MỚI NHẤT :
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Đồng đội Xuân Trường lĩnh xướng hàng công, U23 Thái Lan quyết loại U23 Việt Nam

    10:00 Thứ ba 12/03/2019 | 1

    BongDa.com.vn Đồng đội Xuân Trường lĩnh xướng hàng công, U23 Thái Lan quyết loại U23 Việt Nam

    U23 Thái Lan đã công bố bản danh sách chính thức gồm 23 cái tên sẽ sang Việt Nam tham dự vòng loại U23 Châu Á 2020.

    Đồng đội Xuân Trường lĩnh xướng hàng công, U23 Thái Lan quyết loại U23 Việt Nam - Bóng Đá

     Supachai Jaided (22) sẽ là gương mặt mà hàng thủ U23 Việt Nam phải cảnh giác.

    Trong số những cầu thủ được lựa chọn, có thể nhận ra nhiều cái tên đã góp mặt ở giải vô địch U22 Đông Nam Á vừa qua, đặc biệt là ở hàng thủ như trung vệ người Ý gốc Thái Marco Bailini, trung vệ Chatchai Saengdao và Saringkan Promsupa.

    Trên hàng công, ông Alexander Gama lại có nhiều sự lựa chọn đầy hứa hẹn với những cái tên được đánh giá là tài năng trẻ hàng đầu của bóng đá Thái Lan hiện tại như Supachai Jaided, Supachok Sarachat, Supanat Mueanta hay Rattanakorn Maikami. 

    Với những gương mặt này, U23 Thái Lan hứa hẹn sẽ là đội tuyển không hề "dễ nhằn" đối với U23 Việt Nam, dù thầy trò HLV Park Hang-seo được thi đấu trên sân nhà Mỹ Đình. Nếu muốn đi tiếp, chúng ta buộc phải giành được ngôi đầu bảng.

    Bởi mới đây, việc U23 Pakistan rút lui đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tổ chức thi đấu, cách thức xếp hạng và cơ hội của nhiều đội bóng của bảng đấu khác, trong đó có U23 Việt Nam.

    Vì ở vòng loại U23 châu Á 2020 sắp diễn ra sẽ có tổng cộng 11 bảng đấu, 11 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất (5 đội nếu chủ nhà Thái Lan nằm trong số 11 đội nhất hoặc 4 đội nhì xuất sắc) sẽ giành vé lọt vào vòng chung kết.

    Việc xét thành tích các đội xếp thứ nhì các bảng sẽ bị thay đổi hoàn toàn khi xuất hiện một bảng đấu chỉ có 3 thay vì 4 đội. Thành tích đội nhì bảng sẽ được xét dựa vào 2 trận đối đầu với đội đứng thứ nhất và thứ ba bảng đấu, không tính trận đấu với đội cuối bảng nữa.

    Tại bảng K của U23 Việt Nam, nhiều khả năng U23 Brunei xếp cuối bảng và thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ tranh chấp 2 vị trí dẫn đầu với U23 Thái Lan và U23 Indonesia. Việc U23 Pakistan rút lui dẫn đến thể thức tính điểm thay đổi thực sự làm khó U23 Việt Nam.

    Đồng đội Xuân Trường lĩnh xướng hàng công, U23 Thái Lan quyết loại U23 Việt Nam - Bóng Đá

     Không dễ để U23 Việt Nam giành ngôi nhất bảng.

    Trong trường hợp đứng nhì bảng K, cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam không cao. Bởi xét tương quan lực lượng thì U23 Việt Nam khó có thể đánh bại được U23 Thái Lan hay U23 Indonesia với hiệu số bàn thắng bại cao để đua suất đi tiếp với 10 bảng đấu còn lại. Như vậy, để đảm bảo một suất ở vòng chung kết U23 châu Á 2020, đương kim Á quân U23 Việt Nam buộc phải giành vị trí nhất bảng K.

    Tại vòng loại U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam nằm ở bảng K với Brunei, Indonesia và Thái Lan. Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ lần lượt gặp Brunei (22/3), Indonesia (24/3) và Thái Lan (26/3). Các trận đấu của U23 Việt Nam đều diễn ra vào lúc 20h00 tại SVĐ Mỹ Đình.

    Tịnh Đế | 09:40 12/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...