MỚI NHẤT :
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Động thái của Ole vô tình làm lộ kế hoạch mua sắm của Man Utd

    21:22 Chủ nhật 06/06/2021 | 2

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Na Uy vừa đưa ra một ý tưởng khiến cho không ít người cảm thấy ngạc nhiên.

    Kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2021 chuẩn bị khởi tranh, đồng thời Manchester United là một trong những đội tuyển được chú ý nhiều nhất. Bởi lẽ, Quỷ đỏ đang có kế hoạch dồn toàn lực để mang về một trung vệ để đá cặp với đội trưởng Harry Maguire. Thời điểm này, Raphael Varane cùng Pau Torres được xem là hai mục tiêu tiềm năng nhất của nửa đỏ thành Manchester.

    Nhưng với Ole Gunnar Solskjaer, ông vốn là nhà cầm quân có thể làm người khác bất ngờ, từ cách lựa chọn nhân sự đến những buổi trả lời phỏng vấn. Dù vậy, sự ngạc nhiên mà cựu thuyền trưởng Molde mang lại vẫn chưa hết. Giới truyền thông Anh tiết lộ, chiến lược gia người Na Uy sẽ thử nghiệm Aaron Wan-Bissaka ở vị trí trung vệ kể từ giai đoạn tiền mùa giải 2021/22.

    Động thái của Ole vô tình làm lộ kế hoạch mua sắm của Man Utd - Bóng Đá

     Wan-Bissaka có nhiều tố chất cần thiết để có thể đá trung vệ.

    Nghe có vẻ điên rồ, tuy nhiên về lý thuyết cựu sao Crystal Palace hoàn toàn có khả năng đảm nhận vai trò này. Anh có thừa sự quyết đoán, khả năng kiểm soát trái bóng không phải dạng vừa, đồng thời có điểm mạnh là tốc độ và những pha xoạc bóng chuẩn xác. Thế nhưng, đó không phải là vấn đề được CĐV Quỷ đỏ quan tâm nhất. Thay vào đó, "Solsa" đã vô tình để lộ kế hoạch mua sắm của đội nhà với ý tưởng mới của mình.

    Động thái kéo Aaron Wan-Bissaka vào trung tâm cho thấy, Ole Gunnar Solskjaer không ngại việc thiếu hụt nhân sự ở hành lang phải. Bởi lẽ, ông còn trong tay Diogo Dalot và quan trọng hơn là mục tiêu chuyển nhượng mang tên Kieran Trippier. Giữa cơn loạn lạc với những tin đồn xung quanh Jadon Sancho và Raphael Varane, ngôi sao của Atletico Madrid lại bất ngờ lọt vào tầm ngắm của M.U.

    Và với những gì mà "Solsa" định làm với Aaron Wan-Bissaka, người ta tin rằng chuyện Manchester United tính chiêu mộ Kieran Trippier là có cơ sở rõ ràng. Thậm chí, xét ở một khía cạnh nào đó, hậu vệ thành danh từ Burnley còn hay hơn cả người đàn em đang chơi cho đội chủ sân Old Trafford. Hay nói cách khác, Kieran Trippier sẽ mang tới nhiều điều mới mẻ hơn ở cánh phải cho Quỷ đỏ.

    Động thái của Ole vô tình làm lộ kế hoạch mua sắm của Man Utd - Bóng Đá

     Kieran Trippier là hậu vệ phải chất lượng bậc nhất của bóng đá Anh. 

    Khoan hãy nói về khía cạnh phòng ngự, thực tế cho thấy rằng cầu thủ thuộc biên chế Atletico Madrid có khả năng tấn công nhỉnh hơn Aaron Wan-Bissaka. Mùa giải 2020/21 vừa qua, tuyển thủ Anh thi đấu 28 trận tại La Liga và có tới 6 pha kiến tạo. Một điểm cộng lớn của cầu thủ sinh năm 1990 đó chính là tham gia tấn công và tạo ra những đường tạt bóng với độ chuẩn xác cao.

    Ngoài ra, Kieran Trippier còn thể hiện mình là một nhân vật uy tín ở các pha bóng cố định. Đó là lý do vì sao truyền thông xứ Sương mù đặt cho anh biệt danh "David Beckham xứ Bury". Ở tuổi 30, cựu sao Tottenham Hotspur có lẽ không phù hợp với kế hoạch trẻ hóa của M.U. Dù vậy, tiềm năng lớn lao và mức phí chuyển nhượng vừa phải của anh đã khiến nửa đỏ thành Manchester phải cân nhắc.

    Thậm chí, tờ Mirror tiết lộ Kieran Trippier còn bày tỏ mong muốn thi đấu cho Quỷ đỏ với các đồng nghiệp của mình. Chỉ cần chi hơn 20 triệu euro, đội bóng của HLV Ole Gunnar Solskjaer có lẽ sẽ thuyết phục được Atletico Madrid nhả người. Khi ấy, Manchester United vừa có thêm một hậu vệ phải chất lượng, vừa yên tâm thử nghiệm Aaron Wan-Bissaka trong vai trò mới đó là trung vệ. 

    Pha sút phạt của Trippier vào lưới Fulham: 

     
    Giang Nam | 20:52 06/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...