MỚI NHẤT :
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Đóng góp lớn của Claude Makelele vào hệ thống phát triển của Chelsea

    17:30 Thứ bảy 19/02/2022 | 1

    BongDa.com.vn Claude Makelele rời Chelsea vào năm 2008, nhưng anh đã trở lại câu lạc bộ với tư cách là cố vấn kỹ thuật vào năm 2019 và thể hiện tầm ảnh hưởng rõ ràng.

     

    Bàn đầu tiên của Makelele cho Chelsea

    Claude Makelele, hôm qua tròn 49 tuổi, là một huyền thoại của Chelsea, và không chỉ vì những chiến tích của anh trên sân cỏ cho CLB. Mối quan hệ sâu sắc của cầu thủ người Pháp với CLB phía tây London khiến anh tiếp tục cống hiến cho The Blues sau khi đã giải nghệ. Makelele rời Chelsea vào năm 2008 và giải nghệ 3 năm sau đó. Tuy nhiên, anh đã trở lại Chelsea vào tháng 8 năm 2019, đảm nhận vai trò như một cố vấn kỹ thuật, nơi anh làm việc chặt chẽ với các cầu thủ trẻ trong học viện và những người được cho mượn.

    Chelsea nổi tiếng với nguồn tài năng trẻ dồi dào và cùng với các cựu cầu thủ The Blues là Carlo Cudicini, Paulo Ferreira và Tore Andre Flo, Makelele là chìa khóa quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho các cầu thủ trẻ bước lên sân chơi chuyên nghiệp.

    Điểm lại những chữ kí tốt nhất ngày cuối phiên chợ Đông EPL - Bóng Đá

     Makelele khi mới đến Chelsea.

    Mối tình cảm tốt đẹp giữa Makelele với Chelsea có thể đã không xảy ra, khi Manchester United, Inter Milan hay đều muốn có anh vào mùa hè năm 2003. Khi đó anh đã 30 tuổi và thừa nhận rằng anh chọn Chelsea đơn giản vì anh đã "hứa với họ" sau khi "họ đã làm mọi thứ có thể" để thu hút anh. Đó hóa ra là một quyết định tuyệt vời, khi tiền vệ này bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu của mình 2 chức vô địch Premier League, 2 League Cup và FA Cup. Anh nói với Four Four Two vào tháng 11 năm 2020: "Tôi không biết khi đó Chelsea có phải là đội xuất sắc nhất chưa từng vô địch Champions League hay không, nhưng chúng tôi đã rất xuất sắc."

    "Trong 5 mùa giải của tôi ở Chelsea, chúng tôi đã vào đến bán kết 4 lần, bao gồm cả trận chung kết năm 2008. Không có nhiều câu lạc bộ làm được điều đó, và nhiều câu lạc bộ đã chi hàng tỷ để cố gắng đạt được điều đó. Chelsea đã tạo ra đội hình đó rất nhanh. Một bầu không khí tuyệt vời đã được tạo ra và không ai trên thế giới muốn đối đầu với chúng tôi trong những mùa giải đó."

    Makelele rất quan trọng với Chelsea trong suốt 5 năm ở câu lạc bộ, đến nỗi phong cách chơi bóng của anh có cả tên riêng. Thuật ngữ "The Makelele role" ám chỉ một tiền vệ thiên về phòng ngự, ít khi dâng cao và nhìn chung sẵn sàng hy sinh cho lợi ích chung. Vai trò đó vẫn tồn tại cho đến ngày nay - nhưng Makelele đã thay đổi sự tập trung của mình từ việc giành bóng sang phát triển cầu thủ.

    Giám đốc của Chelsea, Marina Granovskaia ca ngợi anh là "người lý tưởng để truyền lại kiến thức chuyên môn của mình cho những cầu thủ trẻ tài năng của chúng tôi". Theo câu lạc bộ, anh có nhiệm vụ làm việc chặt chẽ với các cầu thủ của học viện, theo dõi các buổi tập luyện, các trận đấu đồng thời theo dõi những người được cho mượn.

    Anh đã làm việc chặt chẽ với Trevoh Chalobah trong thời gian cho mượn với đội bóng Pháp Lorient mùa trước. Makelele rõ ràng đã làm rất tốt công việc của mình, bởi Chalobah đã trở về từ Pháp đầy tự tin và tạo ra cú đột phá vào đội 1 của Thomas Tuchel. Người đàn ông 49 tuổi này cũng theo dõi sát sao Conor Gallagher, người đang thi đấu xuất sắc cho Crystal Palace dưới dạng cho mượn. Thậm chí, trước trận đấu với Arsenal cuối tháng 10, Patrick Vieira đã để Makelele vào sân tập để huấn luyện các cầu thủ của Palace.

    Bỏ qua Mbappe, Makelele khuyên Real tất tay vì sao Man Utd - Bóng Đá

     Makelele đang tiếp tục cống hiến cho Chelsea.

    Ở Chelsea, sự so sánh giữa Makelele và tiền vệ người Pháp N'Golo Kante là rất rõ ràng. Dù Kante không coi mình giống người đồng hương, anh rất biết ơn sự hướng dẫn của Makelele tại Chelsea: "Bất cứ khi nào kỳ nghỉ quốc tế diễn ra, tôi sẽ xem Pháp thi đấu. Và được xem những người như Makelele hay Lassana Diarra, tôi đã lấy cảm hứng từ họ. Nhưng cuối cùng, tôi không giống họ. Tôi thật may mắn khi được tiếp xúc với họ và họ là những cầu thủ tuyệt vời. Tôi đã có một số cuộc trò chuyện với Claude kể từ khi tôi đến Chelsea. Anh ấy cho tôi lời khuyên về lối chơi của tôi và tác động của tôi đối với trận đấu."

    Đã 14 năm kể từ khi Makelele ngừng thi đấu trong màu áo xanh của Chelsea, nhưng tầm ảnh hưởng của anh ở Stamford Bridge vẫn tiếp tục mạnh mẽ cho đến ngày nay.

    Thanh Vũ | 17:00 19/02/2022
    Chia sẻ

    Loading...