưới dạng chuyển nhượng tự do.

    Tuchel phát biểu sau trận thắng Tottenham Hotspur 

     
    Huỳnh Phong | 20:46 07/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...