MỚI NHẤT :
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Đông Nam Á lên kế hoạch đăng cai World Cup 2034

    15:50 Thứ ba 18/08/2015

    Bộ trưởng phụ trách thể thao các nước thành viên trong Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã thống nhất nghiên cứu đề án xin đăng cai World Cup 2034.

    Bộ trưởng phụ trách thể thao các nước thành viên trong Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã thống nhất nghiên cứu đề án xin đăng cai World Cup 2034.

     Đông Nam Á lên kế hoạch đăng cai World Cup 2034
    Trước khi ASEAN muốn đăng cai World Cup 2034, Thái Lan đã bày tỏ ý định muốn tổ chức World Cup bóng đá nữ 2023. Ảnh: Internet.
    Ý
     tưởng này được Malaysia đề xuất trong cuộc họp giữa Bộ trưởng thể thao các nước ASEAN hôm 13/7 tại Kuala Lumpur. Tiến sĩ AKP Mochtan, Phó Tổng thư ký ASEAN phụ trách các vấn đề Cộng đồng và Hợp tác cho biết: “Chúng tôi phải nộp hồ sơ dự thầu cho FIFA vào năm 2019. ASEAN cần xây dựng một cơ chế và thời gian để nghiên cứu thêm.”

    Khairy Jamaluddin, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia nhấn mạnh đề án này sẽ được xây dựng gửi cho các nước ASEAN thông qua, trước khi một ban tổ chức được thành lập để xem xét quá trình đấu thầu. “Chúng tôi sẽ tiến hành nghiên cứu việc này bởi không biết chi phí dự kiến tham gia. Chúng tôi sẽ xem xét nhiều yếu tố liên quan trước khi đấu thầu để đảm bảo tất cả các nước ASEAN đều có cơ hội tổ chức trận đấu.

    10 quốc gia cùng đăng cai World Cup là việc FIFA khó chấp nhận. Họ có thể xem xét khả năng 4 quốc gia là đồng chủ nhà. Điều đó phụ thuộc vào sự chấp thuận của FIFA. Chúng tôi hy vọng sớm nghiên cứu tính khả thi của dự án vào năm tới khi chính phủ các nước đưa ra quyết định,” ông cho biết.

    Ý tưởng về việc ASEAN đăng cai World Cup 2034 được đưa ra vào 2013 và mới đây bàn bạc lại. Khi đó, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã phát thảo một số điểm chính như chọn 4 quốc gia đăng cai cũng như cử 2 ĐTQG đại diện Đông Nam Á tranh tài ở sân chơi lớn nhất của bóng đá thế giới này.

    Ngoài sáng kiến đăng cai World Cup, AFF cũng bàn bạc việc cho ra đời giải ASEAN Super League – sân chơi được xem là Champions League của ĐNA, quy tụ những CLB hàng đầu khu vực tham dự. Họ hy vọng giải đấu sẽ chính thức khởi tranh vào năm 2016, 2017. Các CLB của Singapore, Philippines, Campuchia hay Việt Nam đều ủng hộ việc ra đời giải đấu này.

    Hoàng Tâm - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...