MỚI NHẤT :
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Đồng đội tiết lộ "điểm yếu" khó tin của Van Dijk

    10:59 Thứ ba 01/10/2019 | 1

    BongDa.com.vn Trent Alexander-Arnold mới đây đã chỉ ra một vấn đề có thể xem là điều yếu lớn nhất của Virgil Van Dijk vào thời điểm hiện tại.

    Kể từ khi đặt chân đến Anfield vào tháng Giêng 2018, Virgil Van Dijk đã làm thay đổi toàn bộ diện mạo hàng thủ của Lữ Đoàn Đỏ chỉ trong một thời gian ngắn. Sự điềm tĩnh và tư chất chỉ huy bẩm sinh, trung vệ người Hà Lan đã dẫn dắt và dần giúp các đồng đội như Matip, Arnold hay Robertons hoàn thiện các kỹ năng để vươn mình trở thành những hậu vệ hàng đầu tại nước Anh.

    Ghi nhận tài năng và những đóng góp của Van Dijk cho Liverpool, đặc biệt là ngôi vô địch tại Champions League, vừa qua, UEFA cũng đã tôn vinh anh ở hạng mục "Cầu Thủ Xuất Sắc Nhất Mùa".

    Đồng đội tiết lộ điểm yếu khó tin của Van Dijk - Bóng Đá

     Alexander-Arnold công khai phê bình mái tóc không hợp thời trang của Van Dijk.

    Nói về tài năng của người đồng đội, Alexander-Arnold đã chia sẻ trên Mirror rằng: "Anh ấy đơn giản là người giỏi nhất. Anh ấy gần như không có điểm yếu, ngoại trừ phần tóc. Trong nó khá... rối."

    Sự xuất sắc của Van Dijk vẫn đang là chìa khóa giúp Liverpool có được một khởi đầu vô cùng thuận lợi trong mùa giải năm nay. Lữ Đoàn Đỏ hiện là đội bóng duy nhất giành được 21 điểm tuyệt đối sau 7 vòng đầu tiên tại Premier League, qua đó tạo dựng được khoảng cách lên tới 5 điểm so với các nhà đương kim vô địch - Man City.

    Video Jürgen Klopp chia sẻ về những khó khăn phải đón nhận từ Sheffield United

    Kỳ Anh | 10:35 01/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...