MỚI NHẤT :
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • Đồng hương thầy Park tuyên bố hạ Thái Lan, vô địch AFF Cup

    18:15 Thứ ba 28/12/2021

    HLV Shin Tae Yong tự tin khẳng định Indonesia bước vào trận chung kết AFF Cup 2020 với mục tiêu đánh bại Thái Lan giành cúp vô địch.

    "Tuyển Indonesia đã làm việc chăm chỉ để có mặt ở trận chung kết. Tuy nhiên tôi luôn nói với các cầu thủ rằng chặng đường của chúng ta còn dài với hai trận đấu khó khăn ở chung kết.

    Sau trận bán kết chúng tôi không vội ăn mừng. Toàn đội phải trình diễn tốt nhất, cả về tinh thần và lối chơi. Chúng tôi sẽ ăn mừng cúp vô địch sau khi lên ngôi", HLV Shin Tae Yong mở lời trong cuộc họp báo trước trận chung kết AFF Cup 2020 với Thái Lan.

    "Indonesia có sự chuẩn bị tốt nhất, dẫu vậy tôi vẫn lo lắng khi các cầu thủ có vấn đề về tâm lý và thể trạng bởi sinh hoạt khép kín quá lâu theo nguyên tắc bong bóng ở giải đấu lần này.

     - Bóng Đá

    HLV Shin Tae Yong rất tự tin khi đấu Thái Lan.

    Thái Lan mất thủ môn vì chấn thương, nhưng chúng tôi cũng mất sức vì thi đấu hiệp phụ với Singapore ở trận bán kết lượt về", chiến lược gia người Hàn Quốc nói tiếp."

    HLV Shin thừa nhận đối thủ Thái Lan rất mạnh, được thể hiện rất rõ sau khi khiến tuyển Việt Nam trở thành nhà cựu vô địch. Indonesia tôn trọng đối thủ, nhưng không có nghĩa e ngại.

    "Thái Lan có đội hình rất mạnh với nhiều cầu thủ chất lượng. Nhưng trong bóng đá không thể nói trước được điều gì. Indonesia vào đến đây để giành cúp vô địch", HLV Shin Tae Yong tự tin khẳng định.

    Trong khi đó, HLV Mano Polking nói: "Chúng tôi tin rằng đội nào vào đến chung kết đều sẵn sàng và xứng đáng vô địch, nhưng Thái Lan sẽ là đội làm được điều này.

     - Bóng Đá

    HLV Mano Polking tuyên bố Thái Lan giành cúp vô địch.

    Trước Indonesia, chúng tôi chắc chắn làm mọi thứ tương tự như khi đấu với Việt Nam. Ở bán kết gặp Việt Nam, chúng tôi có lợi thế rất lớn ở lượt đi, điều đó thay đổi cách tiếp cận trận đấu ở lượt về, đó cũng là cơ hội cho Thái Lan chứng tỏ năng lực phòng ngự.

    Chúng tôi đã chứng minh về việc chơi kiểm soát bóng qua nhiều trận đấu. Tôi chưa đưa ra kế hoạch chi tiết, chưa quyết định ai sẽ ra sân. Nhưng tôi không thấy có vấn đề gì nếu chơi kiểm soát bóng. Đó là một trong những điểm mạnh của Thái Lan".

    Huy Phong - Vietnamnet.vn | 12:39 28/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...