MỚI NHẤT :
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Quyết định gây sốc của De Bruyne, Haaland trước Real
  • Tuchel: Arsenal rất mạnh, có lẽ Arteta không muốn nghe điều này
  • Mbappe khiến Barca phẫn nộ, ẩu đả xuất hiện
  • 10 thống kê Man City - Real Madrid: Choáng với De Bruyne; "Ông vua C1"
  • Odegaard nói điều Arsenal cần làm sau trận thua Bayern
  • Fabrizio Romano hé lộ 4 trung vệ được Man United theo đuổi
  • 10 thống kê Bayern 1-0 Arsenal: "Kẻ hủy diệt" Pháo thủ
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Điểm yếu cố hữu, Arsenal quay về vòng lặp vô tận
  • Động thái của HLV Queiroz khi người thân học trò bị đe dọa

    20:28 Thứ ba 29/11/2022

    HLV trưởng tuyển Iran được cho là vẫn ủng hộ hành động phản đối của các cầu thủ Iran tại World Cup 2022.

     - Bóng Đá

    HLV Queiroz vừa giúp Iran đánh bại xứ Wales.

    CNN tiết lộ HLV trưởng tuyển Iran, Carlos Queiroz đã có cuộc họp với lực lượng Vệ binh cách mạng Iran (IRGC) khi nghe tin gia đình các cầu thủ của mình bị đe dọa.

    Nội dung cuộc họp không được tiết lộ. Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha được cho là đã ủng hộ các cầu thủ. Sardar Azmoun cùng đồng đội có thể tiếp tục có hành động phản đối tại World Cup 2022, nhưng chỉ trong khuôn khổ quy định của FIFA tại giải đấu.

    Trước đó, CNN đưa tin gia đình của các tuyển thủ Iran bị đe dọa bỏ tù hoặc tra tấn nếu các cầu thủ không “cư xử đúng mực” trong trận gặp tuyển Mỹ rạng sáng 30/11.

    Chính phủ Iran được cho là đã gửi thông điệp đe dọa tới gia đình các cầu thủ nhằm gây sức ép nếu họ tiếp tục không hát quốc ca tại World Cup 2022.

    Trước đó, các cầu thủ Iran đã từ chối hát quốc ca trong trận mở màn World Cup 2022 gặp tuyển Anh hôm 21/11. Ngay sau đó, một cuộc họp đã được triệu tập gồm các cầu thủ và các thành viên của IRGC.

    Hàng chục sĩ quan của IRGC cũng được điều động để giám sát chặt chẽ các cầu thủ Iran. Họ không được phép trò chuyện với người lạ bên ngoài phạm vi khu tập trung của đội tuyển. Sau cuộc họp này, các cầu thủ Iran đã hát quốc ca trong trận thắng 2-0 trước Xứ Wales.

    Tuyển Iran đang có 3 điểm. Cửa đi tiếp của đại diện châu Á khá sáng, nếu họ vượt qua tuyển Mỹ ở lượt trận cuối.

    Sơn Nguyễn | 20:18 29/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...